Tin thế giới sáng thứ Tư: Mô phỏng chiến tranh hạt nhân Nga – Mỹ: 90 triệu người bị thương vong trong vài giờ

Mô phỏng chiến tranh hạt nhân Nga – Mỹ: 90 triệu người bị thương vong trong vài giờ

Một mô phỏng mới được tạo ra bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Princeton, trong đó cho thấy rằng hơn 90 triệu người sẽ bị thiệt mạng và bị thương chỉ trong vòng vài giờ đầu kể từ khi nổ ra cuộc chiến tranh hạt nhân Nga – Mỹ, theo tờ Independent.

Mô phỏng chiến tranh hạt nhân Nga – Mỹ là kết quả của một nghiên cứu tại chương trình Khoa học và An ninh toàn cầu của Princeton (SGS). Nó cho thấy 34 triệu người sẽ thiệt mạng và 57 triệu người bị thương trong những giờ đầu tiên của một cuộc xung đột hạt nhân, chưa kể những người bị bệnh và các vấn đề dài hạn khác do vũ khí hạt nhân gây ra.

Trong hình ảnh động do nhóm nghiên cứu dựng lên, những vệt điện tử của tên lửa đạn đạo vòng cung tiến tới các mục tiêu và nở ra đốm trắng (xóa sổ mục tiêu).

Nghiên cứu trên được đưa ra trong bối cảnh được cho là đang có cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân giữa Nga và Mỹ cùng các đồng minh NATO.

Giả định của cuộc tấn công được đưa ra là: “Hy vọng ngăn chặn một bước tiến của Mỹ – NATO, Nga bắn cảnh báo hạt nhân từ một căn cứ gần thành phố Kaliningrad. NATO trả đũa bằng một cuộc không kích hạt nhân chiến thuật”.

Khi ngưỡng hạt nhân bị vượt qua, đối đầu leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân chiến thuật ở châu Âu. Nga dùng máy bay và tên lửa tầm ngắn mang 300 đầu đạn hạt nhân đánh vào các căn cứ của NATO. Phía NATO đáp trả với khoảng 180 đầu đạn hạt nhân bằng máy bay.

Sau đó, hàng trăm cuộc tấn công tiếp theo được thực hiện ở cả hai phía bằng hạt nhân. Trong đoạn video, những vệt đỏ của Nga phóng lên khỏi mặt đất trước khi cơn mưa màu xanh lam của nước Mỹ tiến đến Nga. Tiếp đến, Nga tấn công vào nhiều bờ biển Mỹ. Sau đó, Washington và Moscow sẽ nhắm mục tiêu vào các nơi đông dân số, với tối đa 10 tên lửa vào mỗi thành phố.

Theo SGS, video này là dựa trên tình hình lực lượng, mục tiêu thực tế và ước tính tử vong thực sự. Tuy nhiên, Sam Dudin, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh cho biết rằng kịch bản hủy diệt của SGS sẽ khó xảy ra bởi chính sách của Mỹ kể từ năm 1950 là tránh chiến tranh trực tiếp với Nga. “Moscow cũng không muốn có chiến tranh với NATO”, ông nói.

Ông Dudin cho hay thêm rằng kịch bản dường như chưa tính đến các hệ thống phòng không của cả hai bên. Những hệ thống này sẽ có tác động lớn đến các cuộc tấn công hạt nhân được phóng từ máy bay.

Phan Anh

Ông Zelensky: Ông Putin không phải muốn là 300,000, mà thực tế là 1 triệu quân

Người Nga tìm cách rời khỏi đất nước sau lệnh “điều động một phần” của ông Putin. (Ảnh chụp màn hình video)

Hàng loạt video được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh ô tô xếp hàng dài tại các cửa khẩu và sân bay ở Nga. Đó là cảnh đàn ông Nga bỏ trốn khỏi đất nước sau lệnh “tổng động viên một phần” của ông Putin. Ông Zelensky đã tiết lộ thêm thông tin tình báo về vấn đề này.

Ông Putin muốn tuyển mộ 1 triệu quân?

Tổng thống Zelensky của Ukraine tiết lộ trong một bài phát biểu video rằng kế hoạch tuyển mộ của ông Putin không phải là 300.000 quân, mà thực tế là 1 triệu quân.

“Tin tình báo của chúng tôi đã chứng minh điều đó”, ông Zelensky nói, “Chúng tôi biết họ (quân đội Nga) sẽ bắt tất cả mọi người một cách bừa bãi. Không chỉ những quân nhân dự bị mà là bất kỳ người đàn ông nào có thể”.

