Úc cân nhắc thay đổi định nghĩa về ‘tiêm chủng đầy đủ’ vaccine Covid-19: Tiêm đủ 3 liều

Thanh Đoàn

Các lọ vaccine Covid-19 Moderna. (Ảnh: Getty Images)

Người Úc có thể cần phải tiêm đủ 3 mũi vaccine mới được coi là ‘tiêm chủng đầy đủ’; theo một lệnh y tế cộng đồng mới được đề xuất.

Không chỉ cơ quan y tế cộng đồng của Úc đề xuất thay đổi khái niệm ‘tiêm đủ liều’ với vaccine Covid-19 là đủ 3 mũi tiêm. Tiến sĩ Anthony Fauci của Mỹ từng gợi ý xem xét việc thay đổi khái niệm tương tự trước biến chủng mới Omicron.

Vào thứ Tư, Thủ tướng Úc, ông Scott Morrison sẽ gặp các Bộ trưởng trong cuộc họp được mô tả là ‘không chính thức’ của nội các quốc gia để thảo luận về các trường hợp nhiễm biến thể Omicron đang gia tăng trên toàn quốc.

Úc mới nới lỏng các hạn chế và mở cửa biên giới; nhiều người Úc đã đi hoặc chuẩn bị đi du lịch cho kỳ nghỉ Giáng sinh. Cuộc họp về biến thể Omicron của nội các chính phủ Úc có thể đảo ngược trạng thái này. Không chỉ vậy, chính quyền Úc – một trong những chính quyền có ứng xử khắc nghiệt nhất trong đại dịch – đang thảo luận về việc đẩy nhanh các mũi tiêm tăng cường chống Covid-19. Để làm điều đó, có thể họ sẽ thay đổi định nghĩa về ‘tiêm đủ liều’ với những ai có đủ 3 mũi tiêm.

Trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông Morrison nói rằng Úc cần phải “tiếp tục tiến lên phía trước” bằng cách nới lỏng các hạn chế về đại dịch. Thủ tướng Úc tin rằng tiêm phòng và tiêm nhắc lại vẫn là “cách phòng thủ tốt nhất” chống lại Omicron.

“Chúng tôi phải tiếp tục tiến về phía trước” ông nói. “Đây là lý do tại sao người Úc xắn tay áo lên; đây là lý do tại sao người Úc đã làm việc chăm chỉ. ”

“Tất nhiên, các trường hợp nhiễm bệnh sẽ tăng lên với biến thể Omicron, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc các tiểu bang và vùng lãnh thổ để đảm bảo rằng chính phủ quản lý tốt hệ thống bệnh viện và mạng lưới y tế,” Thủ tướng nói.

Thủ tướng kêu gọi những người có đủ điều kiện hãy tiêm mũi thứ ba. Ông cũng lưu ý rằng 13 triệu liều vaccine được cung cấp trên toàn quốc.

“Bất cứ ai lo lắng và sẵn sàng tiêm tăng cường, tôi sẽ khuyến khích họ đi tiêm vì đó là cách bảo vệ tốt nhất chống lại Omicron, đặc biệt để bảo đảm chống lại  diễn biến nặng hơn và giảm rủi ro phải nhập viện,” ông nói.

Khi được hỏi về việc liệu Thủ tướng có ủng hộ chính sách buộc đeo khẩu trang hay không, ông Morrison cho biết việc đeo khẩu trang “nên” được quyết bởi từng người. Ông nhấn mạnh người Úc “có trách nhiệm và sức khỏe của chính chúng ta”.

Ông nói: “Các chính phủ đã nói với người Úc phải làm gì bây giờ trong vài năm qua và người Úc đã cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.” “Cách chúng tôi có thể sống với điều đó là người Úc tự đưa ra quyết định tích cực về sức khỏe của chính họ.”

Trong khi đó, một số thủ tướng bang và các chuyên gia y tế của Úc đang cố gắng giảm thời gian giữa mũi hai và mũi 3 xuống còn 4 tháng. Họ cho rằng để cải thiện khả năng bảo vệ chống lại biến thể mới do các nghiên cứu cảnh báo rằng hiệu quả của vaccine sẽ giảm sau 6 tháng.

Nhà dịch tễ học Nancy Baxter của Đại học Melbourne cho biết trên đài ABC hôm thứ Ba: “Nhiều người mắc bệnh (Covid-19) hơn có nghĩa là nhiều người sẽ truyền nó và nhiều người sẽ có nguy cơ phát triển bệnh nghiêm trọng ngay cả khi họ đã được tiêm phòng.”

“Chúng tôi biết rằng các mũi tiêm tăng cường giúp giải quyết vấn đề đó.”

Những lời kêu gọi khôi phục lại các hạn chế hoặc đeo khẩu trang bắt buộc hiện cũng đã vấp phải sự phản đối từ Thủ hiến NSW Dominic Perrottet, người cho biết hôm thứ Hai rằng chính phủ của ông muốn đối xử với cư dân “như người lớn” và đã đến lúc “trách nhiệm cá nhân” cần phải thực hiện.

Ông nói: “Chúng ta cũng cần phải tránh xa nỗi sợ hãi và chuyển sang hy vọng và tự tin.”

“Điều quan trọng ở đây là Giáng sinh không bị hủy hoại và chúng tôi sẽ không quay trở lại tình trạng phong toả” ông nói trên chương trình phát thanh Sydney 2GB.

Thanh Đoàn

(Theo The Epoch Times)

Related posts