Ukraine: Quân đội Nga rời Chernobyl sau khi bị nhiễm phóng xạ

Dương Minh

Ukraine: Quân đội Nga rời Chernobyl sau khi bị nhiễm phóng xạ
Ảnh chụp từ trên cao nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraine, hôm 7/3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Phía Ukraine nói rằng các binh sĩ Nga “hoảng sợ khi có dấu hiệu ban đầu của bệnh tật” và rút khỏi nhà máy hạt nhân Chernobyl. Nhưng phía Nga chưa xác nhận thông tin này.

Công ty điện lực của nhà nước Ukraine cho biết hôm 31/3 rằng, quân đội Nga bắt đầu rời khỏi nhà máy hạt nhân Chernobyl sau khi một số binh lính bị bức xạ từ việc đào hào tại địa điểm có ô nhiễm nặng, theo hãng tin AP.

Công ty điện lực Energoatom không nêu thông tin chi tiết về tình trạng của binh lính Nga và có bao nhiêu người bị ảnh hưởng. Nhưng họ cho biết người Nga đã đào hào trong khu rừng bên trong khu vực cấm xung quanh nhà máy hiện đã đóng cửa. Nhà máy này là nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới vào năm 1986.

Energoatom cho biết, các binh sĩ Nga “hoảng sợ khi có dấu hiệu ban đầu của bệnh tật” với các triệu chứng “xuất hiện rất nhanh”, và họ vội vàng rút đi.

“Những người kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Chernobyl và các cơ sở khác trong khu vực cấm đã rút về phía biên giới Ukraine – Belarus”, Energoatom thông báo trên Telegram.

Energoatom đã đăng bản sao bức thư được ký bởi đại diện Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga, đại diện công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom và giám đốc ca trực của nhà máy Chernobyl, với nội dung chuyển giao quyền bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Hiện chưa có bình luận từ phía Nga về thông tin trên.

Lực lượng Nga đã chiếm giữ nhà máy Chernobyl ngay trong giai đoạn mở đầu của cuộc tấn công ngày 24/2. Tuy nhà máy này đã ngừng hoạt động nhưng vẫn có đội ngũ giám sát việc lưu trữ các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng và những khu vực đổ nát sau khi lò phản ứng bị nổ vào năm 1986.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelenskyy cho rằng ​​“Nga đang tích lũy lực lượng cho các cuộc tấn công mới vào Donbas, và chúng tôi đang chuẩn bị cho điều đó”.

Một đoàn xe buýt đang đến thành phố Mariupol để sơ tán người dân sau khi quân đội Nga đồng ý ngừng bắn có giới hạn trong khu vực. Và một vòng đàm phán mới nhằm ngăn chặn giao tranh đã được lên kế hoạch vào thứ Sáu tuần này.

Hội Chữ thập đỏ cho biết các đội của họ đang hướng tới Mariupol với các vật tư y tế và các khoản cứu trợ khác và hy vọng đưa thường dân ra khỏi thành phố bị bao vây.

Hàng chục nghìn đã đi khỏi Mariupol trong vài tuần qua bằng các hành lang nhân đạo, khiến dân số của thành phố giảm từ 430.000 người trước chiến tranh xuống khoảng 100.000 người.

Related posts