Pháp ủng hộ “kế hoạch chiến thắng” của Tổng thống Ukraine Zelensky

Ông Jean-Noel Barrot khi còn giữ chức Bộ trưởng Bộ Châu Âu và Ngoại giao tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an về Ukraine tại Trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào ngày 24 tháng 9 năm 2024. (Ảnh: lev radin/Shutterstock)

Vào hôm thứ Bảy (19/20), trong chuyến thăm Kiev, Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot tuyên bố rằng Pháp sẵn sàng vận động các đồng minh phương Tây ủng hộ “kế hoạch chiến thắng” của Tổng thống Ukraine Zelensky.

“Nga chiến thắng sẽ củng cố luật lệ của kẻ mạnh và đẩy trật tự thế giới vào cảnh hỗn loạn. Đó chính là lý do vì sao các cuộc trao đổi của chúng ta phải giúp đẩy mạnh việc thực hiện kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky, cũng như vận động càng nhiều quốc gia ủng hộ kế hoạch này càng tốt”, Ngoại trưởng Pháp Barrot trao đổi thẳng thắn với các phóng viên trong cuộc họp báo cùng với người đồng cấp Ukraine Andrey Sibiga.

Ông Barrot nhấn mạnh chắc chắn rằng Paris sẽ “ủng hộ không ngừng nghỉ sự phản kháng của Ukraine chống lại cuộc xâm lược từ Nga”.

Ông Barrot cũng nói Pháp “cởi mở” đối với đề xuất cho phép Ukraine gia nhập NATO. “Đây là một vấn đề mà chúng tôi đang thảo luận với các đồng minh NATO của mình”, ông Barrot cho biết.

Tổng thống Zelensky đã chính thức công bố kế hoạch năm điểm trong một bài phát biểu trước các nhà lập pháp Ukraine trong tuần này. Kế hoạch này đặt trọng tâm vào nhiều đề xuất mà trước đó đã bị các đồng minh phương Tây của Kiev thẳng thừng bác bỏ, như cho phép Ukraine gia nhập NATO ngay lập tức, đồng thời gỡ bỏ các hạn chế để Ukraine có thể sử dụng vũ khí tầm xa được tài trợ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã tuyên bố nhiều lần rằng khối liên minh quân sự này không thể kết nạp Ukraine cho đến khi cuộc chiến tranh Nga-Ukraine kết thúc. Vào hôm thứ Sáu (18/10), Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết Hoa Kỳ “không đồng thuận” cho Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS và rất nhiều loại vũ khí khác để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Nhân dịp chuyến thăm Kiev, ông Barrot cũng thông báo rằng Pháp sẽ bàn giao cho Ukraine lô máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên của Pháp vào đầu năm 2025. Lực lượng Không quân Pháp hiện đang huấn luyện phi công và kỹ thuật viên hàng không của Ukraine. Kiev từ lâu đã khẳng định rằng các máy bay phản lực của phương Tây, như Mirage 2000 và F-16 do Hoa Kỳ sản xuất, sẽ là yếu tố quyết định giúp thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường, trong bối cảnh quân đội Nga đã giành được nhiều lợi thế ở chiến trường Donbass trong những tháng gần đây.

Moskva đã nhiều lần tuyên bố thẳng thừng rằng bất kể hỗ trợ khí tài quân sự nào cho Ukraine từ nước ngoài cũng không thể cản bước quân đội Nga ở chiến trường Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, đã chỉ trích kế hoạch của ông Zelensky là “một tập hợp những khẩu hiệu rời rạc”.

Thiên Vân (T/h)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. (Ảnh: Alex Wong/Getty Images)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có chuyến thăm tới Ukraine hôm 21/10 vừa qua để thể hiện sự đoàn kết.

Chuyến thăm Ukraine lần thứ 4 của ông Austin (và có thể là lần cuối cùng với tư cách người đứng đầu Lầu Năm Góc dưới thời Tổng thống Joe Biden) sẽ bao gồm các cuộc thảo luận chuyên sâu về nỗ lực của Washington nhằm giúp Kiev củng cố khả năng phòng thủ trước lực lượng Nga.

Dẫu vậy, chuyến thăm được cho là không đề cập tới bất kỳ thỏa thuận mới nào giữa Mỹ và Ukraine cũng như một số đề nghị lớn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực bảo vệ lãnh thổ có chủ quyền của mình”, ông Austin nói với các phóng viên trên chuyến tàu hỏa từ Ba Lan đến Ukraine trong đêm.

Chuyến thăm của ông Austin diễn ra trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào ngày 5/11. Ông cho hay: “Tôi đã nhận thấy sự ủng hộ của lưỡng đảng Mỹ dành cho Ukraine trong hơn 2 năm rưỡi qua. Tôi hoàn toàn mong đợi rằng chúng ta sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng từ Quốc hội”.

Ông Austin cũng thừa nhận cuộc chiến chống lại Nga là rất khó khăn. Tại Ukraine, ông Austin dự kiến gặp Tổng thống Zelensky và các quan chức quân sự cấp cao Kiev khác.

Tổng thống Zelenskiy gặp ông Austin lần gần đây nhất vào giữa tuần trước tại trụ sở NATO ở Brussels – Bỉ, nơi ông trình bày kế hoạch chiến thắng của mình. Khi được hỏi về “kế hoạch chiến thắng” này, ông Austin trả lời: “Quan điểm của tôi không phải là đánh giá công khai kế hoạch của ông ấy”.

Các chuyên gia cho rằng Kiev có thể cần phải bắt đầu đưa ra những quyết định khó khăn về cách sử dụng lực lượng đang dàn trải ở tiền tuyến, bao gồm cả việc liệu họ có giữ vững lãnh thổ ở khu vực Kursk của Nga hay không.

Ukraine hy vọng sẽ giành được thế chủ động trên chiến trường từ tay Nga, bao gồm cả việc chuyển hướng lực lượng của Moskva khỏi mặt trận phía Đông.

Anh Trần

Related posts