Khảo sát: Facebook là ‘công ty tồi tệ nhất năm 2021’

Nam Sơn

Một cuộc khảo sát do Yahoo Finance thực hiện cho thấy, Facebook (Meta) bị đánh giá là “công ty tồi tệ nhất năm 2021”, theo Epoch Times.

Vào tháng 12 hàng năm, Yahoo Finance thường tổ chức bình chọn công ty tồi tệ nhất năm. Năm nay, Yahoo Finance tổ chức bình chọn vào ngày 4-5/12. Facebook nhận được 8% phiếu bầu, đứng đầu danh sách, trong cuộc khảo sát với 1.541 bình chọn.

Những người có xu hướng bảo vệ các giá trị truyền thống ​​bày tỏ sự thất vọng với Facebook vì đã kiểm duyệt quá mức và phân biệt đối xử. Một số người khác lại phàn nàn rằng công ty này đã kiểm soát thông tin sai lệch chưa đủ tốt. Số khác lại cho rằng công ty đã ngăn chặn không đủ những quan điểm hoài nghi liên quan đến đại dịch Covid-19 và cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020.

Tháng 9 vừa qua, một loạt báo cáo với tên gọi “Hồ sơ Facebook” được Tạp chí Phố Wall công bố đã cung cấp bằng chứng cho thấy, Facebook từ lâu đã nghiên cứu và biết rằng những sản phẩm của họ gây ra các tác hại có thể đo lường được trong thế giới thực – bao gồm đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên – nhưng sau đó lại “bóp nghẹt” nghiên cứu này, đồng thời phủ nhận và hạ thấp những tác hại đối với công chúng.

Facebook cũng đã phải chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý chống độc quyền trong vài năm qua. Năm ngoái, Ủy ban Thương mại Liên bang và tổng chưởng lý của 48 tiểu bang đã kiện Facebook với cáo buộc vi phạm luật chống độc quyền.

Facebook đã đổi tên thương hiệu công ty mẹ thành Meta vào tháng 10 vừa qua. Theo giám đốc điều hành Mark Zuckerberg, trọng tâm của Meta sẽ là đưa vũ trụ ảo vào cuộc sống và giúp mọi người kết nối, tìm kiếm cộng đồng và phát triển doanh nghiệp. Mô hình này đã gây ra không ít tranh cãi. Theo giới chuyên gia, bước đi này có thể không cứu được những bê bối mà Facebook gây ra trong nhiều năm qua.

Related posts