Bắc Kinh ra ‘đòn thù’ với nhà sản xuất Thụy Điển

Kha Đạt

Ảnh minh họa chụp từ màn hình của tờ SCMP.

Nhà bán lẻ thời trang lớn thứ Hai thế giới H&M của Thuỵ Điển đang phải đối mặt với phản ứng dữ dội từ Trung Quốc vì không mua bông Tân Cương, khu vực mà Bắc Kinh đang bị cáo buộc thực hiện nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ, theo SCMP.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng các sản phẩm của H&M đã bị xóa khỏi tất cả các nền tảng thương mại điện tử lớn của Trung Quốc, bao gồm JD, Taobao và Pinduoduo. Taobao thuộc sở hữu của Alibaba. Tìm kiếm các sản phẩm H&M trên các nền tảng này không mang lại kết quả nào vào 24/3.

Theo SCMP, phản ứng dữ dội từ phía chính quyền Trung Quốc đối với H&M xảy ra chỉ một ngày sau khi Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Anh và Canada đồng loạt áp các biện pháp trừng phạt đối với nhiều thực thể Trung Quốc liên quan tới các hành vi đàn áp người dân tộc thiểu số ở Tân Cương.

Vào năm ngoái, trong một tuyên bố, H&M cho biết họ không hợp tác với bất kỳ nhà máy may mặc nào ở Tân Cương, không mua nguyên liệu từ Tân Cương, trong đó có bông.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Trung Quốc sản xuất 22% bông trên thế giới, trong đó 84% đến từ Tân Cương.

Trung Quốc là thị trường lớn thứ tư của H&M, công ty có 520 cửa hàng tại Trung Quốc, chỉ đứng sau Mỹ, nơi họ có 593 cửa hàng.

Tài khoản Weibo của Đoàn thanh niên Cộng sản Trung Quốc viết: “Nói xấu và tẩy chay bông Tân Cương trong khi hy vọng kiếm tiền từ Trung Quốc? Đừng mơ về nó! ”.

Hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã cũng đăng một bài bình luận trực tuyến nói rằng H&M sẽ phải gánh chịu hậu quả của hành động này.

Các nhà hoạt động và một số chính trị gia phương Tây cáo buộc chính quyền Trung Quốc sử dụng hình thức tra tấn, cưỡng bức lao động và triệt sản đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc, nói rằng họ đang đào tạo nghề và cách làm của họ là cần thiết để chống lại chủ nghĩa cực đoan.

Related posts