Tin thế giới tối Chủ Nhật

Ủy ban Olympic Quốc tế đưa ra tuyên bố về vụ việc của Bành Soái; Hồ Tích Tiến đăng video mới nhất của cô

Phụng Minh

Ảnh trái: Cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc – Trương Cao Lệ/ Ảnh phải: Công chúa quần vợt Trung Quốc – Bành Soái (ảnh: Từ video của Crux).

Ủy ban Olympic Quốc tế IOC hôm qua cho biết họ “rất lo lắng” về tình hình của vận động viên người Trung Quốc Bành Soái và hy vọng sẽ sớm thiết lập liên lạc được với Bành Soái và các vận động viên đối tác của cô, theo creaders.net.

Bành Soái thông báo trên Sina Weibo vào ngày 2 tháng 11 rằng mối quan hệ của cô với Trương Cao Lệ, một cựu thành viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và cựu Phó Thủ tướng Quốc vụ viện, cô đã bị ông này tấn công tình dục. Bành Soái gần như không có tin tức gì sau đó.

Ủy ban Olympic Quốc tế ra thông cáo: “Cùng với các cộng đồng vận động viên trên toàn thế giới, Ủy ban Olympic Quốc tế rất lo lắng về tình hình của Bành Soái, người đã ba lần tham dự kỳ thi Olympic”. Bành Soái, 35 tuổi, là một tay vợt lớn của quần vợt Trung Quốc, cô đã giành chức vô địch đôi nữ cùng với đàn chị Xie Shuwei của quần vợt Đài Loan tại Giải vô địch
2013 và Pháp mở rộng 2014. Bành Soái đã đại diện cho Trung Quốc trong các cuộc thi quần vợt Olympic 2008, 2012 và 2016. Bắc Kinh sẽ đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022 vào tháng 2 năm sau.

Một tuyên bố từ Ủy ban Olympic Quốc tế nêu rõ: “Chúng tôi đang áp dụng chính sách ngoại giao im lặng mà hy vọng rằng nó sẽ dẫn đến việc tiết lộ thêm thông tin về nơi ở của Bành Soái và xác nhận sự an toàn của cô ấy”.

Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp nữ thế giới (WTA) đã đe dọa rút khỏi các giải đấu ở Trung Quốc, và Hiệp hội quần vợt chuyên nghiệp thế giới (ATP) đã yêu cầu nhà chức trách Trung Quốc làm rõ. Hoa Kỳ cũng yêu cầu Trung Quốc thông tin về nơi ở của Bành Soái và chứng minh sự an toàn cá nhân của cô.

Thế vận hội Quốc tế trước đây đã tuyên bố rằng họ tin rằng “ngoại giao yên lặng” có thể mang lại giải pháp tốt nhất.

Hồ Tích Tiến, tổng biên tập của Thời báo Hoàn cầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã tweet vào đêm muộn ngày 20 theo giờ Bắc Kinh rằng ông có được hai đoạn video cho thấy Bành Soái ăn tối tại một nhà hàng với huấn luyện viên và bạn bè và video cho thấy rõ nó được quay vào ngày 20 theo giờ Bắc Kinh.

Hồ Tích Tiến trước đó đã thông báo vào ngày hôm đó rằng Bành Soái đã ở nhà tự do trong vài ngày qua và không muốn bị quấy rầy, và sẽ sớm xuất hiện để tham dự các sự kiện công cộng.

Bầu không khí kỳ lạ ở Trung Nam Hải: Ông Tập thật sự bất an?

Phụng Minh

Tổng Bí thư ĐCSTQ Tập Cận Bình (ảnh: Youtube/CCTV).

Ngay sau khi Hội nghị toàn thể lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa kết thúc, Trung Nam Hải đã phát đi một tín hiệu kỳ lạ khi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc kêu gọi ”an ninh chính trị“. Bộ Công an cũng sửa đổi lời tuyên thệ của công an để đặt” bảo vệ an ninh chính trị “lên hàng đầu. Theo phân tích của các nhà bình luận, điều này ám chỉ rằng chế độ của ông Tập Cận Bình không an toàn, và làm nổi bật sự nghiêm trọng của mâu thuẫn nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc .

Một tuần sau khi kết thúc Phiên họp toàn thể lần thứ sáu, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp vào ngày 18 tháng 11 để xem xét “Chiến lược an ninh quốc gia”. Cuộc họp do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Tân Hoa Xã đưa tin cuộc họp đặt “an ninh chính trị” lên hàng đầu và đề cập đến an ninh của quyền lực nhà nước, hệ thống và hệ tư tưởng.

Bài viết này chỉ có 732 từ, nhưng từ “an ninh” đã xuất hiện tới 42 lần. “An ninh chính trị” được đặt lên hàng đầu, đồng thời nhấn mạnh “phải giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng”. Nhà bình luận các vấn đề thời sự Đường TĨnh Viễn nói với NTDTV rằng cái gọi là an ninh chính trị là an ninh của chế độ, và trên thực tế, nó ám chỉ sự an toàn của quyền lực của Tập Cận Bình.

Chuyên gia bình luận các vấn đề thời sự Hách Bình của Epoch Times đã viết một bài báo rằng “Chiến lược” này nêu bật tính chất nghiêm trọng của cuộc đấu đá nội bộ cấp cao của ĐCSTQ .

Các báo cáo truyền thông của Đảng cũng cho biết rằng ông Tập Cận Bình đã tuyên bố tại cuộc họp rằng “để đạt được loại hình an ninh này,” tiền đề là “sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng phải được duy trì và một hệ thống lãnh đạo tập trung, thống nhất, hiệu quả và có thẩm quyền đối với công tác an ninh quốc gia phải được cải thiện.”

