DIC Corp thông tin về nguyên nhân qua đời của ông Nguyễn Thiện Tuấn

Ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch DIC Corp. Ảnh DIC Corp

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông tin ông Nguyễn Thiện Tuấn qua đời do đau yếu và doanh nghiệp đã sẵn sàng kế hoạch nhân sự thay thế.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn qua đời sau 34 năm gắn bó, dẫn dắt với DIC Corp

Sáng 11/8, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, HOSE: DIG) cùng gia đình thông báo ông Nguyễn Thiện Tuấn đã đột ngột qua đời ở tuổi 68.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn có 34 năm gắn bó với DIC từ thời điểm tiền thân của doanh nghiệp này chỉ là một chi nhánh phía Nam của Nhà nghỉ Bộ Xây dựng năm 1990.

Năm 1993, Bộ Xây dựng quyết định thành lập Công ty Đầu tư Xây dựng du lịch (TIIC). Công ty này đã tham gia thị trường bất động sản qua những dự án lớn như Khu đô thị DIC Chí Linh City, Dự án Khu du lịch sinh thái DIC Đại Phước Đồng Nai…

Năm 2008, DIC Corp được cổ phần hóa thành Tổng CTCP Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Corp) đồng thời tăng vốn điều lệ lên 370 tỷ đồng và trên 30 công ty thành viên. Vào thời điểm đó, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Nguyễn Thiện Tuấn là người đại diện cho 32,5% vốn nhà nước tại DIC Corp.

Vào tháng 8/2009, công ty chính thức lên sàn giao dịch chứng khoán với mã giao dịch là DIG.

Dưới sự dẫn dắt của ông Tuấn, năm 2017, DIC Corp chính thức chuyển sang mô hình doanh nghiệp tư nhân khi thoái 49,65% vốn nhà nước (tương ứng với 118.260.261 cổ phần).

Sau khi được tư nhân hóa, cổ phần và các vị trí chủ đạo của DIC Corp do ông Tuấn và người thân nắm giữ. Tính tới thời điểm hiện tại, Ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT giữa 18,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,98%. Ông Nguyễn Hùng Cường (con trai ông Tuấn) giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, nắm giữ 62 triệu cổ phiếu DIG, tỷ lệ 10,16%. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền (con gái ông Tuấn), giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

DIG từng là “siêu cổ phiếu”

Cổ phiếu DIG được mệnh danh là siêu cổ phiếu, từng làm mưa làm gió trên khắp các diễn đàn chứng khoán giai đoạn cuối năm 2021- đầu năm 2022 (khi thị trường chứng khoán đạt đỉnh 1500 điểm).

Cùng với “cơn sốt” giá nhà đất, cổ phiếu này cùng lớn nhanh như thổi. DIG đã từng tăng gấp 4 lần sau hơn 3 tháng. Tuy nhiên, sau sự kiện đấu giá đất Thủ Thiêm bất thành, cùng các thông tin không mấy tích cực từ thị trường bất động sản, cổ phiếu DIG cũng như các siêu cổ phiếu bất động sản cũng lao dốc không phanh. Khi dòng tiền đầu cơ rút lui, DIG cũng “bốc hơi” hàng chục % và quay về với điểm xuất phát. Tại phiên giao dịch ngày thứ 6 (9/8/2024), DIG được giao dịch ở mức 23.150 đồng/cổ phiếu.

Trước Tết nguyên đán, để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn – Bà Lê Thị Hà Thành đã bán 940,000 cp DIG trong ngày 06/02 – ngay trước dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán 2024, thoái gần hết số cổ phần tại công ty này.

Về phương diện tài chính, tại thời điểm ngày 30/6, quy mô tài sản của công ty đạt 18.444 tỷ đồng, tăng 9,6% so với đầu năm. Trong đó, DIG đang nắm giữ 2.975 tỷ đồng tiền gửi và các khoản tương đương.

Chiếm phần lớn trong tổng tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn (5.874 tỷ đồng) và hàng tồn kho (7.654 tỷ đồng).

Về phần nguồn vốn, nợ phải trả của công ty ghi nhận ở mức 8.174 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Trong con số này, nợ vay tài chính chiếm 53% tổng nợ, đạt 4.325 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đạt 7.889 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối kỳ này ghi nhận 405 tỷ đồng.

Công ty sở hữu nhiều dự án bất động sản quy mô lớn

Về phương diện kinh doanh, công ty đang sở hữu nhiều dự án quy mô lớn như Khu du lịch sinh thái Đại Phước, Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên, Khu dân cư P4 Hậu Giang, Khu du lịch Long Tân, Khu dân cư Thương mại Vị Thanh…

Hiện DIC Corp đang bỏ ra 3.824 tỷ đồng tạm ứng đền bù loạt dự án bất động sản như dự án Long Tân (2.401 tỷ đồng), dự án Bắc Vũng Tàu (851 tỷ đồng), dự án Chí Linh (140 tỷ đồng)…

Tính đến cuối quý II/2024, DIC Corp đã rót 2.414 tỷ đồng cho dự án KĐT du lịch sinh thái Đại Phước, tăng 83% so với con số ghi nhận ở đầu năm. Tiếp đến là các dự án như KĐT mới Nam Vĩnh Yên (2.026 tỷ đồng), khu dân cư P4 Hậu Giang (956 tỷ đồng), khu du lịch Long Tân, Nhơn Trạch (753 tỷ đồng)…

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra, hồi tháng 3/2023, công ty có quyết định thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Group) từ năm 2017.

Quyết định thanh tra do một Phó Thủ tướng Chính phủ ký đã từng gây biến động mạnh tới cổ phiếu DIG phiên ngày 1/3/2023, khiến cổ phiếu này giảm mạnh xuống mức sàn 12.600 đồng/cp trong khi cả thị trường phục hồi.

Nguyên Hương

Related posts