Tin VN sáng thứ Năm 19/5: Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng bị cách hết chức vụ

Hội An

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng và Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM Lê Hải Trà (ảnh: VnExpress).

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng bị cách hết chức vụ

VnExpress – Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn Dũng bị cách tất cả chức vụ trong Đảng, Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM Lê Hải Trà bị khai trừ ra khỏi Đảng.

Theo thông báo ngày 18/5 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cùng với việc kỷ luật hai người trên, Ủy ban cũng cảnh cáo ông Vũ Bằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Nguyễn Thành Long, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Ông Dũng, 57 tuổi, có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán. Năm 2017, ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sau khi rời ghế Chủ tịch HĐQT Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Ông Trà, 48 tuổi, từng làm việc tại Vụ Phát triển thị trường thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Ông có 25 năm gắn bó với ngành chứng khoán Việt Nam từ giai đoạn ra đời.

Ngày 31/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương từng đánh giá Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số tổ chức, cá nhân “vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính”.

Việc kỷ luật diễn ra trong bối cảnh Bộ Công an đang điều tra hàng loạt sai phạm trong mua bán chứng khoán và cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra ở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Hiện, 3 vụ án đã được khởi tố.

8,100 tỷ đồng tiền tham nhũng, mới thu được hơn 1.300 tỷ đồng

VnExpress – Trong quý 1, tài sản phải thu hồi từ các vụ án tham nhũng là gần 8.100 tỷ đồng, song thành phố mới thu được hơn 1.300 tỷ, tức chỉ đạt hơn 16%.

Thông tin được UBND TP.HCM nêu trong báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn trong quý 1 gửi Thanh tra Chính phủ, ngày 18/5.

Số tiền cần thu hồi ở các vụ án tham nhũng đạt tỷ lệ rất thấp. Trong quý 1, VKSND TP.HCM thụ lý 12 vụ với 22 bị can về tội tham nhũng với tổng số tiền phải thu hồi gần 6.000 tỷ đồng, song mới thu hồi hơn 8 tỷ đồng (đạt 0,13%). TAND thành phố thụ lý 13 vụ với 70 bị can, đã xét xử 6 vụ với số tiền tham nhũng hơn 586 tỷ đồng, đã thu hồi 20 tỷ đồng (3,4%)…

UBND thành phố cho biết khó khăn trong công tác phòng chống tham nhũng là các văn bản liên quan thường phát hành theo chế độ “mật” dẫn đến khó tiếp cận. Một số kết luận, kiến nghị thanh tra chưa được các đơn vị thực thi tự giác chấp hành đầy đủ, kịp thời.

Tiến độ điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng chậm vì phức tạp, sai phạm từ nhiều năm trước nên gặp khó trong thu thập tài liệu, chứng cứ. Cán bộ, công chức và người dân cũng e ngại, cả nể…

Để khắc phục khó khăn, chính quyền TP đề xuất xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, thu nhập tập trung và có sự chia sẻ thông tin, dữ liệu.

Cháy xe bồn ở cây xăng

VnExpress – Khoảng 22h30 tối 18/5, xe máy dựng trước văn phòng cây xăng trên đường Nguyễn Oanh, phường 17 quận Gò Vấp (TP.HCM), bất ngờ phát nổ. Lửa bén sang xe bồn 25 m3 đang bơm xăng xuống bể chứa khiến đám cháy bùng lên dữ dội. Tài xế cố lái ôtô ra ngoài, song bất thành nên bung cửa thoát ra.

Nhiều nhân viên dùng bình chữa cháy, vòi xịt nước dập lửa và di dời các xe máy khác.

Ít phút sau, nhiều xe chữa cháy đến dập lửa, ngăn cháy lan sang các trụ bơm. Hoả hoạn không gây thương vong, nhưng thiêu rụi một số xe máy, ô tô bồn bị hư hỏng. Nhà nghỉ của nhân viên bị cháy một phần, ám khói đen, vỡ cửa kính.

Nguyên nhân cháy đang được điều tra.

Đề xuất thời hạn sử dụng chung cư từ 50 – 70 năm

Thanh Niên – Trong đề cương luật Nhà ở (sửa đổi), Bộ Xây dựng đề xuất thời hạn sử dụng chung cư chỉ từ 50 – 70 năm thay vì lâu dài như từ trước đến nay.

