Yahya Sinwar, Toofan Al-Aqsa và sinh nhật Putin

Trần Gia Huấn

23-10-2024

Putin sinh ngày 7/10/1952, Nhâm Thìn. Lúc mặt trời vừa mọc, ngày 7/10/2023, Hamas mừng sinh nhật thứ 71 của Putin bằng một cuộc tấn công tổng lực từ Gaza vào lãnh thổ Israel.

Chiến dịch mang tên Toofan Al-Aqsa. Chữ Toofan có nghĩa là cơn bão tố dữ dội – hàm ý tương đương với trận Đại Hồng Thủy xảy ra thời Cựu Ước. Hamas muốn tạo ra một cuộc tàn phá ở quy mô “tận thế” như lời tiên tri trong Kinh Thánh để mừng Putin thượng thọ.

Kiến trúc sư và cũng là tổng chỉ huy chiến dịch “Toofan Al-Aqsa” là Yahya Sinwar, đã giết khoảng 1200 người Israel, bằng những hình thức tàn bạo nhất và bắt 253 người khác làm con tin.

Israel tím tái, cuồng dại, quẫn trí, giãy giụa, vùng vẫy, giận dữ, vật lộn, đớn đau, uất hận đến khôn cùng. Mossad, tình báo Israel, thề sẽ xóa sổ những kẻ liên quan đến cuộc thảm sát này, dù mất thời gian, dù trốn ở đâu, bất kể họ là ai.

Cú sốc kinh hoàng, thảm khốc, bất ngờ xảy ra ngay trên lãnh thổ Israel, đã chuyển toàn bộ sự chú ý của phương Tây và thế giới ra khỏi lãnh thổ Ukraine. Phong cảnh cuộc xâm lăng Ukraine của Putin đã thay đổi triệt để từ ngày 7/10/2023. Một món quà sinh nhật vô giá mà Yahya Sinwar và Hamas đã dâng hiến Putin.

Ảnh minh họa: Yahya Sinwar và chiến dịch Toofan Al-Aqsa mừng sinh nhật của Putin. Nguồn ảnh: Al Jazeera

Có lẽ, để tỏ lòng biết ơn, Putin mời Hamas tới thăm Moscow ngay sau đó. Putin nhấn mạnh tới tình bạn, tình hữu nghị, tình đoàn kết, tình liên đới. Giới quân sự Nga ca ngợi cuộc tấn công vào Israel của Hamas ngày 7/10/2023 là trận đánh đẹp, mang tính kinh điển, phải viết thành sách giáo khoa, phải mô phỏng thành giáo trình, phải được giảng dạy trên học đường quân sự.

Đáp lễ, Khaled Mash, một trong những thủ lãnh của Hamas nổ: “Nga hưởng lợi lớn từ cuộc tấn công ngày 7/10. Bởi vì, chúng tôi đã đánh lạc hướng Mỹ ra khỏi Ukraine”.

Yahya Sinwar sinh 1962, Nhâm Dần. Ông đã dẫn dắt quê hương Gaza vào một cuộc chiến kinh hoàng và tàn khốc. Sinwar thừa hiểu cơn cuồng nộ của người Do Thái. Sinwar thích tử vì đạo hơn là thương lượng. Phút cuối cùng trong cuộc đời, Sinwar đầu trùm khăn, tay phải bị thương, tay trái cầm gậy đập lại chiếc máy bay không người lái vo ve trên đầu. Sau đó, người ta thấy ông nằm chết trong đống đổ nát, cạnh khẩu AK – 47, mắt nhắm, miệng mở to, dưới lớp áo giáp có 40 ngàn đồng tiền Israel.

Yahya Sinwar, người thiết kế, kiêm đạo diễn lễ sinh nhật Putin bằng cơn hồng thủy “Toofan Al-Aqsa” đã chết. Phái đoàn Hamas được Putin nồng nhiệt chào đón tới Moscow không còn ai sống sót. Tàn quân Hamas ẩn náu trong hang ổ sâu tăm tối.

Hơn một năm đã qua, chiến tranh Trung Đông không có lời nào mô tả nổi sự tàn bạo, độc ác, và man rợ. Thanh gươm báo thù của người Do Thái chưa đủ để bẻ gãy sức mạnh của Iran và những lực lượng ủy nhiệm. Nhìn gương mặt cương nghị cứng rắn của người Israel, gương mặt đầm đìa nước mắt, hằn sâu ký ức của người Palestine, và gương mặt choáng váng, đau khổ của người Lebanon, có lẽ cuộc chiến này chưa có hồi kết.

Người Israel, người Palestine, người Lebanon không ai mong muốn cảnh chiến tranh tàn khốc xảy ra trên quê hương của họ. Nhưng chiến tranh càng lan rộng, càng đẫm máu, Putin càng mừng. Không mấy ai còn nhắc tới cuộc chiến Ukraine nữa.

Tuổi thọ trung bình của đàn ông Nga là 67. Putine hiện ở tuổi 72. Năm nay, ông không mừng sinh nhật trong cánh rừng già mùa thu taiga Siberia, không uống vodka, không hái nấm, không ở trần cỡi ngựa, không săn hổ, không đi câu như mọi năm. Ông là lãnh tụ tối cao của nước Nga đã ¼ thế kỷ. Đến cuối nhiệm kỳ 6 năm này, Putin sẽ 78 tuổi, bằng tuổi của Trump bây giờ. Putin trở thành người trị vì nước Nga lâu nhất trong vòng 200 năm qua.

Dù sao, sinh nhật thứ 71 của Putin, ngày 7/10/2023, kèm những danh từ Yahya Sinwar và Toofan Al-Aqsa sẽ còn vang dội mãi trong lịch sử.

Related posts