Kêu gọi cư dân Victoria chịu đựng thêm 8 tuần phong tỏa nữa

Hoping Victoria's restrictions will end soon? Think again.

Victoria ghi nhận có 81 ca nhiễm mới và 59 tử vong trong 24 giờ qua.

59 tử vong là kỷ lục cao nhất kể từ khi dịch bệnh bắt đầu.

Trong lúc đó người dân Victoria được kêu gọi chịu đựng thêm 8 tuần phong tỏa nữa vì lợi ích của quốc gia.

Tin sét đánh này đến từ một tổ chức nghiên cứu “think tank” có uy tín nhất của Úc, Gratta Institute – cơ quan này nói rằng 6 tuần phong tỏa không đủ để mở cửa lại nền kinh tế.

Gratta Institute cũng kêu gọi các tiểu bang Victoria, NSW, Queensland phải cố gắng giảm số ca nhiễm coronavirus xuống còn zero, như một phần của chính sách quốc gia để không còn một ca nhiễm nào “active” trong cộng đồng.

“Mở cửa qua sớm khi coronavirus vẫn còn trong cộng đồng sẽ gây nguy hiểm vì nó giúp tạo một sự bùng phát mới sẽ xảy ra trong tương lai, rồi phải phong tỏa lại, phải soạn lại chính sách phục hồi kinh tế và số tử vong sẽ tăng cao, nghiên cứu của Gratta Institute viết. “Đã đi đến điểm này rồi, chúng ta cần phải hoàn tất công việc.”

Nghiên cứu cho biết các tiểu bang Victoria, NSW, và Queensland có thể tiêu diệt được vi khuẩn nếu như người dân Victoria chịu thêm 8 tuần phong tỏa nữa.

Sẽ không dễ dàng cho đến khi số ca nhiễm mới còn dưới 20, rồi tiếp tục giảm xuống còn 10, 5 rồi zero,” nghiên cứu viết.

“Những quốc gia thành công đều cố gắng hạ số ca nhiễm xuống còn zero và từ điểm đó có thể nới lỏng mọi sự giới hạn hơn là sự cách ly quốc tế trong lúc chờ có vaccine. Nước Úc phải nhắm tới con số zero bởi vì đó là giá đáng để trả.”

Related posts