Bắc Kinh ngăn 120 người đến Đài Loan để tưởng niệm một nhà sư chạy thoát khỏi ĐCSTQ

Liên Thành

Những người đưa tang ở Đài Loan tỏ lòng thành kính với Hòa thượng Hsing Yun. (Ảnh: CNA).

Mặc dù Hội đồng các vấn đề Đại lục (MAC) của Đài Loan đã chấp thuận đơn đăng ký của 120 người Trung Quốc đến hòn đảo này để bày tỏ lòng thành kính với một nhà lãnh đạo Phật giáo vừa qua đời, chính quyền Trung Quốc đã quyết định hủy bỏ chuyến đi của họ.

Theo tờ Taiwan News, Hòa thượng Hsing Yun sinh ra ở Trung Quốc nhưng đã chuyển đến Đài Loan cùng với quân đội Quốc dân đảng vào năm 1949. Hòa thượng Hsing viên tịch vào ngày 5 tháng 2 ở tuổi 95. Nhiều người Trung Quốc đã công khai bày tỏ lòng kính trọng đối với vị sư đã từ chối tu luyện trong môi trường được duy trì bởi ĐCSTQ, một tổ chức vô thần và đàn áp tự do tín ngưỡng tôn giáo.

Hội đồng các vấn đề Đại lục ngày 10 tháng 2 thông báo đã thông qua danh sách 120 công dân Trung Quốc đến Đài Loan để tham dự lễ tưởng niệm Hòa thượng Hsing vào ngày 13 tháng 2 tại thành phố Cao Hùng.

Tuy nhiên, Đài Loan đã từ chối nhập cảnh 12 quan chức làm việc trong các tổ chức chính trị, tôn giáo và tuyên truyền của ĐCSTQ. Nhóm 12 quan chức cộng sản này cũng bày tỏ ý định đến thăm hòa thượng Hsing.

Để đối phó với việc hủy bỏ chuyến đi của 12 quan chức của mình đến Đài Loan, Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách hủy chuyến đi của nhóm 120 người và thay vào đó cử một phái đoàn đến thăm vị hòa thượng tại một ngôi chùa Phật Quang Sơn ở tỉnh Giang Tô.

Trong một tuyên bố ngày 12/2, Hội đồng các vấn đề Đại lục cho rằng Trung Quốc đang chơi trò chính trị để đổ lỗi cho Đài Loan về vụ việc. Hội đồng cũng khẳng định rằng nhóm 120 người Trung Quốc vẫn được hoan nghênh đến Đài Loan và chia sẻ niềm tiếc thương đối với Cố hòa thượng Hsing Yun.

Related posts