Canada xem xét gọi hành động của ĐCSTQ với người Duy Ngô Nhĩ là ‘nạn diệt chủng’

Ngọc Mai

Thủ tướng Justin Trudeau (ảnh chụp màn hình: Youtube/ Global News).

Thủ tướng Justin Trudeau cho biết Canada và các quốc gia khác đang xem xét coi hành động của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) với nhóm người thiểu số Duy Ngô Nhĩ là tội ác diệt chủng, theo SCMP.

Nhận xét này được đưa ra sau khi khi chính quyền của cựu TT Donald Trump cáo buộc Bắc Kinh thực hiện chế độ diệt chủng đối với người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Khu tự trị Tân Cương .

Ông Trudeau nói trong một cuộc họp báo, “không còn nghi ngờ gì nữa” có đã có số lượng lớn các báo cáo vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.

“Chúng tôi vô cùng lo ngại về điều này và đã nhiều lần nêu rõ mối quan ngại của chúng tôi. Nhưng khi nói đến việc áp dụng [cụm] từ “diệt chủng” rất cụ thể, chúng tôi chỉ cần đảm bảo rằng các khía cạnh trong quy trình là chính xác trước khi đưa ra quyết định như vậy”, thủ tướng nói thêm.

Các nhóm nhân quyền cho biết ít nhất một triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ khác đã bị giam giữ trong các trại cải tạo ở Tân Cương.

Khả năng tiếp cận độc lập vào khu vực nhạy cảm này bị hạn chế rất nhiều, khiến việc báo cáo và xác minh các cáo buộc gần như không thể.

Nhưng các nhân chứng và nhà hoạt động nói rằng ĐCSTQ đang tìm cách cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ hòa nhập vào nền văn hóa đa số người Hán bằng cách xóa bỏ các phong tục Hồi giáo, bao gồm cả việc ép buộc người Hồi giáo ăn thịt lợn và uống rượu, trong khi cả hai điều này đều bị cấm trong tôn giáo của họ.

Vào tháng 1/2021, Ngoại trưởng Mỹ khi đó là ông Mike Pompeo cho biết tội ác của ĐCSTQ bao gồm việc tự ý bỏ tù hoặc các hành động tước đoạt tự do thân thể đối với trên một triệu người, cũng như việc cưỡng bức triệt sản ở phụ nữ.

Ông nói: “Chúng ta đang chứng kiến âm mưu có hệ thống nhằm tiêu diệt người Duy Ngô Nhĩ do nhà nước độc đảng Trung Quốc thực hiện”. Người kế nhiệm của ông, Antony Blinken cũng cùng quan điểm rằng “đã xảy ra tội diệt chủng chống lại người Duy Ngô Nhĩ” tại Tân Cương. Ông Blinken hứa sẽ giữ thái độ cứng rắn với Trung Quốc.

ĐCSTQ luôn phủ nhận hành động sai trái và nói rằng các trại cải tạo của họ là “trung tâm đào tạo nghề”, giúp người dân không bị lôi kéo vào các nhóm khủng bố ly khai.

Related posts