Tin Việt Nam trưa Chủ Nhật: Thêm 254 ca COVID-19 trong 24 giờ

Hiểu Minh

Bệnh nhân COVID-19 thứ 53 tử vong

VnExpress – Tối qua 5/6, Bộ Y tế xác nhận ca tử vong liên quan đến Covid-19 thứ 53 tại Việt Nam là nữ bệnh nhân số 3018, 53 tuổi. Đây là ca tử vong thứ 2 mắc Covid-19 được thông báo trong ngày. Đây cũng là ca tử vong thứ 18 trong đợt dịch này.

Bệnh nhân có địa chỉ tại Bắc Yên, Sơn La. Bệnh nhân có tiền sử viêm đa rễ đa dây thần kinh. Ngày 5-5, bệnh nhân được xác định nhiễm SARS-CoV-2.

Bệnh nhân tử vong ngày 4/6 với chẩn đoán tử vong sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tràn khí màng phổi, Covid-19 nặng trên bệnh nhân thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thắt lưng, viêm đa rễ dây thần kinh, lupus ban đỏ hệ thống.

Thêm 254 ca nhiễm mới trong 24 giờ

VnExpress – Bộ Y tế tối 5/6 ghi nhận 83 ca dương tính, gồm 80 ca trong nước và 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Như vậy, trong ngày 5/6, Việt Nam ghi nhận thêm 254 ca nhiễm, trong đó 246 ca trong nước, chủ yếu ở Bắc Giang, Bắc Ninh, TP HCM, bao gồm 245 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

83 ca mới được ghi nhận từ số 8459-8541. Trong đó, 80 ca trong nước ghi nhận tại Bắc Giang 39, Bắc Ninh 28, TP.HCM 6, Vĩnh Phúc 2, Bình Dương 2, Lạng Sơn, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 mỗi nơi một ca. Số ca nhiễm mới nâng tổng số ca tại Bắc Giang 2968, Bắc Ninh 1053, Hà Nội 434 ca (trong đó Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 94 ca, 51 ca ở Bệnh viện K), TP.HCM 345, Vĩnh Phúc 92, Lạng Sơn 81, Bình Dương 5.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 5.421, ghi nhận ở 39 tỉnh thành. Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện gần 1,6 triệu mẫu cho hơn 3,2 triệu lượt người.

Bắc Giang thông tin về bệnh nhân nguy kịch sau 3 ngày tiêm vắc-xin COVID-19

Vietnamnet – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, ông Tô Quốc Hiệu cho biết, nam bệnh nhân nguy kịch tại bệnh viện đa khoa tỉnh không có mối liên quan với tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Bắc Giang, tối 4/6, bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận bệnh nhân nam SN 1993, trú tại tỉnh Điện Biên, được tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngày 2/6, trong tình trạng nguy kịch. 

Trong văn bản thông báo nêu rõ, ngày 4/6, khoảng 1h trước khi vào viện, nam công nhân đang ngồi nói chuyện, xuất hiện đau đầu sau đó cảm giác yếu tay rồi đột ngột hôn mê.

Anh được đưa đến viện trong tình trạng hôn mê sâu, da tím, đầu chi lạnh, niêm mạc hồng nhạt, đồng tử hai bên giãn 4mm, không có phản xạ ánh sáng. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi xuất huyết não.

Sau đó, nam bệnh nhân được tiến hành đặt ống nội khí quản, bóp bóng oxy, cấp cứu ngừng tuần hoàn. Đến 21h10, bệnh nhân hôn mê sâu, tiến hành sốc điện 2 lần.

Kết quả chụp sọ não cho thấy có hình ảnh xuất huyết não kích thước lớn bán cầu đại não phải, có chảy máu và phù não lan toả.

Đến 10h sáng 5/6, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê sâu, thở máy, đồng tử 2 bên giãn 5mm, không có phản xạ ánh sáng, người nhà bệnh nhân ký cam kết xin về.

Nam bệnh nhân làm việc tại công ty Luxshare, được tiêm phòng vắc xin Covid-19 cách đó 3 ngày, sau tiêm phòng, bệnh nhân có sức khoẻ ổn định. Theo các chuyên gia, không có mối liên quan với tiêm vắc xin phòng Covid-19.

CSGT “áp tải” ô tô chở 6 người Trung Quốc đi xét nghiệm COVID-19

Dân Trí – CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã áp tải xe ô tô chở 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép đi kiểm tra dịch tễ, xét nghiệm COVID-19 và giao cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Khoảng 15h chiều 4/6, Tổ tuần tra giao thông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (huyện Bắc Bình) phát hiện xe ô tô 7 chỗ, biển số TP.HCM đang lưu thông theo hướng Ninh Thuận nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện.

