Cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine

Người dân xúc động khi tập trung gần một ngôi mộ tập thể ở thị trấn Bucha, ngay phía tây bắc thủ đô Kyiv của Ukraine, hôm 03/04/2022. (Ảnh: Sergei Supinsky/AFP qua Getty Images)

Ukraine: Tìm thấy 410 thi thể dân thường gần Kyiv

Tổng công tố Ukraine cho biết thi thể của 410 thường dân đã được di dời khỏi các thị trấn trong khu vực Kyiv, nơi gần đây đã được giành lại từ tay quân đội Nga.

Bà Iryna Venediktova nói trên Facebook rằng các thi thể đã được tìm thấy vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật (03/04). Bà cho biết 140 thi thể trong số này này đã được giám định bởi các công tố viên và các chuyên gia khác.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết thị trưởng của làng Motyzhyn ở vùng Kyiv đã bị sát hại trong lúc bị quân Nga giam giữ. Bà Vereshchuk cho biết thêm rằng có 11 thị trưởng và người đứng đầu cộng đồng đang bị quân Nga giam cầm trên khắp Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc về hành động tàn bạo đối với dân thường ở Bucha và các vùng ngoại ô khác của Kyiv.


Người đứng đầu Liên Hiệp Quốc kêu gọi cuộc điều tra độc lập về những cái chết của dân thường ở thị trấn Ukraine

Hôm Chủ Nhật (03/04), Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres cho biết ông “vô cùng bàng hoàng” trước hình ảnh những thường dân thiệt mạng ở thị trấn Bucha của Ukraine, và ông kêu gọi một cuộc điều tra độc lập “dẫn đến việc quy trách nhiệm một cách hiệu quả.”

Ông Guterres đã đăng bình luận của mình trên Twitter một ngày sau khi các nhân chứng và quan chức nói rằng quân đội Nga đã sát hại gần 300 thường dân khi họ rút khỏi thị trấn gần Kyiv.

“Tôi vô cùng bàng hoàng trước những hình ảnh thường dân bị sát hại ở Bucha, Ukraine,” ông Guterres nói khi tham gia cùng các quan chức phương Tây bày tỏ sự phẫn nộ.

Ông cho hay: “Điều quan trọng nhất là một cuộc điều tra độc lập dẫn đến việc quy trách nhiệm một cách hiệu quả.”

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ thông tin quân đội Nga sát hại dân thường ở Bucha, nói rằng video và ảnh chụp các thi thể là “một hành động khiêu khích khác” của chính phủ Ukraine.


Phương Tây hứa sẽ có thêm lệnh trừng phạt chống lại Nga giữa các cáo buộc về tội ác chiến tranh

Hai người dắt xe đạp đi qua một con phố ở Bucha, phía tây bắc Kyiv, Ukraine, hôm 02/04/2022. (Ảnh: Ronaldo Schemidt/AFP qua Getty Images)

Sau khi các bức ảnh được cho là chụp cảnh một vụ thảm sát gần thủ đô của Ukraine xuất hiện vào cuối tuần qua, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ đang tìm cách buộc chịu trách nhiệm trong khi các quan chức Liên minh Âu Châu hứa sẽ có thêm các biện pháp trừng phạt.

“Chúng tôi sẽ… bảo đảm rằng các cơ quan và tổ chức có liên quan đang điều tra vụ việc này, bao gồm cả Bộ Ngoại giao, có mọi thứ họ cần để đánh giá chính xác những gì đã diễn ra ở Ukraine, ai là người phải chịu trách nhiệm, và những gì xảy ra cấu thành tội gì,” ông Blinken nói với CNN trên Chủ Nhật (03/04).

Cùng ngày, các quan chức hàng đầu của Ukraine nói rằng quân đội Nga đã thảm sát thường dân ở Bucha gần Kyiv, trong khi Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ những cáo buộc đó. Bộ Quốc phòng Ukraine đã đăng một video trên Twitter được cho là quay cảnh những thường dân đã thiệt mạng trong khi tuyên bố họ đã bị hành quyết với hai tay bị trói sau lưng. The Epoch Times không thể xác minh các tuyên bố của Ukraine hay của Nga.

Mời quý vị xem toàn bộ bài viết tại đây.


Bộ trưởng Kinh tế Slovakia cho biết nước này sẵn sàng thanh toán khí đốt cho Nga bằng đồng rúp

Một công nhân đi giữa các đường ống và van tại cơ sở khí đốt tự nhiên Dashava hôm 18/09/2014 ở Dashava, Ukraine. (Ảnh: Sean Gallup/Getty Images)

Slovakia không thể ngừng mua khí đốt tự nhiên từ Nga và sẵn sàng trả bằng đồng rúp theo yêu cầu của Moscow, quan chức kinh tế hàng đầu của quốc gia Trung Âu này cho biết.

