Tin thế giới sáng thứ ba: Bắc Kinh tuyển dụng học sinh và giáo viên sang Nga du học

Bắc Kinh tuyển dụng học sinh và giáo viên sang Nga du học, vì sao lại khiến dư luận chỉ trích?

Liên Thành

Ảnh minh hoạ.

Vào ngày 16 tháng 1, Hội đồng Học bổng Trung Quốc đã ban hành văn bản cho các sở giáo dục cấp tỉnh để tuyển dụng và tài trợ cho học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông sang Nga học tập. Sau khi Sở giáo dục tỉnh Hà Nam (Henan) khai triển chương trình du học Nga, quận Vạn Châu  (Wanzhou), thành phố Trùng Khánh (Chongqing) cũng hỗ trợ học sinh trung học phổ thông xuất sắc và giáo viên dạy tiếng Nga cấp hai sang Nga du học, điều này đã làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng. 

Ngày 1/2, Sở Giáo dục tỉnh Hà Nam ra thông báo khai triển kế hoạch hỗ trợ học sinh tốt nghiệp THPT xuất sắc sang Nga du học năm 2023. Học sinh du học hưởng học bổng chính phủ do phía Nga cấp (phía Nga miễn học phí), và Hội đồng Học bổng Trung Quốc cung cấp học bổng trao đổi Trợ cấp cho sinh viên du học, và phí công tác quốc tế khứ hồi. 

Vào năm 2023, Hội đồng Học bổng Trung Quốc có kế hoạch chọn những sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc từ các trường trung học phổ thông bình thường có dạy tiếng Nga ở tỉnh Hà Nam, và gửi họ sang Nga học tập thông qua kênh học bổng của chính phủ Nga.

Theo Đài Á châu Tự do (RFA), ngày 16/1, Hội đồng Học bổng Trung Quốc trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc đã có văn bản gửi sở giáo dục các tỉnh, thành phố về việc tuyển chọn và bảo lãnh học sinh tốt nghiệp cấp 3 sang Nga học tập. 

Trọng tâm học tập bao gồm các chuyên ngành khoa học và kỹ thuật như khoa học chính xác, hàng không vũ trụ, chế tạo máy móc và năng lượng hạt nhân. Thời gian học cho sinh viên đại học là 60 đến 72 tháng. Có thông tin nói rằng những du học sinh được chính phủ tài trợ này trở về Trung Quốc sau khi học xong có thể nhận được sự phân bổ của chính phủ.

Vào ngày 7 tháng 2, cư dân mạng Twitter có tài khoản là Paige đã đăng thông tin rằng: “Quận Vạn Châu, Trùng Khánh cũng đã đưa ra kế hoạch cho học sinh trung học phổ thông xuất sắc sang Nga, đồng thời đưa ra kế hoạch trợ cấp”

Nội dung cho thấy một thông báo tuyển chọn của Ủy ban Công tác Giáo dục của Quận ủy Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh về việc tuyển chọn những học sinh tốt nghiệp cấp 3 xuất sắc và giáo viên dạy tiếng Nga cấp 2 sang Nga học tập vào năm 2023.

Thông báo được chuyển đến các trường, yêu cầu “làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu kế hoạch hỗ trợ du học” theo nguyên tắc xét chọn công tâm, chặt chẽ, cần thiết, đồng thời nhắc nhở những ai đã trúng tuyển mà từ bỏ tư cách du học khi chưa được phép, hoặc không gửi hồ sơ đúng thời hạn, thì sẽ không được phép đăng ký hồ sơ du học do nhà nước tài trợ trong vòng 5 năm.

Đồng thời, yêu cầu tất cả các trường hoàn thành đăng ký trực tuyến và thư giới thiệu của trường trước ngày 15 tháng 2, báo cáo Văn phòng Ủy ban Công tác để xem xét sơ bộ vào ngày 16/2, và báo cáo Văn phòng Quốc tế của Ủy ban Giáo dục Thành phố vào ngày 17/2.

Ông Mã (Ma), cựu sinh viên , nói với RFA rằng, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã gửi sinh viên du học sang Nga, điều này cho thấy Trung Quốc tiếp tục dựa vào Nga, bất chấp sự phong tỏa công nghệ của Hoa Kỳ và phương Tây. Ông nói: “Các em thuộc khối công lập (du học) và cho rằng Nga có thể đánh bại Ukraina. Thông tin từ cấp cao phức tạp hơn. Trước khi xuất cảnh các em phải ký giấy bảo lãnh từ thành viên gia đình của họ, v.v., một đống thứ.”

