Số ca nhiễm tại NSW giảm

Trong 24 giờ qua, NSW có 1262 ca nhiễm mới, giảm so với hôm qua 1599 ca.

Trong số 7 tử vong có một thanh niên tuổi 20s, theo bộ y tế cho biết cậu này đã có bệnh sẵn và chưa chích ngừa.

Hôm nay là lần họp báo cuối cùng của bà Thủ hiến Premier Gladys. Kể từ nay mỗi ngày nhân viên của chính phủ sẽ trình bày về hiện tình Covid của tiểu bang qua video lúc 11am mỗi ngày và bà Thủ hiến chỉ họp báo khi có chuyện cần thiết. Bà biện minh là cần giành thì giờ tập trung để làm những việc khác cần thiết hơn.

Lãnh thổ ACT có 15 ca nhiễm mới và Victoria có 392 ca nhiễm mới. Thủ tướng Scott Morrison thông báo một triệu liều Moderna đang trên đường đến Úc.

Trẻ em từ 12 tuổi sẽ được chích ngừa

Trẻ em từ 12 tuổi sẽ được chích ngừa với Moderna vaccine kể từ thứ Hai này sau khi nước Úc nhận được 1 triệu liều từ Âu châu.

Hội Đồng Cố Vấn về Chủng Ngừa của Úc (ATAGI) khuyến khích dùng vaccine Moderna cho những người tuổi từ 12 trở lên và có thể chích qua các tiệm thuốc tây.

Moderna dùng cùng kỹ thuật với Pfizer (mRNA) để ngăn chận bệnh nặng từ vi khuẩn Covid.

Bà Gladys khuyến cáo thử thách lớn nhất của NSW

Thủ hiến NSW Gladys Berejiklian cảnh báo những tháng sắp tới sẽ là giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử của NSW.

“Tôi cần phải bảo đảm là chúng ta không phải chỉ quyết đinh cho ngày mai mà cho tuần tới và tháng tới và thật quan trọng để bảo đảm là tiểu bang chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sẽ xảy ra.

“Tôi sẽ có mặt thường xuyên trong chương trình lúc 11 giờ nhưng không phải mỗi ngày. Tôi cần dành thì giờ để bảo đảm nguồn máy của chính phủ vận hình trở lại giống như trước đây càng sớm càng tốt. Đó là điều rất quan trọng một khi chúng ta mở cửa trở lại”.

Và bà cũng kêu gọi mọi người tiếp tục tuân thủ những luật hạn chế của chính phủ và đừng nên quá tự mãn.

Related posts