Tuyên bố này được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh thanh toán bằng đồng rúp cho các công ty mua khí đốt tự nhiên đăng ký tại các quốc gia “không thân thiện”. Slovakia, quốc gia nhập cảng khoảng 87% lượng khí đốt tự nhiên và ⅔ lượng dầu từ Nga, nằm trong danh sách 48 quốc gia mà Điện Kremlin coi là “không thân thiện”.

Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik cho biết nước ông sẵn sàng tuân thủ yêu cầu đó.


Trưởng phái đoàn đàm phán Nga: Các cuộc đàm phán hòa bình chưa tạo điều kiện sẵn sàng cho cuộc gặp của các nhà lãnh đạo 

Hôm Chủ Nhật (03/04), Nga cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đã không đủ tiến triển cho một cuộc gặp của các nhà lãnh đạo và quan điểm của Moscow về tình trạng của Crimea và Donbas vẫn không thay đổi.

Trưởng phái đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho biết trên Telegram: “Dự thảo thỏa thuận chưa sẵn sàng để đệ trình lên một cuộc họp ở cấp cao nhất. Tôi nhắc đi nhắc lại: Lập trường của Nga đối với Crimea và Donbas vẫn KHÔNG THAY ĐỔI.”

Hai bên đã tổ chức các cuộc đàm phán định kỳ kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24/02 nhưng không có bước đột phá nào và họ vẫn cách xa nhau về vấn đề lãnh thổ.

Ông Medinsky nói rằng Ukraine đã bắt đầu thể hiện một cách tiếp cận thực tế hơn đối với các cuộc đàm phán hòa bình.

Ông cho biết Ukraine đã đồng ý sẽ trung lập, không sở hữu vũ khí hạt nhân, không gia nhập một khối quân sự và từ chối cho phép đặt các căn cứ quân sự.

Nhưng đối với các câu hỏi về Crimea, nơi Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014 và hai khu vực nổi dậy do Nga hậu thuẫn ở phía đông Donbas mà Tổng thống Vladimir Putin đã công nhận là độc lập vào tháng Hai, ông Medinsky chỉ ra rằng không có tiến triển nào.


Lithuania ngừng nhập cảng khí đốt từ Nga

Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda tại Lancaster House, London, hôm 15/03/2022. (Ảnh: Justin Tallis/Pool/AFP qua Getty Images)

Lithuania đã ngừng mọi hoạt động nhập cảng khí đốt từ Nga, trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh Âu Châu làm như vậy.

Hệ thống vận chuyển khí đốt của nước này đã hoạt động mà không cần nhập cảng khí đốt của Nga kể từ đầu tháng, Bộ Năng lượng Lithuania cho biết hôm 02/04.

Bộ trưởng Năng lượng Dainius Kreivys cho biết Lithuania là quốc gia EU đầu tiên trong số các quốc gia được đại tập đoàn khí đốt nhà nước Gazprom của Nga cung cấp giành được sự độc lập khỏi nguồn cung cấp khí đốt của Nga. Ông cho biết hành động này “là kết quả của một chính sách năng lượng nhất quán trong nhiều năm và các quyết định về cơ sở hạ tầng kịp thời.”

Thay đổi này là một phản ứng đáp trả đối với “sự tống tiền năng lượng của Nga ở Âu Châu và cuộc chiến ở Ukraine,” bộ năng lượng nước này cho biết. Gần đây, Nga đã yêu cầu nhận thanh toán cho khí đốt được vận chuyển đến Âu Châu bằng đồng rúp, đơn vị tiền tệ chính thức của Nga.


Nga bác bỏ cáo buộc sát hại thường dân ở thị trấn Bucha của Ukraine

Hôm Chủ Nhật (03/04), Nga bác bỏ cáo buộc của Ukraine rằng họ đã sát hại dân thường ở thị trấn Bucha của Ukraine, mô tả các video và ảnh chụp các thi thể là một “hành động khiêu khích” và một “màn diễn dàn dựng” của Kyiv.

Ukraine đã cáo buộc quân đội Nga thảm sát các cư dân của Bucha, một thị trấn phía tây bắc thủ đô Kyiv, khu vực mà quân đội Ukraine cho biết họ đã giành lại một ngày trước đó.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố, “Tất cả các bức ảnh và video do chính quyền Kyiv công bố, được cho là bằng chứng cho ‘tội ác’ của các quân nhân Nga ở thành phố Bucha, vùng Kyiv, là một hành động khiêu khích khác.”