Lý Mộc Dương, người dẫn chương trình “Tin tức nổi bật”, tin rằng từ “đạt được” sử dụng ở đây có nghĩa là nó chưa đạt được, hoặc ít nhất nó có nghĩa là “chưa đạt được hoàn toàn.” Nói cách khác, chế độ của Tập Cận Bình không an toàn.

Ông Tập liên tục thanh trừng hệ thống chính trị và luật pháp, và các quan chức công an cấp cao lần lượt bị cách chức. Cách đây không lâu, ông cũng đã thay thế Cục trưởng Cục An ninh Trung Nam Hải, phá vỡ thông lệ lựa chọn và nâng cấp từ Cục An ninh và trực tiếp điều chuyển nhân sự từ quân đội dã chiến. Đây đều được coi là những biểu hiện cho thấy tâm lý bất an của Tập Cận Bình.

Ngoài ra, Bộ Công an Trung Quốc gần đây đã sửa đổi lời tuyên thệ gia nhập lực lượng, điều này dường như là một bằng chứng tăng cường sự an toàn của ông Tập. Cam kết chuyển từ “trung thành với đảng” thành “ủng hộ sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc”; và từ “duy trì sự ổn định chung của xã hội” sang “bảo vệ an ninh chính trị”.

Ông Lý Mộc Dương nói, “Đây rõ ràng là ngoài nhu cầu duy trì an ninh của chế độ nó còn là sản phẩm của cuộc tranh giành quyền lực của ĐCSTQ. ĐCSTQ cần dùng thứ tẩy não này để yêu cầu cảnh sát thể hiện lòng trung thành với đảng và Tập Cận Bình”

Ngoài ra, cuộc họp Bộ Chính trị ngày 18/11 đã đưa ra từ “an ninh” trong hầu hết các lĩnh vực: an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an ninh công nghệ, an ninh lương thực, năng lượng và khoáng sản, an ninh cơ sở hạ tầng quan trọng và lợi ích ở nước ngoài. An ninh, lương thực, an ninh dược phẩm, an ninh sinh học, an ninh mạng, an ninh dữ liệu, an ninh trí tuệ nhân tạo, an ninh dịch bệnh, an ninh chủ quyền, an ninh toàn cầu, v.v.

Ông Hách Bình nói rằng cái gọi là “Chiến lược An ninh Quốc gia” này cho thấy rằng ĐCSTQ đang ở trong tình trạng thập diện mai phục và họ đang hoảng loạn.

ĐCSTQ và Bộ Công an đều đặt vấn đề an ninh chính trị lên hàng đầu. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Công an Triệu Khắc Chí đã bị cách chức bí thư thành ủy vào ngày 19 và được thay thế bởi Vương Tiểu Hồng, một cộng sự thân cận của ông Tập Cận Bình.

Nhà bình luận thời sự Đường Tĩnh Viên tin rằng điều này cho thấy từ nay đến khi ông Tập bước sang nhiệm kỳ mới, trọng tâm của ông là thanh trừng phe đối lập hơn nữa và củng cố quyền lực của mình. Ông sẽ sử dụng áp lực chính trị cao để thay thế quản trị tư pháp, và thiết lập một hệ thống cai trị mang màu sắc chính trị tương tự như của Mao Trạch Đông.

Chính sách chống dịch cứng rắn của châu Âu làm nổ ra biểu tình khắp nơi

Phụng Minh

(Ảnh chụp màn hình Youtube/ Associated Press)

Khi mùa đông tới, dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát trở lại ở nhiều quốc gia châu Âu. Trong đó, dịch bệnh ở Áo và Hà Lan đặc biệt nghiêm trọng. Nhiều quốc gia đã thực hiện các biện pháp phòng chống dịch chặt chẽ hơn nhưng cũng bùng phát phản đối quy mô lớn của người dân.

NTD tổng hợp thông tin cho biéte, tối 19/11, hàng trăm người biểu tình ở Rotterdam, Hà Lan, phản đối các biện pháp cưỡng chế mạnh tay của chính phủ, một số người đã đốt xe và đốt pháo sáng.

Theo báo chí Hà Lan, ít nhất 7 người bị thương và 20 người đã bị bắt.

Hà Lan bắt đầu khóa cửa một phần trong ba tuần vào ngày 13 tháng 11 và thực hiện “lệnh tiêm chủng”. Chỉ những người đã hoàn thành việc tiêm phòng hoặc xét nghiệm âm tính mới được vào các địa điểm công cộng trong nhà. Vào ngày 19 tháng 11, Hà Lan đã có hơn 21.000 ca mắc COVID-19 mới.

Áo sẽ bắt đầu ngừng hoạt động kéo dài tới 20 ngày kể từ ngày 22 tháng 11 và yêu cầu người dân trên toàn quốc phải tiêm phòng trước ngày 1 tháng 2 năm sau.

Vào ngày 20, hàng nghìn người đã biểu tình ở thủ đô Vienna của Áo; khoảng 66% dân số ở Áo đã được tiêm chủng, đây là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất ở Tây Âu.

Số trường hợp được xác nhận dương tính ở Đức cũng tăng đột biến. Vào ngày 18, Đức có thêm hơn 65.000 trường hợp được xác nhận, số trường hợp mắc mới cao nhất từ trước đến nay của quốc gia này trong một ngày. Các nhà chức trách mô tả dịch bệnh là tình trạng khẩn cấp quốc gia và không loại trừ thực hiện các biện pháp phong tỏa.

