Tin Việt Nam sáng thứ Sáu

7 ca tiên lượng nặng nguy kịch

Tin cập nhật lúc 6h ngày 4/9 từ Bộ Y tế: Việt Nam có tổng cộng 1046 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, 35 ca tử vong và hiện đang có 7 ca tiên lượng nặng và nguy kịch.

Trên thế giới, tổng số ca nhiễm là hơn 26 triệu 251 ngàn, trong đó có hơn 868 ngàn ca tử vong. 5 quốc gia có số ca mắc viêm phổi Vũ Hán nhiều nhất gồm: Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Peru.

3 người nhập viện nghi ngộ độc pate Minh Chay

Trao đổi vớiZing tối 3/9, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), nói bệnh viện đang điều trị cho 3 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi khuẩn botulinum từ thực phẩm pate Minh Chay.

Các bệnh nhân nhập viện ngày 1/9 gồm L.T.V.K. (30 tuổi, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc), V.T.H. (65 tuổi, trú thị xã Điện Bàn) và N.T.N. (15 tuổi, ngụ TP. Hội An) nhập viện ngày 2/9.

Trong đó chị V.K. và bà H. có biểu hiện mệt, khó thở, sụp mí, đau họng, yếu cơ. Đại diện bệnh viện cho biết, sau 2 ngày điều trị, sức khỏe 3 bệnh nhân đã ổn định.

Ông Nguyễn Đức Chung bị đình chỉ tư cách đại biểu HĐND Hà Nội

Chiều 3/9, Chủ tịch HĐND Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã ký quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Đức Chung. 

Theo truyền thông trong nước, việc tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố với ông Chung là để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự.

Ông Nguyễn Đức Chung là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021, tại đơn vị bầu cử số 2, quận Hoàn Kiếm.

Trước đó, ngày 28/8 ông Chung bị Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. 

Thủy lợi Krông Pách Thượng ở Đắk Lắk đe dọa tính mạng người dân

Dự án thủy lợi Krông Pách Thượng ở Đắk Đắk trị giá 4.400 tỷ đồng sau 11 năm vẫn chưa hoàn thành đang đe dọa tính mạng và tài sản người dân khi lũ xảy ra.

Đó là nhận định của đoàn công tác Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) do Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp dẫn đầu trong buổi làm việc  hôm 3/9 với Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk để tìm giải pháp thúc đẩy tiến độ dự án Krông Pách Thượng, truyền thông trong nước đưa tin.

Đại diện Bộ NN&PTNT cho biết vào trung tuần tháng 8 vừa qua, lượng mưa trong lòng hồ Krông Pách Thượng đạt mức 30-40 mm nhưng đã gây ngập lụt hàng chục hecta. Cơ quan nhà nước này dự đoán nếu sắp tới lượng mưa đạt 100mm thì sẽ ảnh hưởng lớn đến tính mạng, tài sản người dân ở địa  phương.

Related posts