Tin thế giới sáng thứ tư

Mỹ trừng phạt 5 quan chức Trung Quốc sau cuộc bầu cử Hồng Kông

Ngọc Mai

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken (ảnh: Youtube/60 Minutes).

Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Hai (20/12) đã trừng phạt 5 phó giám đốc Văn phòng Liên lạc Trung Quốc tại Hồng Kông vì làm xói mòn nền dân chủ của đặc khu, đồng thời cảnh báo rằng các tổ chức tài chính nước ngoài có hoạt động kinh doanh với họ sẽ phải chịu các lệnh trừng phạt.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đệ trình “Báo cáo về quyền tự trị của Hồng Kông” hàng năm lên Quốc hội vào thứ Hai, một lần nữa nêu tên và xử phạt năm phó giám đốc Văn phòng Liên lạc đã phá hoại nền dân chủ của Hồng Kông, đó là Trần Đông, Hà Tĩnh, Lư Tân Ninh, Cừu Hồng, Đàm Thiết Ngưu, Duẫn Tông Hoa và Dương Kiến Bình .

Tuyên bố trừng phạt xác nhận rằng năm quan chức ĐCSTQ này “làm suy yếu quyền tự chủ của Hồng Kông” và Văn phòng Liên lạc của ĐCSTQ là “thực thể chính mà ĐCSTQ dự kiến gây ​​ảnh hưởng ở Hồng Kông”.

Báo cáo của Ngoại trưởng Bliken nhấn mạnh “sự lo ngại sâu sắc về những nỗ lực rõ ràng của Bắc Kinh nhằm tước đi tiếng nói có ý nghĩa của người Hồng Kông” trong cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp ngày 19 tháng 12 mà chỉ có các ứng viên được chính quyền coi là “yêu nước” mới đủ điều kiện tham gia.

Kết quả cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hồng Kông cho thấy 89 trong số 90 ghế đã được bầu bởi các ứng cử viên cơ sở được lựa chọn theo tiêu chí được định hướng trước và loại bỏ các ứng viên độc lập.

Hoa Kỳ đã ban hành một tuyên bố khác vào hôm thứ Hai với tiêu đề “Đệ trình Báo cáo Luật của Chính phủ Hồng Kông lên Quốc hội”, nêu rõ rằng ĐCSTQ tiếp tục phá hoại hệ thống dân chủ của Hồng Kông và làm suy yếu hệ thống tư pháp, dân sự, tin tức của Hồng Kông và các tổ chức học thuật. Các quan chức Bày tỏ quan ngại về quyền tự trị, điều cần thiết cho một Hồng Kông ổn định và thịnh vượng.

Trong báo cáo trình lên Quốc hội, 2 bộ của Hoa Kỳ cho biết họ công khai lên án sự xói mòn các quyền và tự do của Hồng Kông, bao gồm việc giảm số ghế được bầu trực tiếp trong Hội đồng Lập pháp Hồng Kông và thắt chặt các hạn chế về trình độ ứng cử viên. Chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ 55 người hồi tháng 1, họ đều là các nhân vật đối lập gây áp lực lên hệ thống tư pháp, và thẩm phán phụ trách vụ án Luật An ninh Quốc gia đã từ chối cho các nhân vật đối lập tại ngoại hoặc xét xử có sự tham gia của bồi thẩm đoàn.

Báo cáo cũng nói rằng Bắc Kinh làm suy yếu quyền tự do báo chí và học thuật, đàn áp bất đồng chính kiến, bắt giữ hoặc truy tố các nhà báo.

Theo báo cáo, chính quyền Hồng Kông đã bắt giữ hoặc giam giữ hàng nghìn người Hồng Kông phản đối chính sách Hồng Kông của ĐCSTQ, giam giữ các nhà xuất bản báo và sách, đồng thời gây áp lực buộc các tổ chức phi chính phủ phải đình chỉ buổi dạ tiệc tưởng niệm vụ Thiên An Môn mùng 4 tháng 6 năm 1989.

Israel thêm Mỹ, Canada, 8 nước khác vào ‘danh sách đỏ’ giữa những lo ngại về Omicron

Lorenz Duchamps

Hành khách đến Phi trường Ben Gurion của Israel ở Lod, phía đông Tel Aviv, hôm 28/11/2021. (Ảnh: Ahmad Gharabli/AFP/Getty Images)Đông Dương

Hôm thứ Hai (20/12), chính phủ Israel đã đồng ý bổ sung Hoa Kỳ và 9 quốc gia khác vào danh sách các quốc gia “đỏ” trong bối cảnh lo ngại về sự lây lan biến thể Omicron của virus Trung Cộng.