Theo đó, có 2 phương án được đề xuất, là sổ hồng cấp cho căn hộ chung cư sẽ có thời hạn lâu dài như hiện nay hoặc sẽ có thời hạn 50 năm, 70 năm. Lý do đưa ra đề xuất này là, theo các quy định hiện hành, thời hạn sử dụng của công trình được xác định theo hồ sơ thiết kế xây dựng công trình hoặc theo thời hạn sử dụng thực tế.

Trong khi đó, quy định của pháp luật về dân sự thì quyền sở hữu tài sản chấm dứt khi tài sản bị tiêu hủy. Còn tại điều 126 luật Đất đai quy định, thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức thực hiện dự án được xem xét quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm. Đối với dự án lớn thu hồi vốn chậm hoặc đầu tư tại địa bàn kinh tế khó khăn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Đối với trường hợp xây dựng nhà chung cư để bán, cho thuê, thuê mua, thì thời hạn giao đất cho chủ đầu tư xác định theo thời hạn dự án, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. Như vậy, về quyền sử dụng đất thì sử dụng lâu dài, nhưng đối với tài sản trên đất là công trình xây dựng, nhà ở lại có thời hạn sử dụng. Việc quy định thời hạn sở hữu nhà chung cư được áp dụng ở nhiều nước trên thế giới.

Ngoài ra, theo Bộ Xây dựng, trong quá trình thực hiện chính sách cải tạo chung cư cũ xây dựng từ trước năm 1994, công tác thu hồi, di dời, việc phá dỡ nhà chung cư thời gian qua rất khó khăn, ảnh hưởng lớn tới công tác cải tạo, chỉnh trang đô thị, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thực tế này cho thấy cần có quy định phù hợp, tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan nhà nước thực hiện thu hồi, phá dỡ, xây dựng lại chung cư cũ, hết thời hạn sử dụng. Vì vậy, Bộ Xây dựng cho rằng, việc nghiên cứu bổ sung quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư là cần thiết.

Bộ Xây dựng khẳng định, trường hợp áp dụng phương án cấp sổ hồng có thời hạn thì sau khi hết thời hạn sử dụng, các cơ quan chức năng sẽ kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư, nếu bảo đảm về chịu lực, an toàn cho sử dụng sẽ gia hạn thời gian sử dụng căn hộ, không có chuyện đuổi người dân ra khỏi căn hộ. Việc cấp sổ hồng có thời hạn cho các chung cư theo tuổi thọ thiết kế công trình cũng chỉ áp dụng từ khi luật Nhà ở (sửa đổi) có hiệu lực, không hồi tố đối với những chung cư thực hiện theo quy định trước đó.

Tạm đình chỉ công tác phó hiệu trưởng bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9

Huệ Liên

Trường THCS Long Khánh, nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Vietnamnet).

Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh bị tố cáo vì đã có hành vi dâm ô với nữ sinh lớp 9 của trường như hôn lên má, sờ ngực, mông, ấn vào vùng nhạy cảm của nữ sinh…

Theo Thanh Niên, liên quan vụ ông N.V.T, Phó hiệu trưởng trường THCS Long Khánh ( huyện Bến Cầu, Tây Ninh) bị tố cáo có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 9, ngày 18/5, lãnh đạo nhà trường xác nhận đã có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông T. để phục vụ công tác điều tra.

Cụt thể trước đó, gia đình nạn nhân có đơn tố cáo ông N.V.T. (44 tuổi), Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh có hành vi dâm ô với con mình là T.N.B.C (nữ sinh lớp 9 của trường). Theo đó, ông T. đã có các hành vi không đúng chuẩn mực như hôn lên má, sờ ngực, mông, ấn vào vùng nhạy cảm của nữ sinh…

Theo tố cáo của gia đình nạn nhân, vụ việc xảy ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 10/5, sau khi kết thúc thi môn toán, kỳ thi cuối học kỳ 2 (năm học 2021 – 2022). Thời điểm này, ông T. đứng trên lan can trước phòng làm việc và gọi em C. lên phòng. Sau đó, ông T. có những hành vi không đúng chuẩn mực trên.

Vụ việc khiến em C. hoảng loạn, lo sợ nên đã bỏ thi 4 môn còn lại của kỳ thi học kỳ 2 vào ngày 11/5.