Đồng thời, các cuộc biểu tình ở Úc đã diễn ra trong vài tuần, tại Sydney và Melbourne, hàng nghìn người đã xuống đường phản đối các quy định về tiêm chủng.

Dân biểu Mỹ trình dự luật cho phép Đài Loan gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế

Hải Lam

Dân biểu Anthony Gonzalez. (Ảnh chụp màn hình Youtube/ CNN)

Dân biểu Hoa Kỳ Anthony Gonzalez và Al Green đã giới thiệu lại “Đạo luật không phân biệt đối xử ở Đài Loan năm 2021” để yêu cầu chính quyền TT Biden ủng hộ việc Đài Loan trở thành thành viên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

CNA hôm thứ Bảy đưa tin, Dân biểu Gonzalez nhấn mạnh trên trang web của mình rằng Đài Loan là nền kinh tế lớn thứ 21 trên thế giới, với dự trữ ngoại hối lớn hơn Hàn Quốc, Ấn Độ và Brazil. Ông nói với tư cách là “một xã hội đã thoát khỏi đói nghèo thành công”, Đài Loan có thể đóng góp vào các nguồn lực của Quỹ Tiền tệ Quốc tế với tư cách là một thành viên.

Al Green, thành viên Đảng Dân chủ của Texas, đã mô tả việc quốc gia châu Á gia nhập Quỹ Tiền tệ Quốc tế là “có tầm quan trọng tối cao”, vì nền kinh tế của quốc gia này là “đầu tàu toàn cầu”, xứng đáng có vai trò trong cơ quan tài chính.

Năm ngoái, ông Gonzalez đã đề xuất một dự luật tương tự, cũng nhắm vào ảnh hưởng của Trung Quốc trong các tổ chức quốc tế và cố gắng ngăn nước này mở rộng tỷ lệ sở hữu trong Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

Vấn nạn các nữ tu Tây Tạng bị lạm dụng khi bị cảnh sát Trung Quốc giam giữ

Tiểu Mai

(Ảnh chụp màn hình Youtube/Tibetan Nuns)

Việc ĐCSTQ lạm dụng tình dục người Duy Ngô Nhĩ đã được báo cáo rộng rãi trong những năm gần đây. Ngày càng có nhiều nạn nhân thuộc nhóm thiểu số Hồi giáo này bước ra vạch trần cuộc đàn áp của Bắc Kinh. Các nữ tu Tây Tạng cũng từng bị tra tấn tình dục dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tuy nhiên, câu chuyện của họ vẫn ít được biết đến hơn.

Epoch Times đưa tin, năm 2018, Trung tâm Nhân quyền và Dân chủ Tây Tạng (TCHRD) đã công bố bài tường thuật của một nhà sư, người đã tận mắt chứng kiến ​​cảnh các nữ tu bị quan chức ĐCSTQ lạm dụng tình dục trong trung tâm cải tạo ở quận Sog, tỉnh Nagchu, vùng Tây Tạng.

Tenzin Sangmo, một nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nhân quyền và Dân chủ Tây Tạng, nói với Epochtimes rằng, sau 25 năm nghiên cứu và điều tra, trung tâm đã thu thập được “bằng chứng về nạn lạm dụng tình dục” mà những phụ nữ và nữ tu Tây Tạng phải chịu đựng.

Bà cho biết, Trung tâm đã tìm cách liên hệ với một nhà sư ở Tây Tạng. Nhà sư này cho hay, đã tận mắt chứng kiến những nữ tu bị các sĩ quan của ĐCSTQ cưỡng hiếp.

Bà nói: “[Thực sự] rất khó khăn để lấy được lời tường thuật về nhân chứng này của nhà sư… Nhà sư này đã bị giam giữ tại một trong nhiều trung tâm cải tạo chính trị ngoài pháp luật cùng với các nhà sư và ni cô khác.”

Bà Tenzin nói thêm rằng, việc thu thập loại thông tin này từ bên trong Tây Tạng đã trở nên “ngày càng khó khăn” sau năm 2008, đặc biệt là vào năm 2016 và 2017 do “sự gia tăng lớn của việc [ĐCSTQ] kiểm duyệt và giám sát”.

Theo lời tường thuật của nhà sư giấu tên, người từng bị giam tại trung tâm cải tạo chính trị trong bốn tháng. Nhà sư này kể rằng “Nhiều nữ tu sẽ bị đánh ngất đi trong các cuộc tập trận [quân sự]. Các nữ tu sau đó được các sĩ quan đưa vào những nơi kín đáo và tiến hành hành vi đồi bại”. Nhà sư cho biết, anh đã tận mắt chứng kiến nhiều sĩ quan đội ĐCSTQ cưỡng hiếp 1 nữ tu đang bất tỉnh.

Lạm dụng tình dục không phải là phương pháp duy nhất được sử dụng để “chuyển hóa” các nữ tu Tây Tạng. Báo cáo đặc biệt năm 2016 của Trung tâm Nhân quyền và Dân chủ Tây Tạng về “Tù nhân lương tâm ở Tây Tạng” đã trình bày chi tiết các phương pháp tra tấn khác, như gây sốc bằng dùi cui điện; bỏ đói, không cho ngủ; dội nước sôi lên người tù nhân, tra tấn tù nhân bằng thanh sắt nóng v.v.

Những phương pháp này chỉ là một vài trong số hơn 100 phương pháp tra tấn thông thường được ĐCSTQ sử dụng để bức hại các tù nhân thuộc mọi tín ngưỡng.

