Greg Hunt tuyên bố từ giã chính trường

Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt tuyên bố từ giã chính trường

Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt đã xác nhận rằng ông sẽ từ giã chính trường tại cuộc bầu cử năm sau.

“Đầu ngày hôm nay, tôi đã nói chuyện với Thủ Tướng và chủ tịch đơn vị bầu cử của tôi và tôi thông báo với họ rằng tôi sẽ không tham gia cuộc bầu cử tiếp theo. Điều này có thể gây ngạc nhiên cho một số bạn, ” Ông nói đùa. Vợ và nhân viên của bộ trưởng y tế được phép vào phòng trưng bày công cộng để nghe bài phát biểu tốt đẹp của ông.

“Tôi rất tự hào về chính phủ này, quốc hội này, quốc gia này và tất cả những điều đã được thực hiện để cứu sống và bảo vệ sinh mạng,” ông nói.

“Sẽ có những thách thức, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị tốt cho tương lai.”

Anh bày tỏ lòng biết ơn đối với người vợ Paula của mình, vì đã một mình nuôi dạy hai đứa con của hai vợ chồng.

“[Các con tôi] đã nói với tôi, vào Chủ nhật, chúng nhìn tôi và nói,” Cha ơi, đây là cơ hội cuối cùng để trở thành một người cha đúng nghĩa, và đã đến lúc phải về nhà “.”

Như Rob Harris đã viết ngày hôm qua, ông Hunt, người được bầu lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2001, là một trong ba nghị sĩ Đảng Tự Do duy nhất, cùng với Thủ tướng Scott Morrison và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton, đã phục vụ trong nội các liên bang kể từ khi Liên minh lên nắm quyền vào tháng 9 năm 2013. Ông đã nắm giữ danh mục đầu tư sức khỏe kể từ tháng 1 năm 2017.

Ông Morrison ca ngợi ông Hunt là một bộ trưởng có “một trái tim rộng lớn”, đồng thời cho biết thêm sức khỏe là “một trong những nhiệm vụ khó nhất” trong nội các.

Ông Morrison nói: “Bạn muốn một bộ trưởng y tế có bộ não lớn và trái tim lớn.

“Tất cả chúng tôi đều trả lời một cơ quan có thẩm quyền cao hơn ở nơi này, và [gia đình ông Hunt] … cơ quan cấp cao hơn mà bộ trưởng bộ y tế sẽ trả lời.

“Tôi xin biết ơn sức khỏe của Greg Hunt, mà quan trọng hơn là [vợ và các con của ông Hunt] vì đã cho phép Greg ở đây và phục vụ ở nơi này và phục vụ như một thnh viên của nhóm chúng tôi ở đây, đặc biệt là trong ba năm qua. ”

NGUỒN: The Age – 2/12/2021

Related posts