Cựu trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ: ‘Chúng ta đang trong một cuộc Chiến Tranh Lạnh mới’ với Trung Quốc

David Zhang

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell (bên trái) đến sau một cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Nam Hàn Kang Kyung-wha (không có trong ảnh) tại Bộ Ngoại giao Nam Hàn ở Seoul hôm 17/07/2019. (Ảnh: Ahn Young-Joon/AFP/Getty Images)

Theo một cựu quan chức cao cấp của Bộ Ngoại giao, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và Hoa Kỳ đang bước vào một cuộc chiến tranh lạnh. Do đó, liên minh đang phát triển của nhà cầm quyền Trung Quốc với Nga có các ý nghĩa to lớn đối với tương lai của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

“Người ta không thực sự muốn phải suy nghĩ về những thứ giống như sự hủy diệt toàn cầu, nhưng điều đó đang hiện hữu và nó tồn tại cùng chúng ta,” ông David Stilwell, cựu Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách các vấn đề về Đông Á và Thái Bình Dương kiêm Chuẩn tướng Không quân đã về hưu, nói với chương trình “China Insider” của EpochTV hôm 10/03.

Ông nói rằng, “CHND Trung Hoa [Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa] có các loại vũ khí hạt nhân và đang mở rộng kho vũ khí hạt nhân của họ ngay lúc này.”

“Chúng ta đang trong một cuộc Chiến Tranh Lạnh mới.”

Ông Stilwell cho biết liên minh mạnh mẽ của Trung Quốc với Nga, trong đó ĐCSTQ ngầm hỗ trợ một cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, đã lôi kéo các quốc gia trên khắp khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương xích lại gần Hoa Kỳ hơn để kiên quyết chống lại ĐCSTQ.

Ông Stilwell nói rằng quan hệ ngày càng xấu đi giữa các quốc gia như Nhật Bản và Nam Hàn với Trung Quốc là không thể tránh khỏi, vì sự lựa chọn của lãnh đạo ĐCSTQ là che đậy cho cuộc chiến của Nga mặc dù trước đó Trung Quốc đã cam kết sẽ bảo vệ Ukraine khỏi các mối đe dọa hạt nhân.

“Đó là điều không thể tránh khỏi,” ông Stilwell nói. “CHND Trung Hoa tự xưng là… sẽ tham chiến trong các cuộc đàm phán với Nga. Họ tự tuyên bố là về căn bản họ ủng hộ cuộc xâm lược Ukraine và tất cả những thứ đó.”

“Họ không thể rút lại. Chuyện này rành rành như thế. Đó là cam kết. Nhưng, tôi phải cho là Trung Quốc đang suy nghĩ lại bởi vì điều này đã diễn ra tệ thế nào đối với người Nga.”

Suy nghĩ lại?

Ông Stilwell nói rằng hành động suy nghĩ lại một cách chiến lược này rất quan trọng đối với kế hoạch của lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình nhằm cưỡng chế thống nhất Đài Loan với Trung Quốc đại lục, và những thất bại của Nga ở Ukraine có thể sẽ khiến các nhà chiến lược quân sự Trung Quốc thận trọng hơn trong những tham vọng của họ liên quan đến Đài Loan.

Ông Stilwell cho biết mục tiêu ban đầu của ĐCSTQ trong việc buộc Đài Loan thống nhất với đại lục là phải đạt được vào năm 2049. Tuy nhiên, dường như ông Tập đang thúc đẩy mục tiêu đó đến năm 2035. Trong khi đó, các quan chức quân sự Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng điều đó có thể xảy ra sớm nhất là vào năm 2027.

Ông Stilwell đã đồng ý với đánh giá đó. Ông nói rằng nếu ông Tập giành được nhiệm kỳ thứ ba làm lãnh đạo của ĐCSTQ vào cuối năm nay, thì có khả năng ông sẽ cố gắng củng cố di sản cá nhân của mình bằng cách xâm chiếm Đài Loan trước khi nhiệm kỳ đó kết thúc vào năm 2027.

Liên quan đến việc cuộc chiến ở Ukraine đã ảnh hưởng đến các kế hoạch của ĐCSTQ đối với Đài Loan như thế nào, ông Stilwell nói rằng hiệu quả hoạt động của quân đội Nga, vốn phải chật vật để thực hiện các mục tiêu căn bản và thậm chí là để cung cấp đầy đủ nhiên liệu và lương thực cho quân đội của mình, đã đạt được nhiều hơn trong việc kiềm chế sự hiếu chiến của ĐCSTQ hơn bất cứ điều gì.

Ông Stirwell nói: “Theo tôi, điều quan trọng đã gây ra sự thay đổi là việc quân đội Nga đã thất bại thảm hại ra sao.”

Ông cho rằng, nếu người Nga được chào đón như những người giải phóng, điều mà tuyên truyền của họ nói rằng họ sẽ là những người như thế, thì có thể Trung Quốc sẽ háo hức hơn nhiều trong việc chiếm lấy Đài Loan và định hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn.

