Úc sẽ có thông hành vaccine trong vài tuần tới

Úc đang tiến một bước gần hơn trong việc mở lại các chuyến bay quốc tế khi chính phủ sắp hoàn tất thông hành vaccine quốc tế và sẽ được phát hành trong vài tuần tới.

Chính phủ liên bang đang thảo luận với các nước khác về những loại vaccine được công nhận, nhưng AstraZeneca, Pfizer và Moderna chắc chắn sẽ được chấp thuận đầu tiên.

Thông hành sẽ được phát hành trong tháng 10 để cho phép những người Úc muốn đi ngoại quốc có thể chứng minh đã chích ngừa xong đồng thời cũng được dùng cho những người Úc muốn trở về.

Mặc dầu đây là một bước quan trọng, hiện vẫn chưa có ngày nhất định khi nào các chuyến bay quốc tế sẽ mở lại cho người Úc.

Theo lộ trình mở cửa của chính phủ liên bang, điều này sẽ xảy ra một khi 80% người Úc chích xong hai liều. Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian ủng hộ hoàn toàn lộ trình mở cửa của chính phủ liên bang nhưng bà nghi ngờ các tiểu bang khác các giữ lời hứa.

Vào hôm thứ Ba vừa qua, Thủ tướng Scott Morrison cho biết một khi các tuyến đường bay quốc tế được mở lại cho những người đã chích vaccine, một mô thức cách ly ở nhà sẽ thay thế cho dịch vụ cách ly ở khách sạn.

Thủ tướng Morrison đang kêu gọi các tiểu bang và các vùng lãnh thổ trình bày kế hoạch cách ly ở nhà và giới thiệu thông hành vaccine đến các công dân.

Related posts