Trong một thông cáo báo chí hôm 20/12, văn phòng Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết trong một cuộc biểu quyết qua điện thoại các quan chức chính phủ đã tán thành cấm tất cả việc du lịch không thiết yếu đến tổng cộng 10 quốc gia.

Ngoài Hoa Kỳ, các quốc gia được Israel xác định là “quốc gia đỏ” bao gồm Canada, Bỉ, Đức, Ý, Hungary, Maroc, Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, và Thổ Nhĩ Kỳ.

Văn phòng của ông Bennett cho biết, “Theo một cuộc thảo luận được tổ chức ngày hôm qua tại cuộc họp Nội các, các bộ trưởng nội các hiện đã chấp thuận … việc mở rộng danh sách các quốc gia đỏ theo khuyến nghị của Ủy ban Phân loại Nhà nước của Bộ Y tế.”

Hôm 19/12, một ủy ban cố vấn của Bộ Y tế đã khuyến nghị rằng Israel nên thêm Hoa Kỳ vào danh sách các quốc gia “đỏ” trong đó công dân của nước này không thể bay nếu không có sự cho phép đặc biệt.

Lệnh này sẽ có hiệu lực từ đêm giữa ngày 21/12 đến ngày 22/12 (05:00 sáng theo giờ miền đông ET).

Sau thời điểm này, người Israel sẽ bị cấm di chuyển qua lại từ các điểm đến được thêm vào danh sách đỏ COVID-19 trong khi những du khách trở về sẽ phải trải qua một đợt cách ly bắt buộc từ 3 đến 14 ngày.

“Chính phủ này đã làm một điều quan trọng khi đưa ra một quyết định nhanh chóng và mạnh mẽ vào khoảng ba tuần trước để hạn chế việc nhập cảnh vào Israel và trì hoãn đáng kể việc du nhập của biến thể này vào Israel”, văn phòng của ông Bennett cho biết trong một tuyên bố khác.

Trong phản ứng đầu tiên với Omicron — biến thể này lần đầu tiên được phát hiện ở Nam Phi vào tháng trước — hôm 25/11 Israel đã cấm người ngoại quốc nhập cảnh và cũng áp đặt lệnh cách ly đối với những người Israel trở về từ hải ngoại.

“Chúng tôi đã tăng thêm thời gian quý báu cho Nhà nước Israel và chúng tôi đã trì hoãn biến thể Omicron ít nhất ba tuần,” ông Bennett cho biết, và nói thêm rằng đoạn thời gian này sắp hết và “đơn giản là không đủ”.

“Có thể nói rằng đợt bùng phát thứ năm đã bắt đầu,” ông nói thêm.

Bộ Y tế cho biết Israel đã ghi nhận 134 trường hợp được xác nhận nhiễm Omicron và 307 trường hợp nghi nhiễm khác. Cơ quan này cho biết thêm rằng trong số các ca này, thì 167 trường hợp có triệu chứng.

Theo số liệu chính thức, 6,458,390 người Israel đã chích một liều vaccine COVID-19, 5,836,453 người đã chích hai liều và 4,162,128 người đã chích ba liều, chiếm hơn 70% dân số nước này.

Cẩm An biên dịch

Pháp chiếu phim tài liệu ca ngợi nền dân chủ Đài Loan

Hải Lam

Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn phát biểu ngày 1/1 (ảnh: 總統府/Flickr).

Vào tối ngày 19 tháng 12, Đài truyền hình M6 của Pháp đã phát sóng một bộ phim tài liệu về Đài Loan, ca ngợi nền dân chủ ở quốc đảo và thông tin rằng nền dân chủ này đang phải đương đầu với mối đe dọa từ ĐCSTQ.

Bộ phim có tên “Đài Loan: hòn đảo bị bao vây bởi gã khổng lồ Trung Quốc”, đã phân tích các khía cạnh khác nhau về khả năng chống đỡ của nền dân chủ Đài Loan trước sự đe dọa của ĐCSTQ .

