Những luật mới tại NSW và Victoria bắt đầu từ tuần này

Cuối cùng các luật hạn chế tại Victoria sẽ được nới lỏng bắt đầu vào thứ Sáu này.

Trong 24 giờ qua, Victoria ghi nhận 1838 ca nhiễm mới, trong lúc đó số ca nhiễm tại NSW tiếp tục giảm, nay chỉ 301 ca.

Sáng nay Thủ hiến Daniel Andrews tuyên bố luật giới hạn tại Victoria sẽ được nới lỏng bắt đầu vào sáng thứ Sáu 22/10.

Dưới đây là những gì bạn có thể làm tại Victoria kể từ thứ Sáu này: 

Tụ tập xã hội 

Mười người khách có thể viếng thăm nhà bạn.

Nhóm 15 người có thể tụ tập bên ngoài

Đi lại  

Không giới hạn đi lại trong thành phố Melbourne nhưng cư dân Melbourne vẫn chưa được đi đến vùng xa (regional area).

Không còn giới nghiêm và có thể rời nhà bất cứ lúc nào.

Bán lẻ

Các cửa tiệm được mở cửa cho dịch vụ ngoài trời, và đặt trước đến nhận (click and collect).

Tiệm hớt tóc được mở lại giới hạn 5 khách đã chích ngừa.

Trường học 

Lớp 3 và lớp 11 sẽ mở cửa lại vào ngày thứ Sáu. 

Cửa tiệm ăn uống 

Các cửa tiệm ăn uống bên trong được mở cửa lại nhưng giới hạn tối đa là 20 khách đã chích ngừa.

Thể thao và giải trí

Các môn thể thao ngoài trời được phép hoạt động lại nhưng chỉ dành cho training

Lễ cưới và đám tang 

Lễ cưới tổ chức bên trong được phép có tối đa 20 người đã chích ngừa xong hay 10 người chưa chích ngừa.

50 người đã chích ngừa và 20 người chưa chích ngừa được tham dự lễ cưới tổ chức bên ngoài.

Luật trên cũng được áp dụng cho lễ tang và các lễ tôn giáo.

Khi đạt đến mốc điểm 80% chích xong hai liều, cư dân Victoria được tự do hơn chẳng hạn như đi lại trên toàn tiểu bang, ăn uống bên trong, trường học và shop được mở cửa lại.

Bộ Y tế Victoria cho biết thời gian từ 70 đến 80% chích ngừa xong chỉ trong một tuần.

Được đi lại giữa NSW, Victoria và Tân Tây Lan

Bắt đầu từ thứ Ba tuần này những du khách từ Đảo Nam (South Island) của New Zealand được đến NSW và Victoria mà không phải bị cách ly.

NSW đã đạt mốc điểm 80% chích xong hai liều

Cuối cùng, sau 106 ngày lockdown, người dân NSW đã đạt mốc điểm 80% chích ngừa xong.

Tại NSW, những người đã chích xong hai liều được hưởng thêm những tự do dưới đây bắt đầu từ thứ Hai này.

Thể thao cộng đồng được hoạt động lại, không còn giới hạn số khách tham dự lễ cưới và lễ tang, không cần mang khẩu trang tại văn phòng làm việc, được phép đứng uống và được khiêu vũ bên trong và bên ngoài tại các chỗ ăn uống.

Được có 20 người khách tại nhà.

Gym, chỗ giải trí bên trong và các sinh hoạt thể thao được mở cửa lại và được có 20 người tại những lớp học.

Nhóm 50 người được tham dự ngoài trời.

Đến 3000 người được tham dự những lễ hội mua vé nhưng tất cả những người tham dự phải chích ngừa xong.

Cũng giống như những chỗ ăn uống, các tiệm hớt tóc và làm đẹp được chứa tối đa miễn là phải thỏa mãn điều kiện 4 mét vuông/một người.

Các hồ bơi bên trong được mở cửa lại cho lớp học bơi, huấn luyện và phục hồi sức khỏe.

Các dịch vụ sex được hoạt động lại.

Trường học được mở cửa lại với Level 3 Covid-19.

Related posts