Bà Tenzin cho biết, hàng ngàn tăng ni đã bị đuổi khỏi các học viện nổi tiếng của Tây Tạng như Larung Gar và Yarchen Gar, và sau đó bị bắt đi cải tạo chính trị để “hướng họ tránh xa việc theo đuổi tâm linh vì con đường của họ được coi là không phù hợp với những đặc điểm của một công dân Trung Quốc kiểu mẫu”.

Theo báo cáo của Chiến dịch Quốc tế vì Tây Tạng (ICT), một cựu nữ tu Tây Tạng, tên Tenzin, đã bị cảnh sát vũ trang Trung Quốc cưỡng hiếp sau khi cô bị bắt khi cố gắng trốn khỏi Tây Tạng vào năm 2005. Vào thời điểm đó, cô Tenzin đang học ở Ấn Độ trong một trường học được điều hành bởi chính phủ Tây Tạng lưu vong, cô đã quay trở lại Tây Tạng để thăm người cha của mình. Cuối cùng, cô đã trở lại Ấn Độ vào đầu năm 2009 sau khi chịu đựng sự giam giữ và tra tấn kéo dài một năm.

Cô Tenzin kể lại việc chính quyền địa phương nhiều lần đến gặp cô, tra hỏi cô đã làm gì ở Ấn Độ. Cô nói: “Chính quyền Trung Quốc ngày càng lo sợ những người Tây Tạng tham dự chính quyền Tây Tạng lưu vong hoặc tham gia vào các trường học và học viện tôn giáo lưu vong, vì ĐCSTQ cho rằng những người này đã bị ảnh hưởng bởi các ý tưởng ly khai”.

Quay trở lại năm 1988, BBC đã phát sóng một bộ phim tài liệu về 12 người Tây Tạng, trong đó một nữ tu sĩ đau lòng khi kể lại việc cô bị lạm dụng tình dục tại đồn cảnh sát. Nữ tu nói: “Họ dẫm lên mặt, vào ngực và đá vào người tôi. Sau đó, họ cởi quần áo của chúng tôi và ba hoặc bốn người đã cưỡng hiếp chúng tôi”.

Bà Tenzin nói rằng, các nữ tu phải chịu “cùng mức độ tra tấn”. Trong đó có cả tra tấn về thể chất lẫn tâm lý.

Nhà nghiên cứu này còn xác nhận rằng, không có dấu hiệu về việc ĐCSTQ nới lỏng các hạn chế hoặc sự đàn áp mà người dân Tây Tạng phải chịu đựng, đàn áp chỉ có thể ngày càng tồi tệ hơn.

Bà nói: “Nó đã trở nên tồi tệ hơn kể từ năm 2008 và hơn thế nữa sau khi Tập Cận Bình lên nắm quyền. Việc ông Tập củng cố quyền lực và thực hiện tầm nhìn về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho một kỷ nguyên mới đồng nghĩa với việc đàn áp nhiều hơn đối với người Tây Tạng”.

Bà nói thêm rằng tình hình ở Tây Tạng không thể được đánh giá chỉ dựa trên số liệu thống kê vì “không có môi trường để nghiên cứu”.

Phóng viên đăng ảnh Bành Soái, dân tình chú ý hình gấu Pooh bị kiểm duyệt và trang phục mất cân xứng thời tiết của cô

Quý Khải

Ảnh chụp màn hình Twitter/ Shen Shiwei沈诗伟

Epoch Times tổng hợp thông tin cho biết, sau khi truyền thông Trung Quốc phiên bản tiếng Anh CGTN đăng “email” được cho là của ngôi sao quần vợt Bành Soái tới Liên đoàn quần vợt nữ thế giới WTA, đội tuyên truyền đối ngoại lớn của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có một động thái khác, với việc biên tập viên của CGTN đăng “ba bức ảnh gần đây từ nhóm bạn bè WeChat của Bành Soái”. Thế giới bên ngoài cho rằng, còn nhiều điều đáng ngờ. Sau khi tố cáo trên weibo việc cựu Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Cao Lệ đã tấn công tình dục mình, cựu vô địch quần vợt thế giới Bành Soái đã biến mất hoàn toàn, khiến Liên hợp quốc, Tòa Bạch Ốc, Liên đoàn quần vợt nữ thế giới và một số quan chức nước ngoài, phải lên tiếng kêu gọi Trung Quốc điều tra và chứng minh sự an toàn của cô.

Phóng viên CGTN Shen Shiwei hôm 19 tweet rằng, vòng tròn bạn bè trên WeChat của Bành Soái vừa đăng ba bức ảnh gần đây với lời nhắn “Cuối tuần vui vẻ”. Bạn của cô ấy đã chia sẻ ba bức ảnh này và ảnh chụp màn hình của mạng kết bạn WeChat của Bành.

Trong ảnh, Bành Soái mặc quần ngắn, áo ngắn tay ôm búp bê Kung Fu Panda và cười tươi chụp ảnh.

Trên nền bức ảnh tự chụp của cô Bành, đằng sau cô có một bức ảnh cô tạo dáng với búp bê Gấu Pooh, vốn là nhân vật hoạt hình bị cấm ở Trung Quốc do có liên tưởng tới ông Tập Cận Bình.

Một số người đã đặt ra câu hỏi, liệu điều này có ngụ ý, cô Bành đang bị Đảng Cộng sản Trung Quốc giám sát hay không. Winnie the Pooh là một từ nhạy cảm ở Trung Quốc. Những người khác nói, bức ảnh không giống như vừa được chụp gần đây, vì Bắc Kinh đã bước vào mùa đông, trời rất lạnh và có tuyết, vậy mà cô mặc đồ mùa hè mát mẻ. Nhiều người hoài nghi, liệu đây có phải là một sự sắp đặt khác, sau cái được cho là “email” của Bành Soái hay không?

