Các nhà sản xuất iPhone sẽ tham gia kế hoạch trị giá 6.6 tỷ USD của Ấn Độ

  • Gia Huy

Theo nguồn thạo tin, các nhà lắp ráp iPhone chính của Apple nằm trong số những công ty dự kiến sẽ nhận được sự chấp thuận để tham gia vào chương trình kích thích trị giá 6,6 tỷ USD nhằm phát triển sản xuất tại Ấn Độ. Theo SCMP, đây là một sự thay đổi “địa chấn” khi công ty có giá trị lớn nhất thế giới đa dạng hóa sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc.

Nguồn tin cho biết trong cuộc họp nội các Ấn Độ hôm 9/9, chính phủ Ấn Độ dự kiến sẽ phê duyệt một kế hoạch nhằm đưa ngành sản xuất điện thoại thông minh có thể tạo ra giá trị 150 tỷ USD trong 5 năm tới đến Ấn Độ.

Trong số hàng chục nhà sản xuất điện thoại thông minh đã được chính phủ thông qua có Foxconn, nhà cung cấp chính của Apple, và hai công ty cùng ngành là Wistron Corp và Pegatron Corp. Ba công ty này sản xuất hầu hết các iPhone bán trên toàn cầu tại các nhà máy hiện chủ yếu đang đặt tại Trung Quốc.

Theo chương trình Khuyến khích Liên kết Sản xuất (PLI), các ưu đãi sản xuất sẽ tăng lên mỗi năm trong nỗ lực nhằm thu hút các thương hiệu điện thoại thông minh hàng đầu thế giới sản xuất sản phẩm của họ tại Ấn Độ và xuất khẩu ra thế giới.

Ngoài các nhà thầu của Apple, Samsung Electronics cũng trở thành một ứng viên trong 5 vị trí được giao cho các công ty nước ngoài. Các nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất của Trung Quốc gồm Huawei Technologies và BBK Group với thương hiệu Oppo và Vivo đều không có tên trong danh sách.

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại và chính trị giữa Washington và Bắc Kinh gia tăng, Ấn Độ đang đánh cược rằng nhiều thương hiệu toàn cầu muốn cắt giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Nếu thành công, chương trình này có thể tạo ra sự thay đổi trong lĩnh vực sản xuất điện tử trong 5 năm tới.

Ông Hari Om Rai, chủ tịch và là người sáng lập của Lava International, nhà sản xuất điện thoại nội địa lớn nhất của Ấn Độ, cho biết: “Đó là một động thái chín chắn của chính phủ nhằm thuyết phục Apple đưa ngành sản xuất iPhone quan trọng đến Ấn Độ…  khi hãng sản xuất iPhone dịch chuyển, toàn bộ hệ sinh thái của họ sẽ theo sau. 5 năm tới sẽ rất ấn tượng và Ấn Độ có thể trở thành một ‘Trung Quốc mới’ trong lĩnh vực sản xuất điện thoại.”

Toạ lạc tại vùng ngoại ô New Delhi, Lava là một trong số các nhà sản xuất điện thoại thông minh Ấn Độ đang nộp đơn xin ưu đãi sản xuất, cùng với các công ty khác gồm Karbonn Mobiles và Dixon Technologies India.

Để nhận được các ưu đãi, các nhà sản xuất nước ngoài như Foxconn, Wistron và Samsung phải cam kết đầu tư cụ thể và sản xuất các thiết bị có giá bán ít nhất 15.000 rupee (200 USD). Các nhà sản xuất điện thoại di động Ấn Độ sẽ không phải chịu hạn chế như vậy.

Tháng trước, ông Ravi Shankar Prasad, Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Điện tử Ấn Độ, nói với giới truyền thông rằng Apple chiếm 37% và Samsung chiếm 22% doanh số toàn cầu trong mảng điện thoại thông minh. Bộ này cho biết chương trình ưu đãi sẽ “mở rộng cơ sở sản xuất của họ tại nước này”.

Pegatron, nhà lắp ráp iPhone lớn thứ hai sau Foxconn và hiện đang có một số nhà máy tại Trung Quốc, cho biết hồi tháng 7 rằng họ sẽ thành lập một nhà máy tại Ấn Độ. Apple chiếm hơn phân nửa hoạt động kinh doanh của Pegatron. Nguồn tin tiết lộ rằng nếu được phê duyệt, nhà máy đầu tiên của Pegatron tại Ấn Độ sẽ đủ điều kiện được hưởng PLI.

Theo Credit Suisse, trong 5 năm tới, Ấn Độ có thể thu hút thêm 10% ngành sản xuất điện thoại thông minh toàn cầu. Và mặc dù nước này là thị trường điện thoại di động lớn thứ hai thế giới với nhiều dư địa cho việc tăng trưởng doanh số bán hàng trong nước, nhưng mục tiêu rõ ràng của chính phủ Ấn Độ là cuối cùng trở thành nhà sản xuất toàn cầu khổng lồ để cạnh tranh với Trung Quốc.

Nguồn tin cho biết gần 2/3 chương trình kích thích là nhắm đến thị trường xuất khẩu.

Ông Pankaj Mohindroo, chủ tịch Hiệp hội Điện thoại di động và Điện tử Ấn Độ, một tổ chức thương mại đại diện cho các cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu bao gồm Apple, Oppo và Xiaomi Corp, cho biết các nhà sản xuất điện thoại di động sẽ đến cùng với hàng loạt các nhà lắp ráp phụ và nhà sản xuất linh kiện nhỏ hơn, mở rộng lĩnh vực này lên gấp bảy lần so với quy mô hiện nay trong vòng 5 năm tới.

Ông Mohindroo nói: “Chương trình ưu đãi của Ấn Độ sẽ là yếu tố quyết định giúp nước này trở thành nơi sản xuất điện thoại di động đứng thứ 1 hoặc ít nhất là đứng thứ 2 vào năm 2025.”

Gia Huy (theo SCMP)

Related posts