
Tỷ phú Warren Buffett đã thôi giữ chức CEO Berkshire Hathaway vào đầu năm 2026, nhường vị trí cho ông Greg Abel. Tuy nhiên, tập đoàn Berkshire trong quý II lại mạnh tay đặt cược vào ‘gã khổng lồ’ công nghệ Alphabet (công ty mẹ Google), và khoản đầu tư này gần đây đang đối mặt với thách thức từ làn sóng AI tạo sinh.
Cổ phiếu Alphabet đã rời khỏi mức đỉnh lịch sử hồi tháng 5. Chỉ trong khoảng 3 tháng, vốn hóa thị trường có thời điểm bốc hơi gần 700 tỷ USD. Trong bối cảnh ông Warren Buffett sắp bước sang tuổi 96, đợt điều chỉnh giá cổ phiếu này cũng khiến thị trường bàn luận về hiệu quả khoản đầu tư mà Berkshire gia tăng ở vùng giá tương đối cao.
Vì sao Alphabet đột ngột bốc hơi gần 700 tỷ USD vốn hóa?
Hồ sơ 13F quý II/2026 mà Berkshire nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) cho thấy tập đoàn đã tăng mạnh lượng cổ phiếu Alphabet nắm giữ trong quý này, lên khoảng 106 triệu cổ phiếu, trị giá khoảng 37,8 tỷ USD. Nhờ đó, Alphabet vươn lên trở thành khoản đầu tư cổ phiếu lớn thứ ba của Berkshire, chỉ sau Apple và American Express.
Theo Bloomberg, do chi tiêu vốn cho AI gia tăng và thị trường có tâm lý chờ đợi, cổ phiếu Alphabet gần đây đã điều chỉnh từ mức đỉnh lịch sử, khiến vốn hóa thị trường tính đến nay sụt gần 700 tỷ USD.
Vấn đề của Alphabet, cốt lõi chỉ nằm ở một chữ: AI.
Sau sự trỗi dậy của AI tạo sinh, vị thế thống trị gần như không thể lay chuyển của Google trong lĩnh vực tìm kiếm bắt đầu đối mặt với thách thức mới. Mặc dù Alphabet đã ra mắt dòng mô hình AI Gemini và đổ hàng chục tỷ USD vào việc xây dựng trung tâm dữ liệu, chip AI và hạ tầng điện toán, các đối thủ như OpenAI và Anthropic cũng đang nhanh chóng bám đuổi.
Gần đây, Google cũng chứng kiến nhân tài AI rời đi. Nhà khoa học AI chủ chốt lâu năm Jeff Dean đã rời công ty và thành lập một công ty mới. Tin tức này càng làm suy giảm niềm tin của các nhà đầu tư.
Trong khi đó, để duy trì năng lực cạnh tranh về AI, Alphabet tiếp tục mạnh tay đầu tư, khiến chi tiêu vốn tăng nhanh. Các nhà phân tích của Janus Henderson cho rằng Alphabet đang rót nguồn vốn khổng lồ vào cuộc đua AI và huy động vốn thông qua thị trường. Dòng tiền tự do suy yếu có thể khiến một bộ phận nhà đầu tư coi trọng định giá chuyển sang những ‘gã khổng lồ’ công nghệ khác.
Trên thực tế, ngay cả sau đợt sụt giảm gần đây, giá cổ phiếu Alphabet trong 12 tháng qua vẫn tăng khoảng 65%, tiếp tục vượt hiệu suất của thị trường chung và nhiều cổ phiếu công nghệ khác.
Warren Buffett thực sự đã “mắc kẹt”?
Trong ngắn hạn, khoản đầu tư Alphabet của Berkshire quả thực đang gặp bất lợi. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để kết luận Warren Buffett đã “nhìn sai”.
Google Search, YouTube, Google Cloud và Gemini vẫn là những tài sản quan trọng của Alphabet. AI cũng có thể mở ra dư địa tăng trưởng mới cho các mảng quảng cáo, tìm kiếm và điện toán đám mây.
Đối với nhà đầu tư dài hạn, vấn đề thực sự chưa bao giờ là cổ phiếu của một công ty giảm 15% hay 20%, mà là 5 hoặc 10 năm sau, công ty đó có thể chứng minh rằng hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư vào AI ngày hôm nay cuối cùng có đáng giá hay không.
Vì vậy, khi ông Warren Buffett sắp đón sinh nhật lần thứ 96, lần đặt cược này của ông rốt cuộc là “bị mắc kẹt” hay lại một lần nữa nhìn đúng vào tương lai?
Câu trả lời có lẽ vẫn phải chờ thời gian.
Theo Quý Vi/ Epoch Times