Trước đó, CGTN vào ngày 17/11 cho biết, cô Bành đã gửi thư tới Hiệp hội Quần vợt Quốc tế Phụ nữ (WTA), phủ nhận việc cô bị cựu thành viên Ủy ban Thường vụ ĐCSTQ Trương Cao Lệ tấn công tình dục, và cô đã bị mất liên lạc; tuy nhiên, chủ tịch WTA coi đây là một “tuyên bố đã được dàn xếp.”

Trước những email và hình ảnh liên tục được gửi từ CGTN, Đạt Lâm, nhân viên nhân quyền Thụy Điển, người đã từng bị buộc phải tuyên bố thú tội trên truyền hình CCTV, nói với RFA rằng, từ tuyên bố của Bành Soái đến những bức ảnh mới này, việc quản lý khủng hoảng đối ngoại của hệ thống tuyên truyền của ĐCSTQ đã phản tác dụng, khi “giải thích là che đậy”, và trớ trêu là không dễ dàng để xoay ngược tình thế.

“Tôi không chắc Bành Soái có biết rằng gấu Pooh là ám chỉ bóng gió về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hay không” , Đạt lâm nói.

“Tôi không ngạc nhiên khi mọi bước mà các phương tiện truyền thông chính thức của Trung Quốc thực hiện, để cố gắng xoa dịu những lời chỉ trích từ thế giới bên ngoài, đã khiến người ta không tin, và thậm chí còn nhướng mày nhiều hơn. Tôi vẫn nghĩ rằng Bành Soái có thể đang trong tình trạng theo dõi của ‘Cơ quan giám sát được chỉ định cư trú”.

Đạt Lâm cho biết, tin tức về việc cô Bành tố cáo Trương Cao Lệ tấn công tình dục, chỉ đơn giản là bị dập tắt ở Trung Quốc, không được CCTV hay CGTN đưa tin, nhưng đột nhiên một vài bức ảnh đã được tung ra công chúng, đây là một cách tiếp cận có chọn lọc quá rõ ràng.

Bất ngờ xảy ra náo loạn quy mô lớn trên đường vành đai Đông Bắc Kinh, mọi người hô lớn ‘thả người ra’

Phụng Minh

(Ảnh chụp màn hình Twitter/@lianchaohan)

Vào ngày 17 tháng 11, nhà trí thức Trung Quốc, Tiến sĩ Hàn Liên Triều đã đăng một đoạn video lên Twitter về những điều dường như là một vụ náo động lớn trên Đường vành đai 2 phía Đông của Bắc Kinh, có thể nghe thấy tiếng mọi người trong video hét lên “thả người ra”.

Tiến sĩ Hàn viết: “Tình hình trên đường vành đai 2 phía Đông Bắc Kinh hôm nay, không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng dân tình đang náo loạn, có người hô “Thả người ra! Thả người ta ra!” Biển báo chỉ dẫn cho thấy vị trí gần giao lộ của đường Đông Đại Kiều và đường Quang Hoa (chỗ gần Công viên Nhật Đàm)”.

Trang Creader.net cho hay, tìm kiếm trên bản đồ trực tuyến Google Maps cho thấy, giao lộ của đường Đông Đại Kiều và đường Quang Hoa gần một số công ty nổi tiếng, bao gồm văn phòng của hãng rượu được mệnh danh là quốc tửu Mao Đào và Lữ đoàn quản lý nhập cư Chi nhánh Triều Dương của Sở Công an Bắc Kinh, và rất gần với Trung tâm Thương mại Thế giới Plaza nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc không hề đưa tin về vụ náo động ở một khu vực “quan trọng” như vậy của Bắc Kinh, và không có cách nào để biết chuyện gì đang xảy ra.

Dưới dòng tweet của Tiến sĩ Hàn Liên Triều, một người dùng đã để lại bình luận nói rằng, liên quan tới “sự cố đòi lại tiền tại trụ sở của trung tâm giáo dục Thắng Lợi vài tháng trước”.

Đường vành đai 2 phía Đông là cửa ngõ phía đông của Bắc Kinh, với ranh giới của quận Đông Thành và quận Sùng Văn ở trung tâm thủ đô, đặc biệt là quận Đông Thành là nơi đặt trụ sở của các bộ và ủy ban nhà nước như Bộ Thương mại, Học viện Khoa học xã hội Trung Quốc và các cơ quan thành phố như Hải quan Bắc Kinh, Cục Thương mại thành phố Bắc Kinh, các cơ quan liên quan đến nước ngoài như Đại sứ quán Nga, và các cơ sở kinh doanh và thương mại lớn như Trung tâm Henderson và COFCO Plaza, cũng như các di tích văn hóa như Quốc Tử Giám và Cung điện Ung Hòa. Khu vực này của thành phố có một bầu không khí chính trị, văn hóa và thương mại mạnh mẽ.

Quan chức Tòa Bạch Ốc: Hoa Kỳ mở rộng hợp tác đồng minh khiến Bắc Kinh ‘sôi bụng’

Phụng Minh

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị ngày 31/10 (ảnh: Youtube/WION).

Epoch Times đưa tin, Điều phối viên khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của Tòa Bạch Ốc cho biết hôm thứ Sáu (19 tháng 11) rằng, sự hợp tác mở rộng giữa Hoa Kỳ và các đối tác đang khiến ĐCSTQ cảm thấy “sôi bụng”.

