Nền kinh tế trượt dốc, chính quyền Trung Quốc tìm kiếm ‘sự ổn định’

Edward Cheng

Một công nhân đẩy xe hàng trước tấm biển cho thấy hoạt động của Tập đoàn Evergrande ở Trung Quốc tại khu nhà ở của nhà phát triển địa ốc này ở Bắc Kinh hôm 08/12/2021. (Ảnh: Noel Celis/AFP qua Getty Images) Trung Quốc

Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thường niên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nơi các quan chức hàng đầu thảo luận về các ưu tiên kinh tế cho năm tới, đã kết thúc hôm 10/12. Cuộc họp này được mong đợi rất nhiều khi Trung Quốc phải đối mặt với những khó khăn kinh tế sắp bước vào năm 2022.

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, cụm từ “ổn định” nổi lên như một chủ đề chính của cuộc họp này, với từ này được nhắc đến 25 lần.  Điều này xảy ra vào thời điểm nền kinh tế Trung Quốc đang phải đối mặt với những thách thức của nền kinh tế [trượt dốc] đáng kể từ đại dịch đang diễn ra, sự tắc nghẽn của chuỗi cung ứng, cuộc khủng hoảng năng lượng, và lĩnh vực địa ốc mong manh.

Ông Bruce Pang, trưởng bộ phận nghiên cứu chiến lược và kinh tế vĩ mô tại China Renaissance Securities Hong Kong Ltd, nói với Bloomberg, bài học rút ra chính từ cuộc họp là “ổn định tăng trưởng là điểm mấu chốt và trong 12 tháng tới, tăng trưởng sẽ là hàng đầu trong nghị trình của ĐCSTQ.” 

Tập trung vào tăng trưởng

Sau khi dành vài năm gần đây để tập trung vào việc kiềm chế những gì mà các nhà chức trách coi là dư thừa tài chính và giảm nợ, mối quan tâm giờ đã chuyển sang duy trì tăng trưởng kinh tế.

Ông Larry Hu và ông Xinyu Ji cho biết trong một báo cáo của Macquarie: “Ưu tiên chuyển từ thắt chặt quy định sang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.” 

Các mục tiêu quản lý như ổn định nợ trên GDP và hạn chế quyền lực độc quyền đã bị loại bỏ khỏi tuyên bố năm nay, có thể báo hiệu sự chuyển hướng khỏi các chiến dịch xóa bỏ tỷ lệ nợ và chống độc quyền. Tuy nhiên, các chiến lược và mục tiêu rộng lớn hơn như “ngăn chặn sự tăng trưởng man rợ của tử bản” bằng cách triển khai hệ thống “đèn hiệu” cho tư bản đã được Tân Hoa xã đưa ra trong tuyên bố của hãng truyền thông chính thức này của nhà nước.

Ông Chen Long, nhà kinh tế tại công ty tư vấn Plenum có trụ sở tại Bắc Kinh, nói với Bloomberg: “Năm ngoái đã có toàn bộ một khổ văn bản về sự mở rộng tư bản và các công ty công nghệ một cách lộn xộn… Năm nay thì vắn tắt hơn và có rất ít thông tin về các công ty công nghệ lớn. Đó là tin tốt cho các hãng này.”

Tuyên bố này nói rõ rằng mối quan tâm cấp bách nhất đối với các nhà chức trách là nền kinh tế trượt dốc. 

Tuyên bố chính thức cho biết, “Nền kinh tế [của Trung Quốc] phải đối mặt với ba lực lượng của việc giảm nhu cầu, một cú sốc nguồn cung, và kỳ vọng suy yếu.” 

Khó khăn của Trung Quốc đã xuất hiện muộn, với nền kinh tế trượt dốc xuống 4.9% trong quý 3 năm 2021 do ba lực lượng này. Sự chậm lại này rõ ràng đã gây áp lực ngày càng lớn lên các nhà chức trách, những người vẫn đặt mục tiêu tăng gấp đôi GDP vào năm 2035.

Không có chính sách cụ thể nào được trình bày chi tiết trong cuộc họp, nhưng có vẻ như chính sách tài khóa chủ động và có mục tiêu sẽ là công cụ được lựa chọn để đạt được sự ổn định tăng trưởng, trong khi chính sách tiền tệ sẽ “linh hoạt và phù hợp”. Các chính sách này sẽ trở nên rõ ràng hơn vào đầu năm tới khi các nhà chức trách công bố các mục tiêu tăng trưởng của họ. 

Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi ngân hàng trung ương Trung Quốc gia tăng kích thích nền kinh tế bằng cách cắt giảm yêu cầu dự trữ 0.5%, bơm khoảng 188 tỷ USD vào hệ thống tài chính.

Địa ốc

Khi thị trường địa ốc Trung Quốc đối mặt với tâm lý người tiêu dùng giảm cùng với một loạt các nhà phát triển địa ốc lâm vào các vấn đề nợ nần (đáng chú ý nhất là Evergrande), các nhà chức trách Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải hạn chế bất kỳ hoạt động đầu cơ và đòn bẩy không mong muốn nào trong lĩnh vực này. 

Cụm từ “nhà là để ở, không phải để đầu cơ” xuất hiện trong bài  về cuộc họp này của Tân Hoa xã. Thuật ngữ này đã được sử dụng để biện minh cho các quy định đã siết chặt lĩnh vực địa ốc. Sự xuất hiện liên tục của nó có thể báo hiệu sự tiếp tục trong các chính sách này, điều này đã buộc lĩnh vực phát triển địa ốc phải thay đổi cấu trúc một các khó khăn trong mô hình kinh doanh của họ.

Thêm ngôn ngữ về “hỗ trợ thị trường nhà ở thương mại để đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở hợp lý của người mua” đã được đưa vào. Nhưng không rõ liệu điều này có thể dẫn đến bất kỳ sự ân giảm nào cho các nhà phát triển địa ốc, những người phải đối mặt với một chiến dịch giảm nợ khó khăn, đã đưa nhiều nhà phát triển địa ốc đến bờ vực sụp đổ và đánh mất niềm tin của người tiêu dùng. 

Edward Cheng
Bình Hòa biên dịch

Related posts