Qua kiểm tra phát hiện trên xe chở 6 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân. Tài xế khai báo đã chở nhóm người này từ xã Bình Sơn (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đi Hà Nội.

Tổ tuần tra đã đưa người và phương tiện về Trung tâm y tế huyện Bắc Bình để kiểm tra dịch tễ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Theo tìm hiểu của PV Dân trí, một xe ô tô đi cùng với nhóm người Trung Quốc trên đã bị Công an tỉnh Ninh Thuận tạm giữ. 

Thêm 39 ca Covid-19 trong nước

VnExpress – Bộ Y tế sáng 6/6 ghi nhận 39 ca dương tính, gồm tại Bắc Giang 21, TP.HCM 10, Bắc Ninh 8, đều được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

39 ca mới được ghi nhận từ số 8542-8580, nâng tổng số ca nhiễm tại Bắc Giang lên 2.989, Bắc Ninh 1.061, TP.HCM 355.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay lên 5.460, ghi nhận ở 39 tỉnh thành.

Có 15 tỉnh gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đăk Lăk, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Ninh Bình, đã qua 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm mới.

Chuyển công nhân khỏi ổ dịch ở Bắc Giang

VnExpress – Chính quyền tỉnh Bắc Giang đưa thêm 2.800 công nhân ở thôn Núi Hiểu, xã Quang Châu, đi cách ly tập trung từ chiều 5/6.

Các công nhân xếp hàng giãn cách, mặc quần áo bảo hộ, mang theo đồ dùng cá nhân. Hàng chục ôtô khách được điều động đưa công nhân đi cách ly tập trung tại các cơ sở trong huyện Việt Yên. 2.800 công nhân này đã được lấy mẫu xét nghiệm thêm một lần trước khi rời thôn Núi Hiểu. Việc di chuyển dự kiến hoàn tất trong sáng 6/6.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên, cho biết việc này nhằm giãn mật độ người cư trú, hạn chế lây nhiễm chéo. Còn gần 3.000 người, gồm 2.000 công nhân và 1.000 cư dân vẫn ở lại thôn Núi Hiểu. Những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm 5 lần. Chính quyền thường xuyên khử khuẩn, làm sạch các nhà trọ sau khi đưa người đi.

Trong vòng mười ngày qua, đây là đợt công nhân thứ ba được di chuyển khỏi thôn Núi Hiểu.Vào ngày 26/5, chính quyền đưa hơn 1.300 công nhân Công ty Hosiden ra khỏi thôn; hai ngày sau chuyển tiếp hơn 3.000 công nhân đi cách ly tập trung tại các huyện, thành phố trên địa bàn Bắc Giang.

Thôn Núi Hiểu thuộc xã Quang Châu, bao quanh khu công nghiệp cùng tên, có khoảng 9.000 người cư trú, trong đó hơn 8.000 công nhân thuê trọ. Chính quyền xác định đây là lõi tâm dịch của tỉnh Bắc Giang. Ổ dịch Hosiden khởi phát trong Khu công nghiệp Quang Châu đến nay ghi nhận gần 2.400 ca nhiễm.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn nhìn nhận Bắc Giang hiện còn vùng lõi dịch Núi Hiểu khá phức tạp. Trong khi đó tỉnh đã bước đầu kiểm soát được Covid-19, khống chế được hai ổ dịch xã Phương Sơn và Công ty Shin Young. Những ngày tới, các lực lượng chống dịch sẽ phải dồn sức “làm sạch” ổ dịch này. Các nhà trọ công nhân, khu dân cư sẽ phải được khử trùng, triệt tiêu hoàn toàn mầm bệnh.

Bắc Giang vẫn là tâm dịch của cả nước, hiện ghi nhận 2.968 bệnh nhân.

Sản phụ đi sinh, phát hiện dương tính COVID-19

Dantri – Chiều 5/6, Trung tâm Y tế TP. Dĩ An nhận được tin báo từ Bệnh viện Quân y 4 (phường Dĩ An) có một sản phụ chuẩn bị sinh, trong quá trình làm các xét nghiệm nhanh thì phát hiện dương tính với COVID-19. 

Ngay sau đó, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm sản phụ, đồng thời truy vết những trường hợp tiếp xúc gần để cách ly theo quy định. 

Bệnh viện Quân y 4 cũng tạm dừng cấp cứu, khám bệnh để khoanh vùng khử khuẩn. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương đang khẩn trương thực hiện các xét nghiệm tiếp theo liên quan đến sản phụ này.