Tổng thống Mỹ Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh qua video vào thứ Hai (15/11). Reuters đưa tin, Kurt Campbell, Điều phối viên Tòa Bạch Ốc về các vấn đề Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cho biết, trong một cuộc phỏng vấn với Viện Hòa bình Hoa Kỳ rằng, ông Tập Cận Bình đã nói rõ với Tổng thống Biden tại hội nghị thượng đỉnh rằng, Washington đã tăng cường hợp tác với các đồng minh, thể hiện tâm lý Chiến tranh Lạnh.

Ông Campbell nói rằng, Bộ Tứ đã đồng ý tổ chức một cuộc họp của nhóm vào năm 2022. Trong cuộc gặp của lãnh đạo 4 nước vào tháng 9 năm nay, họ đều cam kết tạo ra một “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và cởi mở” và nhất trí tổ chức hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ hàng năm.

Ông cũng cho biết, Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã đồng ý giúp Australia mua tàu ngầm hạt nhân. Thỏa thuận AUKUS đạt được là một trong những “cấu trúc mở” mà ông mong đợi nhằm vào các quốc gia khác ở châu Á và châu u sẽ tham gia theo thời gian.

Campbell nói, AUKUS là một phản ứng đối với việc xây dựng quân đội của TQ và ông tin rằng, ĐCSTQ đang xây dựng một trong những cơ sở quân sự lớn nhất trong thời hiện đại. Ông cũng chỉ ra rằng Ấn Độ và Việt Nam đều là những đối tác “chủ chốt” trong chiến lược khu vực tương lai của Hoa Kỳ.

Ông thừa nhận, Hoa Kỳ cần tham gia nhiều hơn vào nền kinh tế châu Á, đồng thời cho biết sẽ tập trung vào công nghệ, đặc biệt là công nghệ trí tuệ nhân tạo, và một loạt các cuộc tiếp xúc “đa phương nhỏ” và đa phương.

Ông Campbell nói, tại hội nghị thượng đỉnh giữa Biden và Tập Cận Bình tuần này, các nhà lãnh đạo Trung Quốc “đã nói rất rõ rằng một số điều mà Hoa Kỳ đang làm, khiến Trung Quốc cảm thấy hơi sôi bụng”.

“Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là chúng ta củng cố và hồi sinh liên minh an ninh song phương. Chủ tịch Tập đã nói rõ rằng từ quan điểm của Trung Quốc, những điều này thể hiện cái mà họ gọi là tâm lý Chiến tranh Lạnh”, ông nói.

Ông Campbell cảnh báo, Bắc Kinh đang cố gắng gia tăng hơn nữa ảnh hưởng kinh tế trong khu vực.

Ông cũng tuyên bố, cuộc gặp với Tập Cận Bình là nhằm “đối thoại ban đầu” và ông không nói rõ khi nào hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức trở lại.

Hoa Kỳ luôn lo lắng về việc ĐCSTQ mở rộng vũ khí hạt nhân, và hy vọng Bắc Kinh sẽ tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí. Campbell nói rằng sau hội nghị thượng đỉnh, hai bên đang trong các cuộc thảo luận như vậy “càng sớm càng tốt” .

“Công bằng mà nói, Chủ tịch Tập nói rằng ít nhất họ sẽ tham gia vào cuộc thảo luận. Họ sẽ xác định ai có thể thích hợp cho cuộc thảo luận này, trong đó sẽ liên quan đến quân nhân, và có lẽ trong các bộ phận khác của chính phủ chúng ta”, ông nói.

Hoa Kỳ đang thúc đẩy các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí hạt nhân với Trung Quốc. Trung Quốc từ lâu đã gặp bất lợi về vũ khí hạt nhân, đã nhanh chóng mở rộng kho vũ khí hạt nhân, có thêm nhiều đầu đạn hạt nhân và vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Nam Hàn cho phép vận hành phi cơ Boeing 737 MAX

Logo Boeing được chụp tại hội chợ Triển lãm và Hội nghị Hàng không Doanh nghiệp Mỹ Latinh (LABACE) tại Phi trường Congonhas ở Sao Paulo, Brazil hôm 14/08/2018. (Ảnh: Paulo Whitaker/Reuters) Đông Dương

SEOUL — Hôm thứ Sáu (19/11), Bộ giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết họ sẽ cho phép khai thác phi cơ Boeing 737 MAX bắt đầu từ ngày 22/11 sau hai vụ tai nạn gây thương vong ở Indonesia và Ethiopia, dẫn đến việc phi cơ này phải ngừng hoạt động hồi tháng 03/2019.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, và Giao thông Vận tải cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã quyết định cho phép nối lại hoạt động của 737 MAX sau khi theo dõi dữ liệu về tính an toàn và các chuyến bay từ phi cơ 737 MAX của các quốc gia khác kể từ cuối năm 2020.

Các quốc gia khác tại khu vực Á Châu-Thái Bình Dương – trong đó có Singapore, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Fiji – đã chấp thuận cho 737 MAX bay trở lại.

Bộ cho biết họ sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra an toàn đối với phi cơ 737 MAX, chẳng hạn như cung cấp hướng dẫn để cải thiện khả năng bay và kiểm tra kỹ lưỡng việc đào tạo và huấn luyện phi công.

An Nhiên biên dịch

Anh Quốc kêu gọi hợp tác trên khắp Âu Châu để giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư

Alexander Zhang

Một nhóm người được cho là những người di cư được đưa vào Dover, Anh Quốc. (Ảnh: PA)Tây Dương

Hôm thứ Sáu (19/11), Chính phủ Anh Quốc cho biết rằng “cuộc khủng hoảng người di cư toàn cầu” này là một vấn đề cấp bách của toàn Âu Châu và đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ trên khắp châu lục.