“Trong 6 tháng, 55.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến (xâm lược) này. Hàng ngàn người bị thương cho đến tàn phế”, ông Zelensky đưa tin và kêu gọi các quân nhân và công dân Nga ở nước Nga.

“Muốn thêm (thương vong)? Không muốn?”

“Thế thì hãy phản đối, chống lệnh, bỏ chạy hoặc đầu hàng Ukraine làm tù binh… Đây là những lựa chọn sinh tồn của các bạn”.

Có thông tin cho rằng người Nga, đặc biệt là đàn ông Nga, đang chạy trốn lệnh quân dịch theo “mọi hướng có thể”.

Một trung sĩ dự bị người Nga (29 tuổi) nói với The Guardian khi chuẩn bị lái xe tới Kazakhstan: “Tôi chỉ không muốn Putin biến tôi thành kẻ sát nhân trong cuộc chiến mà tôi không muốn tham gia”.

Xe hơi của Nga đang xếp hàng dài ở biên giới Phần Lan. Vì ngày càng có nhiều người ở Nga phản đối nghĩa vụ quân sự. Họ cố gắng hết sức để trốn khỏi Nga. Nhập cảnh vào nước láng giềng Phần Lan là một trong những cách thuận tiện hơn, nhưng Thủ tướng Phần Lan đang cân nhắc việc cấm người Nga nhập cảnh.

Sau khi Nga xâm lược Ukraine dẫn phát một loạt các biện pháp trừng phạt của phương Tây do Mỹ dẫn đầu, cùng việc đóng cửa biên giới và không phận của Nga, đường biên giới trên bộ của Phần Lan vẫn là một trong số ít các lối đi chính của người Nga vào châu Âu. Theo thông tin mới nhất được Reuters đưa tin, Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin nói với các phóng viên: “Ý chí của Chính phủ rất rõ ràng, chúng tôi cho rằng việc du lịch của người Nga (đến Phần Lan) phải bị dừng lại”.

Ngoài việc chạy trốn, nhiều người đã chọn cách phản đối.

Hãng tin AP cho biết, theo thống kê của tổ chức giám sát cảnh sát Nga, chỉ riêng trong ngày thứ Bảy (24/9) có ít nhất 726 người đã bị bắt tại 32 thành phố ở Nga vì họ phản đối lệnh điều động của ông Putin, trong đó có gần một nửa là ở Moscow.

NATO: “Trưng cầu dân ý giả… không có tính hợp pháp”

Bắt đầu từ ngày thứ Sáu (23/9), quân đội Nga đã đi từng nhà tại các khu vực của Ukraine mà họ đang xâm lược để lấy phiếu cho cái gọi là “trưng cầu dân ý”. Mục đích là tạo cớ để sáp nhập khoảng 15% lãnh thổ Ukraine mà người Nga đã xâm lược và chiếm đóng.

Trong một tuyên bố chính thức, NATO đã mạnh mẽ bác bỏ cái gọi là “trưng cầu dân ý” của Nga trên lãnh thổ Ukraine: “Các cuộc trưng cầu dân ý giả ở các vùng Donetsk, Luhansk, Zaporozhye và Kherson của Ukraine không có tính hợp pháp, đã công khai vi phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hiệp Quốc”; “Các nước đồng minh NATO sẽ không bao giờ thừa nhận các hành động bất hợp pháp và sáp nhập bất hợp pháp của Nga”.

Ông Blinken nói với Hội đồng Bảo an LHQ: “Điều này càng đáng lo ngại hơn khi nhìn vào các hoạt động thanh trừng của quân Nga ở các vùng của Ukraine mà họ kiểm soát… Chúng buộc hàng ngàn người Ukraine ra khỏi nhà của họ, dùng xe buýt chở người Nga thay thế người Ukraine tại vùng lãnh thổ quân Nga chiếm đóng, cưỡng bức bỏ phiếu để thao túng kết quả (trưng cầu dân ý) nhằm hợp thức hóa mưu đồ rằng gần như người dân [vùng lãnh thổ Nga chiếm đóng] nhất trí ủng hộ gia nhập Liên bang Nga”.

Người dân Donbas: Công dân Ukraine nói tiếng Nga chống lại quân đội Nga

Cuối tuần trước, tại cuộc họp trực tiếp đầu tiên của Liên Hiệp Quốc ở New York kể từ sau đại dịch, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã đến muộn và rời đi ngay sau khi phát biểu. Với tư cách là đại diện của nước khởi xướng cuộc chiến tranh xâm lược, việc nước này từ chối thảo luận về một giải pháp cho cuộc chiến đã bị lên án rộng rãi.