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng phong tỏa trụ sở Chi cục Thuế TP. Dĩ An sau khi ghi nhận ca F1 đến làm việc tại đây. 20 cán bộ, nhân viên diện F2 đang được cách ly tại nhà.  Kết quả xét nghiệm của mọi người âm tính lần một COVID-19. 

Theo Trung tâm Y tế TP. Dĩ An, nếu các trường hợp trên tiếp tục có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với COVID-19, Chi cục thuế TP. Dĩ An sẽ được gỡ phong tỏa, hoạt động trở lại bình thường.

Ngoài ra, trụ sở một công ty bất động sản ở khu phố Nhị Đồng 2 (phường Dĩ An, TP. Dĩ An) cũng bị phong tỏa vì liên quan đến 2 ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đều là nhân viên của công ty này.

Trường hợp thứ nhất là nữ, (sinh năm 1993, ngụ đường 16, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, TP. Dĩ An). Ca thứ 2 là nam (sinh năm 1995, ngụ đường số 5, phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức, TP.HCM). 

Liên quan đến 2 ca dương tính trên, cơ quan chức năng đã tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, qua đó xác định 3 người nữa dương tính COVID-19. Trong đó, 2 trường hợp tại Hà Tĩnh và một người ở Hà Nội.

Hà Tĩnh thêm 2 người dương tính COVID-19

Vietnamnet – Ông Nguyễn Lương Tâm, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này vừa có thêm hai ca dương tính với COVID-19, là F1 của cặp vợ chồng từ Bình Dương trở về.

Hai ca bệnh là bà mẹ sinh năm 1924 và con sinh năm 1963, trú tại tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh. Hai ca này là F1 của cặp vợ chồng từ Bình Dương về thôn Đoài Thịnh, xã Thạch Trung vào ngày 2/6.

Sau khi xác định được bà mẹ cùng con là F1 của hai ca bệnh nói trên, ngành y tế đã tiến hành cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm.

Tối 5/6, hai mẹ con F1 này có kết quả dương tính với COVID-19. Lực lượng chức năng đưa hai mẹ con đến Bệnh viện Đa khoa cửa khẩu quốc tế Cầu Treo để điều trị.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngành y tế xác định được 16 trường hợp F1 của 2 ca bệnh trên. Những người này nhanh chóng được chuyển đi cách ly tập trung.

Sáng cùng ngày, Hà Tĩnh cũng công bố hai ca bệnh gồm chồng sinh năm 1965 và vợ sinh năm 1969, quê Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh; thường trú tại Dĩ An, Bình Dương.

Ngày 30/5, 2 vợ chồng này bay chuyến VN1262 của hãng Vietnam Airlines, số ghế 2G, 2D lúc 8h25 từ TP.HCM về Vinh hạ cánh lúc 9h55.

Khoảng 11h cùng ngày, họ được người cháu đón bằng xe riêng về nhà anh này ở tổ 12, Đoài Thịnh, Thạch Trung, TP Hà Tĩnh. Đến khoảng 11h30, họ đến Trạm Y tế xã khai báo y tế.

Ngày 5/6, sau khi biết tin người tiếp xúc gần ở Bình Dương dương tính COVID-19, gia đình cặp vợ chồng này đã liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm. Sau 2 lần xét nghiệm, cả hai người có kết quả dương tính COVID-19.

Liên quan đến cặp vợ chồng dương tính với nCoV, đến 18h chiều nay, lực lượng chức năng đã truy vết được 147 F1 và 1.164 F2.

Cặp vợ chồng nói trên trở về Hà Tĩnh có lịch trình di chuyển khá phức tạp. Họ từng đến huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, bãi biển Thạch Bằng (huyện Lộc Hà), nói chuyện với người ở huyện Hương Khê, tiếp xúc gần với rất nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm cao.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục truy vết các F1, F2 của 4 ca bệnh nói trên để có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Thanh Hóa ghi nhận ca tái dương tính COVID-19 khi sắp hết cách ly sau khỏi bệnh

Tối 5/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) cho biết, bệnh nhân 2662 (ngụ TT.Bút Sơn, H.Hoằng Hóa, Thanh Hóa) sau khi đã điều trị khỏi, được cho về nhà tự cách ly tại gia đình thì phát hiện tái dương tính với COVID-19.

Trước đó, bệnh nhân từ Nhật Bản trở về bằng đường hàng không (hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng) và được đưa đi cách ly phòng dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Nam vào ngày 2/4.