Bức xúc, gia đình nạn nhân đã tố cáo hành vi của ông T. đến ban giám hiệu nhà trường, UBND xã Long Khánh và Phòng GD-ĐT huyện Bến Cầu.

Về phía ông T., theo nội dung tường trình thể hiện khoảng 8 giờ 40 sáng 10/5, ông T gọi em T.N.B.C. vào phòng làm việc để hỏi thăm về việc kiểm tra học kỳ 2 và việc ôn thi vào lớp 10.

Khi ông T. đứng lên thì không may vướng vào cái quạt điện để bàn ngay lối đi nên đã đụng vào người em C..Đồng thời lúc đó ông T. nói trên mặt em C. có nốt ruồi kỳ lạ cho nên đã lấy tay đụng vào, theo Người Lao Động.

Chủ tịch TP. Hà Nội và Bộ trưởng Y tế bị đề nghị kỷ luật

Huệ Liên

Chủ tịch Hà Nội và Bộ trưởng Y tế bị đề nghị kỷ luật liên quan vụ Việt Á (ảnh: VnExpress/Thanh Niên).

Theo thông cáo chiều 18/5, tại kỳ họp thứ 15 (16-17/5), ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, kỷ luật ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch TP. Hà Nội, và Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long do liên quan Việt Á.

Báo VnExpress đưa tin, ngoài ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, tại Bộ Y tế, ông Nguyễn Minh Tuấn, nguyên Vụ trưởng Trang thiết bị và Công trình Y tế; Nguyễn Nam Liên, nguyên Phó bí thư, nguyên Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Bộ Y tế, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Vụ trưởng Kế hoạch – Tài chính bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương khai trừ Đảng.

Thứ trưởng Y tế Nguyễn Trường Sơn và ông Đặng Đức Anh, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Vệ sinh dịch tễ Trung ương bị cảnh cáo.

Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên và ông Nguyễn Mạnh Cường, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Y tế bị khiển trách.

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Thứ trưởng Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban cán sự đảng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương cảnh cáo.

Cùng bị cảnh cáo còn có các ông Nguyễn Thiện Thành, cựu Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc Văn phòng các chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; Lê Bách Quang, Chủ tịch các Hội đồng tư vấn, Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm phát hiện COVID-19.

Ông Trịnh Thanh Hùng, Phó bí thư Chi bộ, Phó vụ trưởng Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, bị khai trừ Đảng.

Ông Nguyễn Đình Hậu, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế – kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ, bị khiển trách.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 13 (từ 28 – 31/3), UBKT T.Ư đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ KH-CN và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 – 2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Việt Á.

Cụ thể, UBKT T.Ư kết luận, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Y tế đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc đánh giá chuyên môn, kiểm tra, giám sát; cấp phép, cấp số đăng ký lưu hành; hiệp thương giá và mua sắm bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ KH-CN đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, để một số lãnh đạo bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong việc phê duyệt, giao tổ chức thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y; xác nhận và đề nghị khen thưởng đối với Học viện Quân y, Công ty Việt Á và một số cá nhân.

Về cá nhân, UBKT T.Ư khẳng định, các ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN; Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế; Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH-CN; Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế, và một số lãnh đạo, cán bộ Bộ KH-CN và Bộ Y tế cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm nêu trên; chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ủy ban Kiểm tra T.Ư đánh giá, những vi phạm của các tổ chức, cá nhân nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại tiền và tài sản của Nhà nước, gây bức xúc trong xã hội đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Liên quan tới vụ việc Công ty Việt Á, theo Thanh Niên, tới nay Ban Bí thư đã kỷ luật cách tất cả chức vụ đối với trung tướng Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y, và thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Phó giám đốc Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng). UBKT T.Ư cũng kỷ luật từ khiển trách tới khai trừ ra khỏi Đảng với 10 cán bộ khác thuộc học viện này.

Cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và công an các tỉnh, thành đã khởi tố 6 vụ án khác nhau, bắt tạm giam 33 bị can liên quan tới vụ việc.

Ngày 25/4, tại hội nghị giao ban công tác kiểm tra toàn quốc, Chủ nhiệm UBKT T.Ư Trần Cẩm Tú cho biết, hiện UBKT T.Ư đã thành lập các đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Học viện Quân y, Bộ KH-CN, Bộ Y tế và 8 Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, thành. Đồng thời, chỉ đạo 14 tỉnh ủy và 63 ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, thành ủy thực hiện việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm liên quan vụ việc Việt Á.