Họ gọi đoạn phim là “một màn diễn được dàn dựng khác của chính quyền Kyiv cho các phương tiện truyền thông phương Tây.”

Hình ảnh những thi thể thường dân nằm rải rác khắp thị trấn đã khiến các quốc gia phương Tây kêu gọi trừng phạt những kẻ gây ra tội ác chiến tranh ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, tất cả các đơn vị quân đội Nga đã rời Bucha hôm 30/03 và thường dân có thể tự do di chuyển xung quanh thị trấn hoặc di tản trong khi nó nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

“Trong thời gian các lực lượng vũ trang Nga kiểm soát khu định cư này, không một cư dân địa phương nào phải chịu bất kỳ hành động bạo lực nào,” họ cho biết.

Moscow trước đây đã bác bỏ cáo buộc rằng họ nhắm vào dân thường và các cáo buộc về tội ác chiến tranh.


Ukraine cho biết quân đội Nga đã hoàn thành việc rút quân khỏi miền bắc của đất nước

Quân đội Ukraine cho biết các binh lính Nga đã hoàn thành việc rút quân khỏi miền bắc nước này.

Bộ Tổng tham mưu của quân đội cho biết trong tuyên bố hôm Chủ Nhật (03/04) rằng các đơn vị Nga đã rút khỏi các khu vực ở phía bắc của đất nước đến nước láng giềng Belarus, nơi đóng vai trò là nơi chuẩn bị cho cuộc xâm lược của Nga.

Quân đội Ukraine cho biết lực lượng đổ bộ đường không của họ đã kiểm soát hoàn toàn thị trấn Pripyat ngay bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Chernobyl đã ngừng hoạt động và phần biên giới với Belarus. Họ đã đăng hình ảnh một người lính Ukraine treo quốc kỳ, với hậu cảnh là một hầm trú ẩn chứa lò phản ứng Chernobyl phát nổ vào năm 1986.


Hoa Kỳ hoàn toàn ủng hộ việc gửi Ukraine vũ khí, viện trợ

Tham mưu trưởng Tòa Bạch Ốc Ron Klain nói rằng Hoa Kỳ vẫn hoàn toàn cam kết cung cấp nhiều viện trợ kinh tế và quân sự cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga, điều mà ông mô tả là “còn lâu mới kết thúc”.

Ông Klain ca ngợi người Ukraine vì đã chiến đấu chống lại quân đội Nga ở miền bắc Ukraine và nói rằng Hoa Kỳ và các đồng minh của họ đang gửi vũ khí vào nước này “hầu như mỗi ngày”.

Tuy nhiên, ông cũng nói với chương trình “This Week” của ABC rằng có những dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin đang khai triển lại quân đội Nga tới miền đông Ukraine.

Ông Klain cho biết mặc dù Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ quyết định xem liệu giai đoạn cuối cùng của cuộc chiến này có cho phép Nga chiếm đóng phần phía đông của Ukraine hay không, nhưng theo quan điểm của Hoa Kỳ, thì “tương lai quân sự của cuộc tấn công này phải được đẩy lùi.”


Ba Lan sẵn sàng cho việc lưu trữ vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ lâu dài ở Đông Âu

Chính trị gia quyền lực nhất của Ba Lan nói rằng ông sẵn lòng lưu trữ vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ lâu dài ở Đông Âu.

Hôm Chủ Nhật (03/04), ông Jaroslaw Kaczynski, lãnh đạo đảng bảo thủ cầm quyền của Ba Lan, Đảng Luật pháp và Công lý, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tuần báo Welt am Sonntag của Đức rằng “về nguyên tắc, việc mở rộng sự tham gia hạt nhân sang sườn phía đông là rất hợp lý.”

Ông Kaczynski nói thêm rằng “nếu người Mỹ yêu cầu chúng tôi lưu trữ vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ ở Ba Lan, chúng tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận. Việc này sẽ tăng cường đáng kể khả năng răn đe chống lại Moscow.”

Ông Kaczynski thừa nhận rằng “hiện tại, vấn đề này chưa được đặt ra, nhưng điều đó có thể sẽ sớm thay đổi.”

Nhà lãnh đạo Ba Lan cũng kêu gọi sự hiện diện mạnh mẽ hơn nữa của binh lính Hoa Kỳ ở Âu Châu trong tương lai, đặc biệt là ở sườn phía đông của NATO.


