Số ca nhiễm COVID-19 ở Sydney lại bùng phát.

New South Wales đã ghi nhận 420 trường hợp COVID-19 và thêm một trường hợp tử vong trong 24 giờ tính đến 8 giờ tối ngày hôm qua.Thứ Sáu tuần trước, Du thuyền, do Cadman Cruises điều hành, đã rời King Street Wharf 9 lúc 7h30 tối và quay trở lại vào khoảng 11 giờ tối, có năm trường hợp của biến thể Omicron. Người ta vẫn chưa xác định được liệu biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao của vi rút hay chủng Delta hay không? Quán rượu Oxford Tavern ở Nội ô Tây Sydney có đến 44 trường hợp nhiễm coronavirus từ một đêm đố vui được tổ chức ở Nội ô phía Tây của Sydney. Quán rượu sẽ đóng cửa để tẩy trùng cho đến thứ Bảy. Nhân viên quán rượu cũng đang được kiểm tra. Bất kỳ ai ở đó vào ngày hôm đó trong khoảng thời gian từ 4 giờ chiều đến 10 giờ 30 tối đều được coi là có liên hệ mật thiết dù đã được tiêm phòng đầy đủ vẫn có thể bị cách ly. Nếu họ có kết quả xét nghiệm âm tính vào hoặc sau ngày 6 tháng 12 nhưng cũng cần phải trải qua một cuộc kiểm tra thêm vào ngày 12 tháng 12. Nếu bạn chưa được tiêm phòng đầy đủ, vui lòng cách ly ngay cho đến ngày 12 tháng 12 và thực hiện một cuộc kiểm tra khác vào ngày này.

Hơn 80% trẻ em từ 12 đến 15 tuổi đã được tiêm liều vắc-xin COVID-19 đầu tiên trên toàn tiểu bang, trong khi 93% người trên 16 tuổi được tiêm chủng đầy đủ. Bộ Y tế NSW khuyến cáo những người đã tiêm phòng đầy đủ đi tiêm thêm mũi hổ trợ sáu tháng sau khi họ tiêm mũi thứ hai.

9 News.

Related posts