Giám đốc CDC Bến Tre nộp 3,4 tỷ đồng khắc phục hậu quả do sai phạm

Huy Hoàng

Giám đốc CDC Bến Tre nộp 3,4 tỷ đồng khắc phục hậu quả do sai phạm
(Ảnh minh hoạ: Linh Pham/Getty Images)

Giám đốc CDC tỉnh Bến Tre đã khắc phục hậu quả do sai phạm, nộp hơn 3,4 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Ngày 18/5, Thanh tra tỉnh Bến Tre thông báo kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, thuốc chữa bệnh, kit xét nghiệm và kinh phí mua sắm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Theo kết luận, trong quá trình mua sắm trang thiết bị phục vụ phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bến Tre đã không có văn bản xem xét hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu hay báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu.

Một số gói thầu cung cấp chưa đủ 3 bảng báo giá hoặc bảng báo giá chưa đầy đủ các mặt hàng.

Theo kết luận thanh tra, Giám đốc CDC Bến Tre đã thiếu quản lý, thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình lựa chọn nhà thầu, chưa đánh giá năng lực và kinh nghiệm nhà thầu theo quy định.

Giám đốc CDC Bến Tre đã không chọn Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Medivision là đơn vị trúng thầu, không thương lượng với Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị y tế 3T trúng thầu để hưởng chính sách có lợi về giá cả, dẫn đến thiệt hại tài sản nhà nước hơn 3,4 tỷ đồng.

Tổ tư vấn của CDC Bến Tre gồm 6 thành viên do ông Phạm Hồng Thái – Phó giám đốc – làm Tổ trưởng, đã tư vấn cho Ban giám đốc CDC mua sắm các sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế, kit xét nghiệm do Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị y tế 3T trúng thầu khi chưa xem xét năng lực, kinh nghiệm và công ty này chưa đủ điều kiện kinh doanh các mặt hàng thiết bị y tế; thiếu kiểm tra, áp giá gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Ngày 28/4, Giám đốc CDC Bến Tre đã khắc phục hậu quả, nộp hơn 3,4 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh.

Thanh tra tỉnh Bến Tre kiến nghị Chủ tịch tỉnh yêu cầu Sở Y tế xem xét trách nhiệm của Giám đốc CDC về trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, quản lý để xảy ra những sai phạm nêu trên và trách nhiệm của tổ tư vấn của CDC trong việc đề xuất mua sắm các gói thầu sai phạm tại đây…

Huy Hoàng

Bà Rịa – Vũng Tàu: Bác sĩ dâm ô nam sinh 15 tuổi

Nguyễn Sơn

Hình ảnh minh họa nỗi đau của một trẻ vị thành niên bị xâm hại. (Ảnh minh họa: 271 Eak Moto/Shutterstock)

Sau khi khám da liễu cho nam sinh xong, nam bác sĩ 58 tuổi yêu cầu nạn nhân cởi quần áo rồi xâm hại tình dục ngay tại phòng khám.

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bác sĩ Lê Xuân Vĩnh (SN 1964, ngụ xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8/5, một nam sinh tên N.Đ.P. (SN 2006, ngụ huyện Xuyên Mộc) đến khám tại phòng khám tư nhân của ông Vĩnh.

Sau khi khám da liễu cho em P. xong, ông Vĩnh yêu cầu nam sinh cởi hết quần áo. Tại phòng khám, ông Vĩnh đã thực hiện hành vi dâm ô đối với nam sinh.

Về đến nhà, em P. khóc và kể lại sự việc cho gia đình nghe. Người thân của em P. đã đến phòng khám yêu cầu ông Vĩnh ra công an làm việc.

Tại trụ sở công an, ông Vĩnh đã thừa nhận hành vi dâm ô với nam sinh này.

Theo Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc, ông Vĩnh là bác sĩ công tác tại trung tâm y tế địa phương, xin nghỉ hưu từ đầu năm 2022 và mở phòng khám tư để khám, chữa bệnh. Nạn nhân P. là trẻ vị thành niên, tính theo ngày sinh chưa đủ 16 tuổi.

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Xuyên Mộc ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Xuân Vĩnh. Các quyết định khởi tố do VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Hiện ông Vĩnh đang bị tạm giam tại Công an huyện Xuyên Mộc trong thời hạn 60 ngày để phục vụ việc điều tra.

Related posts