Nga cho biết đã không kích nhà máy dầu và các kho nhiên liệu ở Odesa

Quân đội Nga cho biết họ đã tấn công một nhà máy xử lý dầu và các kho chứa nhiên liệu xung quanh cảng Odesa chiến lược của Biển Đen.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết các tàu và phi cơ của Nga đã bắn hỏa tiễn hôm Chủ Nhật để tấn công các cơ sở này. Theo ông, những nơi đó được sử dụng để cung cấp nhiên liệu cho quân đội Ukraine gần Mykolaiv.

Ông Konashenkov cũng cho biết các cuộc không kích của Nga đã phá hủy các kho đạn ở Kostiantynivka và Khresyshche.

Bộ Quốc phòng Nga cũng chia sẻ đoạn phim về những gì họ nói là quay cảnh các trực thăng tấn công Ka-52 của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, vốn sẽ phá hủy các vị trí ngụy trang của Lực lượng Vũ trang Ukraine.


Điện Kremlin tuyên bố các biện pháp trừng phạt của phương Tây là ‘mất lý trí’

Điện Kremlin nói rằng bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Nga Putin, phương Tây đã chứng tỏ rằng họ đã mất đi lý trí của mình.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết trong một bài diễn văn trên truyền hình hôm Chủ Nhật (03/04) rằng các lệnh trừng phạt chống lại ông Putin đã “mất lý trí”, nói thêm rằng chúng cho thấy phương Tây “có khả năng thực hiện bất kỳ hành động ngu ngốc nào.”

Ông Peskov nói thêm rằng cuộc gặp của Tổng thống Putin với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “có thể xảy ra trên giả thuyết” sau khi các nhà đàm phán của hai nước chuẩn bị một dự thảo thỏa thuận để thảo luận.


Đạo diễn phim người Lithuania Kvedaravicius thiệt mạng ở Mariupol

Đạo diễn điện ảnh người Lithuania Mantas Kvedaravicius đã thiệt mạng hôm thứ Bảy (02/04) tại Mariupol của Ukraine, một thành phố mà ông đã làm phim về trong nhiều năm, theo cơ quan thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine và một đồng nghiệp.

Cơ quan này viết trên Twitter hôm Chủ Nhật (03/04): “Trong lúc cố gắng rút lui khỏi Mariupol, những kẻ xâm lược người Nga đã sát hại đạo diễn người Lithuania, ông Mantas Kvedaravicius.”

The Epoch Times không thể xác minh ngay tin tức này.

“Chúng ta đã mất đi một người sáng tạo nổi tiếng ở Lithuania và trên toàn thế giới, người cho đến giây phút cuối cùng, bất chấp nguy hiểm, đã làm việc ở Ukraine khi bị Nga chiếm đóng,” Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho biết hôm Chủ Nhật.

Ông Kvedaravicius, năm nay đã bước sang tuổi 46, nổi tiếng với bộ phim tài liệu về khu vực xung đột “Mariupolis”, được công chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin 2016.

Bộ phim khắc họa chân dung Mariupol, một cảng chiến lược nằm trong khu vực ly khai Donetsk, nơi các chiến binh thân Nga đã chiến đấu với quân đội Ukraine kể từ năm 2014.


Liên minh Âu Châu cáo buộc quân đội Nga thực hiện các hành vi tàn bạo tại thị trấn Bucha của Ukraine

Hôm Chủ Nhật (03/04), Liên minh Âu Châu cáo buộc quân đội Nga thực hiện các hành động tàn bạo ở khu vực Kyiv sau khi thị trưởng thị trấn Bucha cho biết 300 cư dân đã bị sát hại trong cuộc chiếm đóng kéo dài một tháng của quân Nga.

“Bàng hoàng trước tin tức về những hành động tàn bạo của quân đội Nga. EU hỗ trợ Ukraine trong việc ghi lại tội ác chiến tranh,” giám đốc chính sách ngoại giao của EU Josep Borrell cho biết trên Twitter, đồng thời cho biết thêm tất cả các trường hợp đều cần được Tòa án Công lý Quốc tế truy tố.

Hôm thứ Bảy (02/04), Ukraine cho biết các lực lượng của họ đã giành lại tất cả các khu vực xung quanh Kyiv, họ tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực thủ đô lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24/02. Thị trưởng Bucha, một thị trấn đã được giải phóng cách thủ đô 37 km (23 dặm) về phía tây bắc, cho biết 300 cư dân đã bị thiệt mạng bởi quân đội Nga.

Related posts