Những bình luận trên phù hợp với lời chứng gần đây của Giám đốc CIA William Burns, người đã nói rằng giới lãnh đạo ĐCSTQ đã “bất an” trước những thất bại liên miên của quân đội Nga cũng như phản ứng thống nhất và áp đảo của phương Tây đối với sự xâm lược của Nga.

“Quý vị biết đấy, về mặt quân sự CHND Trung Hoa luôn coi người anh em Nga ở phương bắc của mình như một người anh cả của họ, như một người mà họ có thể học hỏi từ đó,” ông Stilwell cho biết.

“Với việc [ông Putin] dốc hết sức thực hiện tham vọng của mình, với việc tiến vào thủ đô Kyiv, với việc các lò phản ứng hạt nhân bốc cháy, và với việc quân đội của ông ta bị bắn phá thảm hại, thì thông điệp đó không thể bị bỏ qua ở CHND Trung Hoa.”

Theo ông, bài học đó sẽ làm nguội lạnh sự sốt sắng của ĐCSTQ về một cuộc chinh phục quân sự đối với Đài Loan trong thời gian ngắn, bởi vì cánh quân sự của ĐCSTQ phải chấp nhận sự thật rằng một nỗ lực xâm chiếm Đài Loan cũng sẽ bao gồm một cuộc tấn công đổ bộ trải dài trên biên giới hàng hải rộng hàng trăm dặm.

Các hình thức chiến tranh khác

Tuy nhiên, điều đó sẽ không ngăn cản những nỗ lực ép Đài Loan rơi vào vòng kiểm soát của ĐCSTQ.

Ông Stilwell nói rằng: “Việc giành chiến thắng bằng cách thống trị nền kinh tế và buộc họ phải đầu hàng cũng dễ dàng tương tự như việc sát nhân vậy.”

“Bài học đầu tiên mà tất cả chúng ta phải học lại là chiến tranh có nhiều hình thức khác nhau, và hình thức cơ động, bom và súng và mọi thứ [đều chỉ] là một cách … Đó là thứ cuối cùng mà họ muốn sử dụng, vì về căn bản nó là một canh bạc. Hoặc là quý vị sẽ thắng, hoặc là quý vị sẽ thua. Sẽ không có điểm trung gian nào hết.”

Để đạt được mục tiêu đó, ông Stilwell nói rằng điều quan trọng nhất mà Hoa Kỳ có thể làm trong cả ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn là duy trì một chính sách nhất quán liên quan đến Đài Loan.

Ngoài ra, ông cho rằng Hoa Kỳ và các đồng minh sẽ cần phải suy xét đầy đủ hơn về các đòn bẩy quyền lực sẵn có trong lĩnh vực kinh tế nhằm nỗ lực ngăn chặn sự xâm lược của ĐCSTQ.

“Tôi nghĩ một điều gì đó giống như Điều 5 về kinh tế là một ý tưởng hay,” ông Stilwell cho biết, đồng thời tham khảo khuôn khổ của NATO về khả năng bảo vệ lẫn nhau. “Một cuộc tấn công vào một quốc gia chính là một cuộc tấn công vào tất cả các quốc gia [còn lại].”

Ông nói thêm rằng cần phải có một phản ứng tập thể được đồng thuận đối với các hành vi xâm lược kinh tế của Trung Quốc, chẳng hạn như khi nhà cầm quyền này cố gắng tẩy chay hàng hóa của Úc hồi năm ngoái với hy vọng buộc Úc ngừng nghi vấn về nguồn gốc của đại dịch COVID-19.

Ông Stilwell cũng cho biết Hoa Kỳ và các đồng minh có thể chống lại những hành vi này một cách hiệu quả và ngăn chặn sự bắt nạt của ĐCSTQ, bằng cách đồng ý cùng nhau mua hàng từ những quốc gia nào bị ĐCSTQ cưỡng ép kinh tế, và đáp trả bằng cách tạm thời ngừng mua hàng từ Trung Quốc.

“Kẻ bắt nạt chỉ hiểu một ngôn ngữ,” ông Stilwell nói, “và đó là vũ lực.”

Ông Andrew Thornebrooke là một phóng viên của The Epoch Times, chuyên đưa tin về các vấn đề liên quan đến Trung Quốc với trọng tâm là quốc phòng, các vấn đề quân sự, và an ninh quốc gia. Ông có bằng Thạc sĩ lịch sử quân sự tại Đại học Norwich.

Anh David Zhang là người dẫn chương trình China Insider trên EpochTV. Anh hiện đang làm việc tại New York và thủ đô Hoa Thịnh Đốn, đưa tin về Trung Quốc. Anh chuyên phỏng vấn chuyên gia và bình luận tin tức về các vấn đề Trung Quốc, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến mối bang giao Mỹ-Trung.

Thanh Tâm biên dịch

Related posts