Mỹ điều tàu khu trục đến Hoàng Sa, Trung Quốc yêu cầu ‘chấm dứt ngay lập tức’

Tâm Tuệ

Thủy thủ trên tàu khu trục USS John S. McCain diễn tập với súng máy hạng nặng khi tiến vào Biển Đông ngày 7/10 (ảnh: US NAVY).

Thách thức chủ quyền phi lý của Trung Quốc trên Biển Đông, Mỹ vừa điều tàu khu trục USS John S. McCain đến quần đảo Hoàng Sa để thực hiện hoạt động đảm bảo tự do hàng hải. Trung Quốc lập tức lên tiếng chỉ trích Mỹ gây hấn và yêu cầu chấm dứt ngay lập tức.

Các hình ảnh được Hải quân Mỹ công bố, tàu khu trục USS John S. McCain thuộc lớp Arleigh Burke được trang bị các loại tên lửa dẫn đường hiện đại của Mỹ đã đến quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) để thực hiện hoạt động đảm bảo tự do hàng hải. USS John S. McCain mới đi vào khu vực Biển Đông hồi đầu tuần này và thực hiện một số hoạt động diễn tập, truyền thông trong nước trích dẫn hôm 9/10.

Một người phát ngôn của Hạm đội 7 Mỹ khẳng định hoạt động của tàu John McCain cho thấy những gì mà Trung Quốc cho là “thuộc chủ quyền hợp pháp” mà chính quền Bắc Kinh tuyên bố sẽ không được Mỹ thừa nhận.

Ngay sau khi thông tin USS John S. McCain áp sát Hoàng Sa được lan truyền trên Twitter, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã xác nhận, đồng thời lên tiếng chỉ trích Mỹ gây hấn.

Theo Hãng tin Reuters, tài khoản WeChat chính thức của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) đã gọi hành động của Mỹ là “khiêu khích” và yêu cầu “chấm dứt ngay lập tức”.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain (ảnh: US Navy).

“Chúng tôi yêu cầu Mỹ ngừng ngay các hành động khiêu khích như vậy, kiểm soát chặt chẽ và hạn chế các hoạt động quân sự trên biển và trên không”, tài khoản WeChat chính thức của quân đội Trung Quốc cho hay.

Zhang Nandong, người phát ngôn của Chiến khu Nam bộ của Trung Quốc, kế đó còn ngang nhiên cho rằng tàu chiến Mỹ đi vào vùng biển Hoàng Sa là “chưa xin phép Trung Quốc”, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành “mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia”.

Ông này còn nói thêm rằng, Trung Quốc đã cử tàu và máy bay theo dõi tàu chiến Mỹ khi nó tiếp cận Hoàng Sa, Đài CGTN của chính quyền Bắc Kinh thông tin thêm.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ điều tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường đến Biển Đông. Washington đã nhiều lần tiến hành các chiến dịch “đảm bảo tự do hàng hải và hàng không” trên vùng biển này bằng cách điều tàu áp sát các thực thể bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp.

Related posts