Tây Úc sẽ mở cửa cho một số người Sydney từ thứ Bảy này

Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan

Sau hơn 18 tháng đóng cửa biên giới cuối cùng Tây Úc uyển chuyển hơn cho phép một số trường hợp đặc biệt từ Sydney có thể đến Tây Úc bắt đầu từ thứ Bảy này.

Phát biểu trong buổi họp báo sáng nay, Thủ hiến Tây Úc Mark McGowan công bố NSW được chuyển từ “extreme risk” (vô cùng nguy hiểm) xuống còn “high risk” (rất nguy hiểm) nhờ số ca nhiễm tại NSW giảm nhiều.

Chính vì thế bắt đầu từ thứ Bảy này sẽ có nhiều trường hợp đặc biệt được đến tiểu bang Tây Úc đặc biệt là các nhân viên chính phủ, các quân nhân và các dân biểu Liên bang.

ACT được xếp vào “nguy hiểm trung bình” (medium risk), trong lúc đó Victoria vẫn còn bị xếp vào hạng “extreme risk”. Phần còn lại của nước Úc là “very low risk”.

Những người Tây Úc đến NSW rồi bị phong tỏa không được trở về, hay những người có gia đình ở Tây Úc cũng được phép trở về.

Tuy có uyển chuyển trong việc mở biên giới nhưng những người đến Tây Úc phải tuân thủ những luật gắt gao. Họ phải chích xong hai liều ngừa Covid, phải thử nghiệm và kết quả âm tính 72 giờ trước đến Tây Úc và phải bị cách ly 14 ngày tại nhà.

NSW bị chính quyền WA xếp hạng là “extreme risk” vào cuối tháng 8 khi mỗi ngày có hơn 800 ca nhiễm tại NSW.

“Extreme risk” có nghĩa là không một người nào tại NSW được phép đến Tây Úc dù bất cứ lý do gì.

Trong lúc còn tại chức, cựu Thủ hiến Gladys Berejiklian thường xuyên “đụng độ” với Thủ hiến McGowan vì chính sách quá cứng rắn về biên giới của tiểu bang miền tây.

Related posts