Tin thế giới trưa thứ Sáu: Thủ tướng Ukraina: Nga đặt cược cao vào cuộc tấn công hôm qua, nhưng Ukraina đã thể hiện kỹ năng đáng kinh ngạc

Thủ tướng Ukraina: Nga đặt cược cao vào cuộc tấn công hôm qua, nhưng Ukraina đã thể hiện kỹ năng đáng kinh ngạc

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal đã tuyên bố trên Telegram rằng quân đội Nga đã đặt cược cao vào cuộc tấn công quy mô lớn ngày hôm qua, cố gắng khiến người Ukraine không có điện trước Tết, nhưng lực lượng phòng không Ukraina đã thể hiện trình độ tác chiến đáng kinh ngạc. 

Ông Shmyhal viết: “Cuộc tấn công quy mô lớn lần thứ mười, Nga đang cố gắng tước đi ánh sáng của người Ukraine trước thềm năm mới. Kẻ thù đã đặt cược cao vào cuộc tấn công này, chuẩn bị cho nó trong hai tuần. Lực lượng phòng không Ukraine đã thể hiện trình độ kỹ năng và hiệu quả đáng kinh ngạc, 54 trong số 69 tên lửa đã bị bắn hạ”.

Người đứng đầu chính phủ Ukraina báo cáo rằng, không phải không có va chạm và thiệt hại, đặc biệt là đối với các cơ sở năng lượng.

 ông cho biết. “Việc tắt máy khẩn cấp có thể được áp dụng ở một số khu vực để tránh sự cố mạng. Các kỹ sư điện của chúng tôi đang làm việc để sửa chữa mọi thứ”.

Vào buổi sáng hôm qua theo giờ địa phương, Nga lại tiến hành một cuộc tấn công tên lửa lớn vào Ukraine.

Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine Herman Galushchenko đã báo cáo về thiệt hại đối với các cơ sở sản xuất và lưới điện, đồng thời cho biết tình hình khó khăn ở phía tây đất nước, tại các khu vực Odesa và Kyiv.

Đại sứ Mỹ, Anh phản ứng vụ tấn công tên lửa mới của Nga

Trang suspilne đăng tải hình ảnh Kiev bị tàn phá hôm 10/10.

Các đại sứ của Hoa Kỳ và Anh đã phản ứng với cuộc tấn công tên lửa buổi sáng 29/12 của Liên bang Nga vào Ukraina. 

Đại sứ quán Mỹ bình luận trên Twitter: “Điện Kremlin tiếp tục chiến dịch tấn công tên lửa quy mô lớn, sử dụng sự lạnh lùng và bóng tối một cách tàn bạo để chống lại Ukraina… Cảm ơn nỗ lực của lực lượng phòng không Ukraina – Ukraina sẽ chiến thắng”

Trong khi đó, Đại sứ Anh Melinda Simmons lưu ý rằng việc tiếp tục các cuộc tấn công lớn một lần nữa chứng tỏ Điện Kremlin không có ý định thực sự đàm phán hòa bình.

Bà Simmons nói: “Nga bác bỏ kế hoạch hòa bình do Tổng thống Zelensky đề xuất. Nga không muốn hòa bình với Ukraina – họ muốn chinh phục Ukraina”

Vụ tấn công tên lửa cũng bị Tổng thống Moldova Maya Sandu và người đứng đầu Bộ Ngoại giao Pháp Catherine Colonna lên án.

Trong khi đó Mykhailo Podolyak, cố vấn văn phòng tổng thống Ukraine đã tuyên bố trên Twitter rằng, hơn 120 tên lửa đã được Nga phóng vào Ukraine sáng 29/12.

Theo hãng thông tấn của Ukraina UNN cập nhật, lực lượng phòng không của nước này đã phá hủy 16 hỏa tiễn của Nga trong không phận thủ đô Kyiv.

Huệ Liên

Ý kêu gọi EU xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với du khách từ Trung Quốc

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. (Ảnh: M.Cantile/Shutterstock)

Hôm 29/12 vừa qua, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cho biết nước này hy vọng rằng Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp đặt quy định xét nghiệm COVID-19 bắt buộc đối với các du khách đến từ Trung Quốc, giống như Ý đã làm, theo hãng tin Reuters.

Cụ thể, phát biểu tại cuộc họp báo, bà Meloni cho hay rằng các biện pháp của Ý có thể sẽ không hiệu quả nếu không được triển khai rộng rãi trên khắp EU. Theo bà, các xét nghiệm sơ bộ cho thấy nhiều hành khách đến từ Trung Quốc có kết quả dương tính với COVID-19 đã nhiễm biến thể Omicron.

Ngày 28/12, Bộ trưởng Y tế Ý Orazio Schillaci thông báo nước này đã bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với tất cả hành khách đến từ Trung Quốc, nơi các ca nhiễm đang gia tăng. Sân bay chính ở thành phố Milan đã bắt đầu tiến hành xét nghiệm các hành khách đến từ Bắc Kinh và Thượng Hải từ ngày 26/12 và kết quả cho thấy cứ 2 hành khách thì có 1 người nhiễm COVID-19.

Được biết, Ý hiện là quốc gia đầu tiên trong EU quy định bắt buộc những hành khách đến từ Trung Quốc phải xét nghiệm COVID-19. Một số quốc gia khác cũng xem xét các quy định mới đối với du khách Trung Quốc.

Nhật Bản đã thông báo rằng từ ngày 31/12, du khách từ Trung Quốc đến nước này phải có kết quả xét nghiệm COVID-19, trong khi Đài Loan sẽ kiểm tra những người đến từ Trung Quốc từ ngày 1/1/2023.

Cũng trong ngày 28/12, giới chức y tế Mỹ cho biết sẽ áp dụng quy định bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với khách du lịch đến từ Trung Quốc, qua đó nối tiếp danh sách các quốc gia như Ấn Độ, Ý và Nhật Bản thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại sau khi Trung Quốc gỡ bỏ các biện pháp nhằm ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Phan Anh

Related posts