Tin nước Úc chiều thứ Hai

Mở cửa cho sinh viên du học

Tuyên bố vào tối 16.8.2020 Tổng trưởng Thương mại Simon Birmingham cho hay chính phủ sẽ áp dụng thí điểm việc mở cửa đón sinh viên quốc tế vào tháng Chín tới tại những nơi đang kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 với con số đầu tiên vào khoảng 300 người!

Cho đến lúc này thì chỉ có tiểu bang Nam Úc là đáp ứng tiêu chí này khi đang kiểm soát tốt dịch Covid-19, hầu như không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. . Trong khi đó, New South Wales, Victoria và Queensland, nơi có nhiều sinh quốc tế tới học vẫn chưa được đón sinh viên quốc tế do dịch Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát hoặc còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Ông Birmingham khẳng định: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng tất cả mọi quy định liên quan đến việc đưa sinh viên quốc tế quay trở lại Úc được thực hiện nghiêm ngặt và an toàn” và đoan chắc rằng “không một đồng tiền thuế nào của người dân được dùng để đưa sinh viên quốc tế quay trở lại Úc cũng như phục vụ vào việc cách ly bắt buộc đối với những sinh viên này”.

Trong đó thì một trong những đại học uy tín nhất của Trung Quốc lại có hành động “phải tuyên truyền” với nhà nước cộng sản khi đưa bảy đại học Úc vào danh sách 100 trường đại học hàng đầu thế giới.

Theo tổ chức xếp hạng của Đại học Thượng Hải, bảy đại học Úc đã được dưa vào danh sách top-100 của đại học thế giới gồm: Đại học Melbourne, Đại học Queensland, Đại học Quốc gia Australia, Đại học New South Wales, Đại học Sydney, Đại học Monash và Đại học Tây Úc. Không chỉ nằm trong danh sách các trường đại học hàng đầu thế giới mà đây cũng là 7 trường đại học hàng đầu tại Australia. Với 7 trường đại học được lọt vào danh sách này, Úc là quốc gia đứng thứ ba, sau Mỹ với 41 trường và Anh với 8 trường.

Đại học Thượng Hải đánh giá các trường đại học dựa trên tiêu chí là các bài nghiên cứu được đăng trên các tạp chí nghiên cứu hàng đầu, số lượng các nhà nghiên cứu của trường được trích dẫn.

Vị trí xếp hạng các trường đại học Ú năm 2020:

1. Đại học Melbourne, đứng thứ 35 (năm 2019: đứng thứ 14)

2. Đại học Queensland, đứng thứ 54 (năm 2019: đứng thứ 54)

3. Đại học Quốc gia Australia, đứng thứ 67 (năm 2019: đứng thứ 76)

4. Đại học New South Wales, đứng thứ 74 (năm 2019: đứng thứ 94)

4 . Đại học Sydney, đứng thứ 74 (năm 2019: đứng thứ 80)

6 . Đại học Monash, đứng thứ 85 (năm 2019: đứng thứ 73)

6 . Đại học Tây Úc, đứng thứ 85 (năm 2019: đứng thứ 99)…

Trong bảng xếp hạng năm nay, 5 trường đại học được đánh giá có chất lượng tốt nhất thế giới gồm Havard, Stanford, Cambridge, MIT và Berkeley.

Sòng bài và trẻ vị thành niên

be gai 12 tuoi danh bac o casino anh 1Nha quản lý Rượu và cờ bạc NSW (NSW Independent Liquor & Gaming Authority: ILGA) cho biết đã phạt The Star Casino $90,000 vì ba vụ để lọt trẻ vị thành niên vào đánh bạc, lại được phục vụ đồ uống có cồn.

Sự việc diễn ra năm 2019 và vụ gây chú ý nhất lại liên quan đến một gia đình một du khách Trung Quốc du lịch tại Úc. Đoạn video CCTV cho thấy một cô bé 12 tuổi được mẹ mở cửa thoát hiểm để lẻn vào trong casino. Sau đó, bé gái ngồi đánh bạc bên cạnh bố mẹ tại máy chơi poker.

Trước khi bị phát hiện, cô bé đặt cược ít nhất 20 lần trong 17 phút.

Ông Philip Crawford, người đứng đầu ILGA, bày tỏ: “Thật đáng kinh ngạc khi cha mẹ lại là người tạo điều kiện cho cô bé vào casino trái phép, chưa kể họ còn cho con gái đánh bạc”.

Còn ông David Byrne, Giám đốc bộ phận Điều tra và Can thiệp của cơ quan trên, cho biết những khách hàng chưa đủ tuổi cố gắng lẻn vào sòng bạc bằng cửa thoát hiểm là một “sự thất bại trong quản lý” của các chủ casino.”

Ông nói thêm: “Hơn nữa, chính ra nhân viên phải nhận thấy rõ những đứa trẻ đang ngồi đánh bạc thông qua camera hoặc đi qua đi lại”, ông nói thêm.

Ở một sư việc khác, một cô gái 16 tuổi tới khu vực VIP của casino cùng với một người đàn trung niên. Tại cổng ra vào cũng như quầy bar, không một nhân viên nào hỏi giấy tờ tùy thân để xác minh độ tuổi của cô. Cho tới khi bước vào hộp đêm, cô mới bị bắt giữ khi bên an ninh nhận thấy giấy tờ của cô gái này là giả.

Cũng tại sòng bài này, một thanh niên 17 tuổi lẻn vào sòng bạc và ở lại đó hơn 3 tiếng trước khi bị các nhân viên an ninh áp giải ra ngoài. Trước đó, cậu đã kịp mua một ly rượu, chơi 42 ván roulette và 22 ván poker.

Ông Byrne phân tích: “Hai trẻ vị thành niên đều ở lại casino đủ lâu để giao tvới các nhân viên. Trong đó, cậu bé 17 tuổi thực hiện ít nhất 15 cử chỉ và lời nói”.

Cả 3 diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 i và đều được chính casino The Star báo cáo lên cơ quan quản lý. Trong năm 2019, khoảng 32 trẻ vị thành niên xuất hiện tại khu vực hạn chế của sòng bạc này, ít hơn 3 người so với năm 2018.

Ông Crawford cho biết:

 “Chúng tôi ghi nhận sự hợp tác của The Star trong việc tự giác báo cáo mỗi khi phát hiện khách hàng chưa đủ tuổi có mặt tại casino. Tuy nhiên, cơ quan vẫn sẽ xử lý nghiêm theo đúng pháp luật để tránh nguy cơ gây hại cho thanh thiếu niên và xã hội”.

Related posts