Chuỗi lây nhiễm tại Triều Dương đã lan khắp Bắc Kinh, chính quyền phong tỏa các danh lam thắng cảnh nổi tiếng

Trần Phong

Ảnh: AFP.

Theo tường thuật của phóng viên đài truyền hình NTDTV từ Bắc Kinh, sự bùng phát của dịch bệnh trong quán bar có tên Tiantang Supermarket ở quận Triều Dương (Chaoyang), Bắc Kinh đã lan đến quận Tây Thành, nơi đặt trung tâm quyền lực của ĐCSTQ. 

Các nhà chức trách ở Bắc Kinh cho biết, đợt bùng phát này dữ dội và việc phòng chống còn khó khăn hơn đợt trước.

Dịch bệnh đang tiếp tục lan rộng, mức độ lây lan đã ở mức đáng báo động, kéo theo sự gia tăng của các ca nhiễm liên quan tại ít nhất 14 khu vực hành chính và khu vực phát triển kinh tế ở Bắc Kinh. Hiện tại, các danh lam thắng cảnh nổi tiếng Thập Sát Hải (Shichahai) và phố ăn vặt chùa Hộ Quốc (Huguo) đều đã bị phong tỏa.

Kênh tin tức Trung Quốc Sohu dẫn tin tức mới nhất từ ​​Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh, tính đến chiều ngày 15/6, đã có 327 trường hợp được xác nhận liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ quán bar Tiantang Supermarket bar.

Vào ngày 15/6, phóng viên của đài truyền hình NTDTV có được tin tức từ Bắc Kinh rằng, chính quyền đã phong tỏa toàn bộ khu vực bao gồm cả phố Hộ Quốc và Thập Sát Hải.

Cư dân Yu Ming là quản lý của một khách sạn trên phố Hộ Quốc, cũng nói với các phóng viên đài NTD rằng, khu vực xung quanh phố này đã bị phong tỏa, và nhiều trạm kiểm soát ở các khu vực xung quanh đã được thiết lập.

Yu Ming nói: “Hiện tại nó không được mở cửa cho công chúng ra vào. Bây giờ tất cả những người trong khách sạn của chúng tôi đều là nhân viên phòng chống dịch. Tình hình hiện tại khá nghiêm trọng.”

Yu Ming cũng nói rằng, ngay cả sau “ngày 1 tháng 7” – ngày kỷ niệm sự ra đời củaĐảng Cộng sản Trung Quốc – Bắc Kinh cũng sẽ không thể được mở cửa hoàn toàn cho hoạt động kinh doanh.

Phố Hộ Quốc là một con phố ăn vặt nổi tiếng ở Bắc Kinh, hiện tại nó đã bị đóng cửa không được phép kinh doanh.

Nhân viên phục vụ tại quán bar Tiantang Supermarket trên phố ăn vặt này cho hay: “Không thể nào, con phố này về cơ bản đã bị phong tỏa. Khu ở tập thể của các nhân viên quán bar cũng nằm trên con phố đó. Dù sao, có những ca nhiễm đã được xác nhận ở con phố đó. Tất cả đều đã bị phong tỏa.”

NTD dẫn lời một số cư dân sống ở khu vực hồ Hậu Hải (Houhai) rằng, chỉ vì có một khách hàng dương tính trong nhà hàng Kinh Lễ (Liji), toàn bộ danh lam thắng cảnh Thập Sát Hải và khu vực Công viên Bắc Hải (Beihai) đã bị đóng cửa.

Theo NTD, cư dân khu vực hồ Hậu Hải, với bút danh Li Zi cho hay: “Chỉ một người bị dương tính. Chủ yếu là quán bar ở Triều Dương, tình hình căng thẳng, nghiêm trọng hơn.Toàn bộ danh lam thắng cảnh Thập Sát Hải, danh lam thắng cảnh Tháp Trống hay còn gọi là Cổ Lâu (Gulou), và Công viên Bắc Hải đều bị phong tỏa. “

“Mọi người ở nhiều nơi đã bị kéo đi cách ly. Phố bar Tam Lí Truân (Sanlitun) đã bị phong tỏa”.

Li Zi nói rằng có hơn mười chiếc xe buýt lớn ở khu vực Hậu Hải đã đưa mọi người đi cách ly, nhưng người trong quán bar đã đi khắp nơi, không chỉ ở Thập Sát Hải mà ở khắp Bắc Kinh.

Hiện dịch bệnh ở Tiantang Supermarket vẫn đang lan rộng. Bắc Kinh cũng đã bổ sung thêm ba khu vực rủi ro trung bình mới, đó là Cộng đồng Đông Yaojiayuan và Cộng đồng Tây ở thị trấn Bình Phòng (Pingfang), quận Triều Dương, và làng Lujiaying ở thị trấn ShibaiLidian.

Nhà lãnh đạo TQ Tập Cận Bình luôn nhấn mạnh đến việc thực hiện các chính sách kiểm soát và phong tỏa nghiêm ngặt, nhưng dịch bệnh vẫn không được giải quyết từng đợt ở nhiều nơi, hiện chuỗi lây nhiễm ở quán bar Tiantang Supermarket đã lan ra toàn bộ thủ đô.

Trước đó, tờ Daily Mail đăng bài viết với tiêu đề: “Bắc Kinh khởi động cuộc dập dịch viêm phổi Vũ Hán mới với quy mô lớn, sau khi chuỗi lây nhiễm đến từ một người chơi tại quán bar ồn ào, trong khi đất nước tiếp tục siết chặt chính sách zero-Covid”

Tờ Ecns với tiêu đề: “Bắc Kinh chiến đấu để ngăn chặn bùng phát liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại quán bar” cho hay, Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan (Sun Chunlan) đã kêu gọi hành động nhanh chóng, sử dụng các biện pháp khoa học và hiệu quả để ngăn chặn dịch COVID-19.ECNS cũng dẫn lời Phó Giám đốc Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật Bắc Kinh Liu Xiaofeng rằng: “Với sự bùng phát dịch bệnh đang phát triển nhanh chóng và lan rộng, nguy cơ lây nhiễm vẫn còn tồn tại và nhiều khu vực có khả năng bị ảnh hưởng trong tương lai”.

Related posts