Omicron coronavirus ở Mỹ

Trường hợp địa phương đầu tiên được biết đến của biến thể Omicron coronavirus ở Mỹ.

Hoa Kỳ đã chính thức xác định trường hợp địa phương đầu tiên của biến thể coronavirus Omicron.

Người bị nhiễm biến thể mới – mà các chuyên gia cho rằng có thể lây nhiễm bằng hoặc hơn Delta, nhưng cho đến nay không nguy hiểm – đang ở California và đã được tiêm vắc xin chống lại COVID-19, theo Nhà Trắng.


Tiến sĩ Anthony Fauci, Cố vấn Y tế Trưởng của Tổng thống Mỹ Joe Biden, cho biết người này đã trở về Mỹ từ Nam Phi vào ngày 22 tháng 11 và – trong khi tiêm phòng – chưa tiêm mũi boosting.

Bệnh nhân có kết quả dương tính với coronavirus vào ngày 29 tháng 11 và việc giải trình genomic sequencing đã xác nhận rằng họ có biến thể Omicron. Tiến sĩ Fauci nói thêm rằng họ đang trải qua “các triệu chứng nhẹ”.
Tại Úc, NSW cho đến nay đã ghi nhận 6 trường hợp mắc biến thể Omicron coronavirus. Trường hợp Omicron được biết đến đầu tiên của Úc đã được phát hiện ở Sydney vào cuối tuần qua.

NGUỒN: The Melbourne Age 2/12/2021

Related posts