Người dẫn chương trình Bernard de la Villardière đã giới thiệu về Đài Loan trong phần mở đầu của chương trình như sau, “Từ mọi khía cạnh, đây là một xã hội tiến bộ, một mô hình dân chủ và một nền kinh tế tự do và hưng thịnh. ĐCSTQ tăng cường áp lực và vũ lực ngoại giao để mua chuộc người Đài Loan, giống như Hồng Kông vậy“.

Bộ phim đề cập đến khả năng quân sự và các cuộc tập trận, phân tích sức mạnh kinh tế của Đài Loan, bao gồm mô tả khả năng sản xuất các chip bán dẫn của Đài Loan.

Người dẫn chương trình kể lại: “Đài Loan là duy nhất trên thế giới. Không phải là một tỉnh của Trung Quốc. Hòn đảo có chính phủ, quân đội, kinh tế, ngoại giao, tiền tệ, tổng thống và quốc hội, chỉ là chưa nhận được bất kỳ sự công nhận chính thức của bất kỳ quyền lực nào, nguyên nhân là do mối quan hệ phức tạp giữa Đài Loan và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”.

Bộ phim tài liệu nhấn mạnh nền dân chủ của Đài Loan và chỉ ra rằng các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, hệ thống bầu cử và tín ngưỡng ở Đài Loan đều là tự do. Đồng thời, đề cập nhiều lần rằng nền dân chủ của thế giới không thể thiếu sự tham gia của Đài Loan.

Bộ phim tập trung vào các cuộc phỏng vấn với gần 10 người, bao gồm các doanh nhân Đài Loan và có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp, bộ trưởng phụ trách các chương trình kỹ thuật số của Đài Loan Đường Phượng (Audrey Tang), nhà lập pháp Lâm Sưởng Tá (Lin Changzuo) v.v để thảo luận về nền dân chủ của Đài Loan và mối đe dọa của ĐCSTQ từ nhiều khía cạnh.

Ông Ngô Chiêu Nhiếp cho biết trong cuộc phỏng vấn: “Chúng tôi sẵn sàng tự vệ. Ngay cả khi chiến tranh xảy ra vào ngày mai, chúng tôi cũng sẵn sàng đối mặt với các cuộc xung đột có thể xảy ra với ĐCSTQ. Chúng tôi quyết tâm bảo vệ chính mình vì đây là lãnh thổ, chủ quyền và cách sống của chúng tôi.

Bộ phim tài liệu không chỉ tập trung vào mối đe dọa của ĐCSTQ đối với Đài Loan, từ quân sự, ngoại giao và Internet…mà còn phân tích các mối đe dọa từ bên trong.

Đáng chú ý, bộ phim tài liệu còn đề cập đến mối đe dọa cố hữu đối với nền dân chủ của Đài Loan, gọi là “Con ngựa thành Troy của Bắc Kinh”. Điều này ám chỉ rằng có những tổ chức bên trong hòn đảo nhưng luôn muốn quy phục ĐCSTQ. Người dẫn chương trình cho biết: “Đảng bảo thủ thân Trung Quốc , Quốc dân đảng, không phải là chính đảng duy nhất đe dọa nền dân chủ Đài Loan. Còn có Đảng Xúc tiến Thống nhất Trung Quốc. Chỉ khi theo dõi các văn phòng của họ, chúng tôi hiểu cách mà TQ đã dũi những cánh tay của mình vào bên trong Đài Loan. Và điều đó nguy hiểm như thế nào đối với nền dân chủ của Đài Loan”.

Tổng giám đốc WHO: Năm 2022 phải chấm dứt đại dịch

Thanh Phương

Tedros Adhanom Ghebreyesus, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO), phát biểu trong một cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, ngày 20 tháng 12 năm 2021 © Denis Balibouse/Reuters

Hôm 20/12/2021, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi phải làm sao cho năm 2022 sẽ là năm chấm dứt đại dịch Covid-19. Ông thúc giục cộng đồng quốc tế chống lại sự bất bình đẳng về chích ngừa, đồng thời khuyến cáo mọi người nên thận trọng vào những ngày lễ cuối năm.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nói, trong năm tới, tổ chức này cam kết « sẽ làm tất cả những gì trong quyền hạn của mình » để chấm dứt đại dịch. Ông nhắc lại WHO không chống lại việc chích các liều vac-xin tăng cường, nhưng nhấn mạnh là các liều đó nên được dành cho những người có nguy cơ cao hoặc những người trên 65 tuổi.