Đến ngày 8/4, kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Sau khi được điều trị khỏi (3 lần liên tục âm tính với COVID-19), bệnh nhân 2662 được cho về nhà (tại TT.Bút Sơn, H.Hoằng Hóa) tiếp tục tự cách ly tại gia đình theo quy định.

Ngày 4/6, Trung tâm Y tế H.Hoằng Hóa lấy mẫu gửi CDC Thanh Hóa xét nghiệm để chuẩn bị công bố hết thời gian cách ly tại gia đình thì phát hiện bệnh nhân dương tính COVID-19.

Theo CDC Thanh Hóa, quá trình bệnh nhân cách ly tại gia đình đã tuân thủ tốt quy định cách ly, nên chỉ có 5 người trong gia đình là F1.

CDC Thanh Hóa đã vận chuyển bệnh nhân đến điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, các F1 được đưa đi cách ly tập trung.

Một cán bộ Cảng vụ hàng hải Cần Thơ bị khởi tố liên quan đường dây xăng giả

Tuoitre – Ngày 5/6, Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với bị can Phạm Hồ Hải – cán bộ Cảng vụ hàng hải Cần Thơ – để điều tra hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Việc khám xét nơi ở của bị can Hải được thực hiện chiều 3/6 dưới sự chứng kiến của gia đình bị can và chính quyền phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã thu giữ nhiều tài liệu, USB, máy tính xách tay của bị can Hải để phục vụ công tác điều tra.

Ông Hải trước khi bị khởi tố là trưởng khu vực Cảng vụ hàng hải Duyên Hải, đóng tại thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Được biết, vụ án này đang tiếp tục được điều tra mở rộng tại một số địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Hé lộ nguyên nhân qua đời của Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy

Thanhnien – Mới đây, thông tin Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy qua đời ở tuổi 45 khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Tuy nhiên, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin khác nhau liên quan đến sự ra đi của cô. Cụ thể, một số thông tin cho rằng Hoa hậu Việt Nam 1994 mất sau khi chạy bộ vào sáng sớm khiến cư dân mạng thêm phần hoang mang.

Chia sẻ với báo chí trong nước, Minh Thắng – em trai Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy nghẹn ngào cho biết mấy ngày qua, chị của anh bị ốm, sức khỏe yếu và không ăn được gì. Anh nói thêm: “Đêm qua, tôi đưa chị vào viện cấp cứu thì đến gần sáng chị mất. Chị bị kiệt sức và đột quỵ. Những thông tin chị đi tập thể dục và mất là không đúng”.

Khi được hỏi về thông tin Hoa hậu Việt Nam 1994 bị trụy tim, em trai cô cho hay: “Bố tôi cũng bị tim, tôi không biết chị có bị tim hay do chị giấu, nhưng bình thường chị vẫn khỏe, vẫn tập thể dục đều đặn. Gần đây chị không ăn uống được và kiệt sức. Tôi rất bất ngờ và sốc. Chị ra đi đột ngột và chưa kịp trăn trối gì với các con. Chị Thủy là chị cả trong gia đình. Nhà có hai chị em, bố tôi mới mất và chị ấy lo tất cả mọi việc”.

Hiện tại, chồng cũ Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy là Peter cũng đã có mặt tại Hà Nội để cùng gia đình lo hậu sự cho cô. Anh cho biết sau khi ly hôn, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. “Thật sự chuyện này quá sốc với tôi. Chúng tôi cũng thường nói chuyện với nhau, cô ấy rất năng động, còn nhiều dự định lắm. Cô ấy đi mà không kịp trăn trối với ai. Có lẽ cô ấy tự tin trong vấn đề sức khỏe, chắc bị bệnh không chịu đi khám. Thật sự bây giờ tôi cũng vô cùng bối rối và không thể giữ bình tĩnh được”, anh nói. 

Phía gia đình cũng thông tin lễ viếng sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ 45 ngày 8/6 tại Nhà tang lễ Quốc gia (Hà Nội) và sau đó an táng tại quê nhà Nam Định.

Dự báo thời tiết 6/6, Bắc Bộ mưa giông, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh

Vietnamnet – Chiều tối nay đến ngày 8/6, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. 

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.

Từ ngày 9/6 đến khoảng ngày 11/6, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài đến những ngày giữa tháng 6.

Thời tiết các vùng ngày 6/6:

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ; riêng Điện Biên-Lai Châu 20-23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ chiều tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ.

Hà Nội

Chiều tối có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 26-29 độ; phía Nam có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ; thấp nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 22-25 độ.

Nam Bộ

Ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; thấp nhất 25-28 độ. Tại TP.HCM và Cần Thơ là 34 độ.

Có thể bạn quan tâm:

Related posts