Tướng Ukraine nói quân đội không đủ sức chống Nga

Tướng Ukraine nói quân đội không đủ sức chống Nga

Chỉ huy tình báo quân đội Ukraine cảnh báo lực lượng vũ trang nước này không đủ mạnh để đẩy lùi nếu Nga tiến công.

“Ukraine không đủ nguồn lực quân sự để đẩy lùi một cuộc tấn công toàn diện của Nga nếu không được các lực lượng bổ sung hỗ trợ, trong đó có lực lượng của phương Tây”, đại tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine, ngày 9/12 cho biết.

“Chung tôi sẽ cầm cự tới chừng nào còn đạn, sẽ sử dụng mọi thứ có trong tay. Tuy nhiên, nếu không có lực lượng dự bị, không một quân đội nào trên thế giới có thể cầm cự được”, tướng Budanov nói.

Budanov thừa nhận lực lượng Ukraine có thể nhanh chóng bị áp đảo bởi các trận không kích và tập kích tên lửa của Nga nhằm vào vị trí chiến lược dễ bị tổn thương, khiến các thành phần chủ chốt của quân đội Ukraine mất năng lực tác chiến.

Một chuyên gia cũng nhận định rằng khả năng vượt trội của vũ khí kết hợp cho phép Nga sở hữu năng lực tấn công áp đảo và xuyên thủng các hệ thống phòng thủ của Ukraine. Chuyên gia này cho biết Ukraine sẽ rất khó đẩy lùi một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Nga điều quân nhân và khí tài đến một số địa điểm gần biên giới với Ukraine. Động thái trên khiến Ukraine, Mỹ cùng một số đồng minh và đối tác lo ngại Nga có thể phát động chiến dịch tiến đánh với lực lượng lên đến 175.000 quân.

Nga bác bỏ cáo buộc trên và tuyên bố chúng “vô căn cứ”, khẳng định mọi động thái quân sự của họ ở biên giới phía tây hoàn toàn vì mục đích phòng thủ. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi cáo buộc Nga âm mưu tấn công Ukraine là “cơn cuồng loạn được khuấy động trên truyền thông phương Tây và Ukraine”, đồng thời tuyên bố điều này “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 8/12 nói không xem xét phương án triển khai lính Mỹ tới Ukraine để ngăn nguy cơ Nga tấn công qua biên giới. Trước đó, giới chức Mỹ dọa trút đòn trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga và cho biết có thể tăng lực lượng NATO tới sườn phía đông, đồng thời đề nghị hỗ trợ tăng năng lực phòng thủ cho Ukraine.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia hoài nghi những hỗ trợ trên có đủ để củng cố năng lực tác chiến của Ukraine trước chiến dịch tiến công tổng lực của Nga hay không. Họ nói rằng không có khả năng Ukraine giành chiến thắng trong tình huống này.

Dàn phương tiện quân đội Nga tập kết tại Yelninsky, tỉnh Smolensk ngày 22/11. Ảnh: Maxar.

Dàn phương tiện quân đội Nga tập kết tại Yelninsky, tỉnh Smolensk ngày 22/11. Ảnh: Maxar.

“Quân đội Nga có ưu thế vượt trội về số lượng và chất lượng so với Ukraine”, cựu chuyên gia CIA Jeffrey Edmonds cho biết. “Chúng ta đang bàn về chiến dịch tổng lực xuyên biên giới, không phải là các đơn vị lẻn sang, pháo kích, lực lượng địa phương hay những thứ tương tự. Chúng ta bàn về các đơn vị vũ trang liên hợp tràn sang Ukraine với pháo binh, hỗ trợ trên không, tên lửa tầm xa và nhiều thứ khác”.

Cựu binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ Robert Lee nhận định nếu Nga muốn tung đòn đánh thông thường, “họ có thể gây thiệt hại lớn trong thời gian rất ngắn”. “Nga có thể đánh gục quân đội Ukraine ở miền đông nước này rất nhanh”, Lee nói. “Chiến sự có thể kết thúc trong vòng 30-40 phút”.

Một tướng Ukraine chỉ huy lực lượng chống quân ly khai ở miền đông cho biết nếu phương Tây không hỗ trợ, Kiev sẽ chuyển sang “hình thức chiến tranh toàn dân”. Một quan chức Ukraine cấp cao khác nói nước này có thể phát vũ khí cho dân tự vệ nếu quân đội hứng thất bại.

 Nguồn: Business Insider)

Related posts