Trong bối cảnh biến thể Omicron đang lây lan cực kỳ nhanh trên khắp thế giới, khiến nhiều nước phải cấp tốc ban hành các biện pháp hạn chế, riêng Hà Lan thậm chí đã ban hành lệnh phong tỏa vào những ngày cuối năm, WHO ghi nhận là hiện chưa thể đánh giá mức độ nguy hiểm của biến thể này. Trong khi chờ đợi có thêm các thông tin về biến thể được phát hiện lần đầu tiên ở Nam Phi vào tháng 11, ông Tedros kêu gọi các lãnh đạo thế giới và người dân toàn cầu không nên xem nhẹ nguy cơ Omicron, vì nó có thể khiến các hệ thống y tế bị quá tải và như vậy sẽ có rất nhiều ca tử vong.

Lãnh đạo WHO khuyến cáo các gia đình và những người muốn cùng nhau mừng các ngày lễ cuối năm nên suy nghĩ thật kỹ. Theo ông, để bảo vệ chính mình và bảo vệ những người thân, bạn bè, mọi người nên hủy các cuộc họp mặt.

Covid-Omicron: Đức áp dụng thêm các biện pháp hạn chế trước thềm năm mới

Phan Minh

Khách hàng trình thẻ chứng nhận y tế khi vào khu chợ Noel Gendarmenmarkt, Berlin, Đức, ngày 28/11/2021. AP – Carsten Koall

Sau Hà Lan và Đan Mạch, Đức đang chuẩn bị thắt chặt các biện pháp hạn chế trước thềm năm mới, nhằm đối phó với biến thể Omicron của Covid-19 đang lây nhiễm với tốc độ rất cao.

Hôm nay, 21/12/2021, đại diện chính phủ và 16 bang thảo luận một dự thảo quy định mới, theo đó, kể từ ngày 28/12, những người đã tiêm vac-xin hoặc đã khỏi sau khi nhiễm Covid sẽ không thể mời hơn 10 khách tới nhà và những người được mời cũng phải đã tiêm chủng ngừa hoặc miễn dịch Covid. Ngoài ra, tất cả các hộp đêm sẽ đóng cửa, giảm các tiếp xúc giữa mọi người, kể cả những người đã tiêm chủng.  

Cũng tại Đức, kể từ ngày 24 tháng 11, những người chưa tiêm chủng mà không thể làm việc từ nhà được yêu cầu trình xét nghiệm kháng nguyên âm tính vào mỗi buổi sáng khi đến cơ quan cũng như để sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Áp lực ngày càng tăng, khi chỉ có 70,28% dân số được tiêm chủng đầy đủ theo đúng lịch.  

Từ Berlin, thông tín viên Nathalie Versieux tường trình:  


Việc công bố biện pháp này vào giữa tháng 11 đã khiến giới chủ hơi lo ngại. Nhưng cuối cùng, mọi việc đã diễn ra suôn sẻ. Tình trạng tiêm chủng của các nhân viên thường được ghi trên thẻ ra vào công ty của họ. Những người không tiêm chủng thì phải trình kết quả xét nghiệm của họ vào mỗi buổi sáng.

Ở Đông Đức cũ, nơi chỉ một nửa dân số được tiêm chủng, tình hình phức tạp hơn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ và đối với giới thợ thủ công.

Tuy nhiên, việc áp dụng biện pháp tiêm chủng bắt buộc nếu muốn đến nhà hàng, phải trình giấy chứng nhận y tế nơi công sở và trên các phương tiện giao thông công cộng đều chưa mang lại hiệu quả như mong muốn. Số lượng người tiêm vac-xin lần đầu tăng lên 100.000 người mỗi ngày vào đầu tháng 12 nhưng chỉ sau một tuần lại tụt xuống dưới mốc 50.000. Viện Robert Koch chịu trách nhiệm giám sát đại dịch lấy làm tiếc là số người được tiêm chủng chủ yếu là thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi, trong khi tỷ lệ tiêm chủng đối với những người trên 60 tuổi không thay đổi, chỉ
khoảng 80% ở nhóm tuổi này. 