Tính đến thời điểm này trong năm nay có hơn 24,700 người nhập cư bất hợp pháp đã đến Anh Quốc sau khi băng qua Eo biển Manche trên những chiếc thuyền nhỏ, gần gấp ba lần con số năm 2020.

Một phát ngôn viên của số 10 Phố Downing cho biết chính phủ đang làm việc “rất chặt chẽ” với các nhà chức trách Pháp để ngăn những người di cư băng qua Kênh này.

Ông nói, “Công việc của chúng tôi cho đến nay đã ngăn chặn hơn 20,000 người di cư tính đến thời điểm này trong năm nay, nhưng chúng tôi thấy rõ là chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa, cả bản thân chúng ta và phía Pháp, đó là lý do tại sao chúng tôi tiếp tục hợp tác vô cùng chặt chẽ với họ.”

“Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng di cư toàn cầu được các nhóm tội phạm có tổ chức dàn dựng. Họ đã đưa mọi người lên những chiếc thuyền để thực hiện những cuộc vượt biên hết sức nguy hiểm này. Đây là một vấn đề cấp bách đối với toàn Âu Châu đòi hỏi sự hợp tác cực kỳ chặt chẽ với các nước láng giềng của chúng ta — Pháp, Bỉ, và Hà Lan — cũng như bạn bè của chúng ta trên khắp lục địa. Đây là một vấn đề chung, vì vậy chúng ta cần những giải pháp chung.”

Hồi tháng Bảy, Anh Quốc và Pháp đã công bố một thỏa thuận giải quyết vấn đề này, theo đó Anh Quốc sẽ trả cho Pháp 54 triệu bảng Anh (75 triệu USD) để có nhiều hơn gấp đôi số lượng cảnh sát tuần tra các bãi biển của Pháp.

Mặc dù chính phủ hứa sẽ ngăn chặn dòng thuyền nhỏ này, tuy nhiên, con số năm nay vẫn át hẳn những năm trước, dẫn đến việc đôi khi có các cuộc trao đổi nảy lửa giữa các quan chức Anh Quốc và Pháp.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp la Voix du Nord, Tổng thống Emmanuel Macron nói Anh Quốc “dao động giữa liên hệ đối tác và sự khiêu khích” khi thảo luận về cuộc khủng hoảng di cư. Ông nhấn mạnh: “Chúng ta cần tăng cường hợp tác hơn nữa”.

Các quan chức Pháp cho biết bạo lực nhắm vào cảnh sát Pháp đã gia tăng trong thời gian gần đây, nổi bật là các vụ việc một sĩ quan bị cắn đứt tai, và một vụ khác là họ đã phải sử dụng các bình chứa hơi cay (CS gas) để giải tán một nhóm người di cư.

Hôm thứ Bảy (20/11), ông Kevin Saunders, cựu giám đốc nhập cư của Lực lượng Biên phòng Anh Quốc, cho biết những người di cư qua Kênh đào này phải được giải quyết ở nước ngoài để giúp các quan chức từ chối các yêu cầu xin tị nạn thất bại.

“Đó là cách duy nhất quý vị ngăn mọi người đến Anh Quốc,” ông nói với Times Radio. “Chúng ta đã chứng kiến nỗ lực thực hiện việc này cùng với Pháp trên đất liền, trên Kênh, nhưng không thu được hiệu quả.”

Ông cho biết Anh Quốc “rất hấp dẫn” người di cư và “mọi người biết là họ sẽ không bị trục xuất” một khi đến nơi.

“Chúng ta đã trục xuất bao nhiêu người trong năm nay, có phải năm người không? Khoảng 30,000 người đã đến và chúng ta đã trục xuất năm người — không thực sự tốt lắm phải không? Họ biết rằng một khi họ đang ở Anh Quốc, thì họ đã trúng giải độc đắc.” 

Trong khi đó, đại sứ Albania tại Anh Quốc đã phủ nhận thông tin đất nước của ông đang có các cuộc thảo luận với chính phủ Anh Quốc về việc tổ chức một trung tâm giải quyết cho những người di cư đến Anh Quốc.

Ông Qirjako Qirko nói với đài LBC rằng đã “không có cuộc đàm phán” nào giữa hai nước về vấn đề này.

Ông cho biết Albania đã nói “rất rõ ràng” rằng quốc gia này “sẽ không bao giờ là một trung tâm giải quyết cho những người nhập cư bất hợp pháp.”

Với sự đóng góp của PA
Cẩm An biên dịch

Đài Loan khai triển chiến đấu cơ tân tiến F-16V trước đe dọa của Trung Quốc

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn chụp ảnh trong một buổi lễ đưa 64 chiến đấu cơ F-16V đã được nâng cấp vào hoạt động tích cực tại một căn cứ không quân ở Gia Nghĩa, tây nam Đài Loan hôm 18/11/2021. (Ảnh: Johnson Lai/AP Photo)

GIA NGHĨA, Đài Loan – Đài Loan đã khai triển phiên bản tân tiến nhất của chiến đấu cơ F-16 trong lực lượng không quân của mình. Hòn đảo tự trị này đang tăng cường đẩy mạnh khả năng phòng thủ khi phải đối mặt với mối đe dọa triền miên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng), vốn tuyên bố hòn đảo là một phần lãnh thổ của mình.