Trong bài phát biểu, ông Lavrov nhấn mạnh rằng quân đội Nga đang thay mặt cho các cư dân ở vùng Donbas của Ukraine chiến đấu với chính quyền trung ương Ukraine phân biệt chủng tộc, nơi mà ông ta khẳng định đã bị Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo Ukraine bức hại.

Ông ta xảo biện rằng Ukraine đã “phạm tội ác” và Mỹ đang giúp che đậy, qua đó ông Lavrov biện minh những nỗ lực xâm lược của quân đội Nga và cuộc trưng cầu dân ý gian lận là chính đáng: “Những hành động tàn bạo như vậy… vẫn không bị trừng phạt vì Mỹ và các đồng minh liên quan thao túng các cơ quan nhân quyền quốc tế, đã che đậy tội ác của chế độ Kyiv”.

Tuy nhiên, những lời lẽ của chính quyền Putin từ lâu đã bị dân thường Ukraine chạy khỏi vùng Donbas vạch trần đó chỉ là những lời dối trá và cáo buộc sai sự thật.

“Các công dân (Ukraine) nói tiếng Nga không ủng hộ quân đội Nga, (họ) ủng hộ người Ukraine”, một người tị nạn 16 tuổi đến từ Donbas có tên Evgen Revun nói với truyền thông Mỹ vào tháng Ba.

Lý Cao, Vision Times

TT Zelensky cho biết thêm hai khu mộ tập thể được tìm thấy ở Izium

Hố chôn tập thể ở Izium (Ảnh chụp từ bài đăng của TT Zelensky trên Facebook)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã phát hiện thêm hai khu chôn cất tập thể chứa thi thể của hàng trăm người ở thị trấn Izium, nơi mà Kyiv đã chiếm lại từ Nga trong tháng này.

TT Zelensky đã đưa ra thông tin trên trong một cuộc phỏng vấn với đài CBS được công bố vào cuối ngày Chủ nhật (25/9), trong đó ông cũng kêu gọi duy trì áp lực trừng phạt đối với Nga.

“Hôm nay tôi nhận được nhiều thông tin hơn… Họ tìm thấy thêm hai ngôi mộ tập thể, những ngôi mộ lớn với hàng trăm người … Chúng ta đang nói về thị trấn nhỏ Izium,” ông Zelensky nói.

“Các biện pháp trừng phạt cần được tiếp tục. Các biện pháp trừng phạt này sẽ có tác động chính trị, cũng như tác động tài chính,” ông nói thêm.

Sau khi Nga chiếm đóng thị trấn Izium trong nhiều tháng, các nhà chức trách Ukraine đã phát hiện một khu chôn cất lớn bên cạnh một nghĩa trang trong một khu vực nhiều cây cối ở Izium vào đầu tháng này, và đã mở một cuộc điều tra về hoàn cảnh của những người thiệt mạng.

Tuần trước, họ đã hoàn thành việc khai quật thi thể của 436 người. Phần lớn trong số họ dường như đã chết vì bạo lực, và có những dấu hiệu ban đầu cho thấy ít nhất 30 người trong số đó đã bị tra tấn, thống đốc khu vực cho biết.

17 binh sĩ cũng được khai quật từ một ngôi mộ tập thể tại địa điểm này.

TT Zelensky trước đó cho biết “hơn 10 phòng tra tấn đã được tìm thấy ở nhiều thành phố và thị trấn khác nhau được giải phóng trong vùng Kharkiv”, mô tả việc phát hiện ra các dụng cụ điện để tra tấn.

“Đó là những gì Đức Quốc xã đã làm. Đây là những gì người những kẻ phát xít Nga đã làm. Và họ sẽ phải chịu trách nhiệm theo cách tương tự – cả trên chiến trường và trong phòng xử án,” ông hứa.

EU hôm 17/9 đã kêu gọi thành lập một tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh của Nga. Người đứng đầu EU Ursula von der Leyen cho biết bà muốn Tổng thống Nga Vladimir Putin phải đối mặt với Tòa án Hình sự Quốc tế về tội ác chiến tranh ở Ukraine.

Ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine, Dmytro Lubinets, cho biết “có lẽ đã có hơn 1.000 công dân Ukraine bị tra tấn và giết hại tại các vùng lãnh thổ được giải phóng của vùng Kharkiv”.

Liên hợp quốc cho biết họ hy vọng sẽ cử một nhóm đến để xác định tình trạng của những người thiệt mạng.

Những khám phá rùng rợn được đưa ra chỉ hơn 5 tháng sau những vụ việc tương tự ở Bucha gần thủ đô Kyiv, bỏ lại hàng trăm xác thường dân, nhiều người trong số họ có dấu hiệu bị tra tấn và hành quyết.

Ngân Hà (tổng hợp)

Related posts