Châu Âu chấp thuận Novavax, vac-xin thứ năm phòng chống Covid

Phan Minh

Ảnh minh họa chụp ngày 31/10/2020: Các lọ đựng vac-xin phòng ngừa Covid-19 của tập đoàn Novavax. REUTERS – Dado Ruvic


Vài giờ sau khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) bật đèn xanh, hôm 20/12/2021, Ủy Ban Châu Âu đã chính thức cho phép đưa ra thị trường vac-xin phòng chống Covid-19 có tên là Nuvaxovid của công ty công nghệ sinh học Mỹ Novavax.

Đây là vac-xin thứ 5 được sử dụng ở Liên Hiệp châu Âu (EU), sau 2 loại vac-xin sử dụng công nghệ mRNA là Comirnaty của Pfizer và BioNTech, và Spikevax của Moderna cùng với 2 loại vac-xin vectơ vi rút là Vaxzevria của AstraZeneca và vac-xin Janssen của Johnson & Johnson.  

Nuvaxovid là vac-xin hai liều, sử dụng các phân tử protein virus tái tổ hợp (dùng kỹ thuật di chuyền tạo bản sao của một số phần protein “Spike” của virus) kết hợp với chất bổ trợ (tá dược), giúp kích thích hệ thống miễn dịch.  

Việc Nuvaxovid sử dụng công nghệ truyền thống so với các loại vac-xin đã được cấp phép có thể giúp làm giảm sự hoài nghi của những người chưa tiêm chủng. Đối với Giám đốc điều hành Novavax Stanley C. Erck, vac-xin này có thể giúp thế giới vượt qua rào cản lớn đối với việc tiêm chủng toàn cầu, bao gồm cả những thách thức về phân phối và sự hoài nghi đối với vac-xin.

  Tuy nhiên, Novavax thừa nhận rằng họ vẫn đang “trong quá trình nghiên cứu phương pháp chống lại biến thể Omicron” nhằm tìm ra một phiên bản cụ thể để chống lại biến thể đặc biệt này.  

Ủy Ban Châu Âu đã ký hợp đồng với Novavax để mua trước 200 triệu liều vac-xin sau khi được EMA phê duyệt. 

Biến thể Omicron chiếm đa số các ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ

Phan Minh

Cố vấn y tế Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci phát biểu về biến thể Omicron trong một cuộc họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, Hoa Kỳ, ngày 1 tháng 12 năm 2021. REUTERS – KEVIN LAMARQUE

Các số liệu mới nhất của cơ quan y tế Hoa Kỳ xác nhận tốc độ lây lan rất cao của biến thể Omicron. Cách nay một tuần, biến thể này đã chiếm hơn 73% các ca nhiễm Covid-19 mới. Hôm nay 21/12/2021, tổng thống Joe Biden có bài phát biểu về tình hình dịch bệnh trong nước, tuy nhiên ông loại trừ khả năng phong tỏa đất nước.

Từ Washington, thông tín viên Guillaume Naudin cho biết thêm:

Cố vấn y tế cấp cao của Nhà Trắng, tiến sĩ Anthony Fauci đã cảnh báo rằng biến thể Omicron sẽ chiếm đa số các ca nhiễm trong những tuần tới được cho là sẽ rất căng thẳng. Nhưng tình hình biến chuyển nhanh hơn dự kiến. Tuần trước, biến thể này đã chiếm hơn 73% các ca nhiễm mới. Một tuần trước đó, con số này còn chưa tới 13%, một con số đã được điều chỉnh so với ước tính ban đầu là 3%. Tại các thành phố lớn ở phía đông bắc đất nước, số ca nhiễm đang bùng phát. Thị trưởng Washington vừa quyết định khẩn cấp tái áp dụng lệnh buộc người dân đeo khẩu trang ở những nơi khép kín. Thị trưởng New York đang yêu cầu Nhà nước liên bang giúp đỡ trong việc cung cấp thêm các xét nghiệm. Tình hình dịch bệnh sẽ là tâm điểm của bài phát biểu của Joe Biden vào thứ Ba này. Nhà Trắng cho biết không có ý định phong tỏa hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế, mà là cảnh báo những người không tiêm chủng – hiện còn rất nhiều tại nước Mỹ – và thường là vì lý do chính trị, về những rủi ro mà họ phải đối mặt. Ngoài ra,tổng thống cũng sẽ khuyến khích những người đã tiêm 2 mũi vac-xin nên đi tiêm mũi thứ ba. Đây là cách tốt nhất hiện nay để ngăn chặn thể nặng của bệnh.

Related posts