Hôm thứ Năm (18/11), Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đưa vào hoạt động tích cực 64 chiến đấu cơ F-16V đã được nâng cấp tại một căn cứ không quân ở Gia Nghĩa. Biên đội chiến cơ này là một phần trong tổng số 141 chiếc F-16 A/B của Đài Loan, một mẫu chiến cơ cũ hơn từ những năm 1990 sẽ được tân trang và nâng cấp lại hoàn toàn [thành F-16V] vào cuối năm 2023.

Bà Thái cho biết dự án nâng cấp này cho thấy sức mạnh hợp tác của Đài Loan với ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ. Điều đó xảy ra vào thời điểm tình trạng của hòn đảo đã trở thành một điểm căng thẳng chính trong mối bang giao Mỹ-Trung.

Bắc Kinh đã liên tục tăng cường mối đe dọa của mình bằng cách điều các chiến đấu cơ trong đội hình chiến đấu vào vùng đệm của Đài Loan ở phía tây nam hòn đảo một cách thường xuyên, cùng với các sứ mệnh tầm xa hơn vào khu vực Tây Thái Bình Dương.

Chế độ cộng sản Trung Quốc cũng tăng cường luận điệu của mình, khi lãnh đạo Trung Cộng Tập Cận Bình nói với Tổng thống Joe Biden trong một cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến vào tuần này rằng những thách thức đối với yêu sách của Trung Cộng về hòn đảo này gần như đang đùa với lửa.

Trung Quốc và Đài Loan chia rẽ sau khi những người cộng sản tiếp quản vào năm 1949, và Bắc Kinh đã không loại trừ việc chiếm hòn đảo này bằng vũ lực.

Chế độ Trung Quốc tuyên bố hòn đảo này là của riêng mình, bất chấp việc Đài Loan là một quốc gia độc lập trên thực tế, có quân đội, chính phủ được bầu cử dân chủ, và hiến pháp của riêng mình.

Chính sách “Một Trung Quốc” của Hoa Kỳ công nhận Bắc Kinh là đầu não chính quyền trung ương của Trung Quốc nhưng đồng ý liên hệ không chính thức và quan hệ quốc phòng với Đài Bắc.

Bà Thái cho biết, “Điều này thể hiện lời hứa kiên định của liên kết đối tác giữa Đài Loan-Hoa Kỳ. Tôi tin tưởng rằng việc kiên định với các giá trị dân chủ, chắc chắn sẽ có nhiều quốc gia với các giá trị tương tự sẽ sát cánh cùng chúng tôi trên mặt trận này.”

Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) đã nhắc lại sự phản đối của Trung Cộng đối với các cuộc tiếp xúc chính thức giữa Đài Loan và Hoa Kỳ.

F-16V là phiên bản công nghệ tân tiến nhất của chiến đấu cơ đa nhiệm hạng nhẹ được trang bị radar có khả năng hoạt động cao, cho phép nó theo dõi hơn 20 mục tiêu cùng một lúc. Chiến cơ này cũng có hệ thống tác chiến điện tử tối tân, cùng với vũ khí tân tiến, định vị GPS chính xác, và hệ thống tự động tránh va chạm với mặt đất.

Các chiến cơ này đại diện cho thế hệ chiến đấu cơ thứ tư tiên tiến nhất, nhưng vẫn thấp hơn thế hệ thứ năm mới nhất như F-22 và F-35 của Hoa Kỳ, Su-57 của Nga và J-20 của Trung Quốc. Đài Loan đã khuyến khích ý tưởng mua chiến cơ thế hệ thứ năm từ Hoa Kỳ nhưng họ đã quyết định nâng cấp F-16. Đây là biện pháp tối ưu nhất trong hoàn cảnh hiện tại.

Lực lượng không quân của Đài Loan cũng vận hành tiêm kích cơ Dassault Mirage 2000 của Pháp và Kinh Quốc hiệu chiến cơ AIDC F-CK được thiết kế và sản xuất trong nước cho tổng số phi đội khoảng 400 chiếc.

Ngược lại, Trung Cộng vận hành khoảng 1,600 chiến đấu cơ, khoảng một nửa trong số đó đóng tại các chiến khu đông bộ và nam bộ tiếp giáp với Đài Loan, cùng với khoảng 450 oanh tạc cơ. Lực lượng không quân tầm cỡ hơn của Trung Quốc được coi là đang biến cán cân quân sự ở Eo biển Đài Loan thành lợi thế của mình, không phụ thuộc vào sự can dự của lực lượng Hoa Kỳ.

Ông Kitsch Liao, nhà tư vấn về quân sự và mạng cho DoubleThink Lab, một tổ chức nhắm vào thông tin sai lệch, cho biết, với việc nâng cấp và dự kiến ​​giao 66 chiếc F-16V mới vào năm 2023, Đài Loan sẽ là nhà khai thác F-16 lớn nhất ở Á Châu. Điều này có nghĩa là hòn đảo này nên đầu tư vào các trung tâm bảo dưỡng phản lực cơ để cải thiện khả năng sẵn sàng hoạt động, ông Liao nói. Trước đây, Đài Loan đã phải gửi các phản lực cơ đến các nước khác để duy tu sửa chữa.

Tại Gia Nghĩa, các phi công trên chiến cơ F-16 đã trình diễn các thao tác phức tạp vào hôm thứ Năm, bay thấp trên bầu trời.

Bà Sandra Oudkirk, Giám đốc Viện Hoa Kỳ tại Đài Loan, đại sứ quán Hoa Kỳ trên thực tế tại Đài Loan, cũng đã tham dự.

Bản tin có sự đóng góp của The Epoch Times

Huizhong Wu and Johnson Lai của The Associated Press
Hồng Ân biên dịch

Related posts