Moderna thu hồi hàng trăm nghìn liều vắc-xin COVID-19 nhiễm dị vật

Hôm 8/4 vừa qua, hãng dược phẩm Moderna thông báo đã thu hồi 764.900 liều vắc-xin COVID-19 do công ty Rovi sản xuất sau khi phát hiện thấy một lọ vắc-xin bị nhiễm dị vật.


FILE PHOTO: A vial labelled “Moderna COVID-19 Vaccine” is seen in this illustration taken January 16, 2022. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Theo Moderna, không có vấn đề an toàn nào được xác định với các vắc-xin do Rovi sản xuất. Được biết, lô vắc-xin bị nhiễm dị vật mà Moderna thu hồi đã được phân phối ở Na Uy, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Điển vào tháng 1 vừa qua.

Hãng dược phẩm Mỹ cho biết chất làm ô nhiễm vắc-xin được tìm thấy trong 1 lọ vắc-xin nhưng hãng sẽ thu hồi toàn bộ lô vắc-xin để phòng ngừa. Phía Moderna không tiết lộ thứ chất được tìm thấy trong lọ vắc-xin bị ô nhiễm. Hãng này không cho rằng việc ô nhiễm có thể gây rủi ro cho các lọ khác trong lô.

Hồi năm ngoái, giới chức trách Nhật Bản đã đình chỉ việc sử dụng một số liều vắc-xin COVID-19 của Moderna sau khi một cuộc điều tra đã phát hiện thấy chất gây ô nhiễm là thép không gỉ trong một số lọ vắc-xin. Sau đó, hãng này đã thu hồi một số vắc-xin ở Nhật Bản.

Theo Reuters, tính đến nay, có hơn 900 triệu liều vắc-xin COVID-19 của Moderna đã được sử dụng trên toàn thế giới.

Còn nhớ, vào ngày 10/11/2021, ủy ban tư vấn về vắc-xin của Đức (STIKO) đã khuyến nghị không nên tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng Moderna cho những người dưới 30 tuổi sau khi xuất hiện bằng chứng cho thấy loại vắc-xin này có nguy cơ gây viêm cơ tim. Trước đó, ngày 8/11, cơ quan cố vấn y tế của Pháp Haute Autorite de Sante (HAS) đã khuyến nghị công dân dưới 30 tuổi tại nước này không nên tiêm vắc-xin COVID-19 Moderna trước lo ngại về rủi ro liên quan đến tim mạch của người tiêm.

Phan Anh (tổng hợp)

Related posts