Về vấn đề này, Vision Times trích dẫn bình luận của các cư dân mạng. Dân mạng Prosperity nhắc nhở: “Các bạn trẻ định sang Nga phải suy nghĩ kỹ. Đừng sang Nga để du học miễn phí, vé máy bay miễn phí, mỹ nhân không cần tài sản. Ở đây không có bữa trưa miễn phí. Một khi các bạn đặt chân lên nước Nga, quân đội Nga sẽ yêu cầu các bạn tham gia chiến tranh, các bạn có dám từ chối không? E rằng sự việc không phải do bạn quyết định, lúc đó ngay cả thời gian khóc cũng không còn.”

Dân mạng “NHATNQ” cũng cho biết, “Du học ở Nga là một cái bẫy. Trừ khi bạn học rất giỏi, nếu không bạn sẽ không thể tìm được việc làm khi về nước. Có rất ít công việc trong nước liên quan đến tiếng Nga. Ngoài các biện pháp trừng phạt chống lại Nga trong hai năm qua, các trường đại học Nga đã bị loại khỏi bảng xếp hạng thế giới và lợi thế định cư với bằng tốt nghiệp đại học của Nga cũng biến mất.

“날개잃은천사 (Wingless angel)” bình luận rằng: “Mẹ của bọn trẻ cho rằng đó là điều tốt, du học do nhà nước tài trợ, học bổng toàn phần, tôi chỉ nói một điều, không biết khi nào thì điều tốt đẹp sẽ đến với những người dân thường. Lần này tôi thực sự hy vọng rằng những quan chức đó sẽ tiếp tục truyền thống tốt đẹp của mình, gửi người thân và con cái của họ sang Nga học tập. Số lượng càng nhiều càng tốt. Họ sẽ bị tẩy não và sau đó tình nguyện gia nhập quân đội Nga..”

Một số cư dân mạng chế giễu: “Người ăn xin và người nhặt rác kết hôn sao?” 

“Hội nhập thế giới, phát triển kinh tế thôi chưa đủ. Còn phải quậy phá, bị cả thế giới tát vào mặt. Là chi nhánh Trung Quốc của Quốc tế cộng sản, phải trở về cái nôi của Liên Xô để giữ ấm. Thế giới không muốn tôi, con cháu của Mao muốn điều đó”

“Thật biết cách tìm thầy khi chọn sang Nga học! Mọi người đi tìm Gia Cát Lượng (Zhuge Liang), nhưng họ lại đi tìm một người thợ vụng, và tự dối lòng rằng Gia Cát Lượng là người giỏi nhất trong ba người thợ vụng”

Tuy nhiên, có cư dân mạng cho biết: “Về cơ bản, thương mại Nga – Trung sẽ tăng lên trong vài năm tới và đương nhiên sẽ cần đến những tài năng tương ứng.”

Quan chức Trung Quốc kêu gọi thực hiện các biện pháp ‘táo bạo’ để phục hồi tỷ lệ sinh

Liên Thành

Ảnh minh hoạ.

Với giọng điệu khẩn cấp hơn để thúc đẩy tỷ lệ sinh đang giảm của Trung Quốc, một quan chức hàng đầu của nước này đang kêu gọi thực hiện “đổi mới táo bạo” trong việc hoạch định chính sách thúc đẩy sinh nở.

Ông Dương Văn Trang, Giám đốc Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, đã lưu ý trong một bài xã luận về Dân số và Sức khỏe rằng chi phí nuôi con là yếu tố quyết định trong việc khuyến khích sinh nhiều hơn. Ông nói: “Chính quyền địa phương nên được khuyến khích tích cực khám phá và đưa ra những đổi mới táo bạo trong việc giảm chi phí sinh nở, chăm sóc trẻ em và giáo dục.”

Ông Dương cho biết 17 bộ phận của Quốc vụ viện đã cùng nhau ban hành hướng dẫn, đề xuất 20 biện pháp chính sách từ 7 khía cạnh để thúc giục chính quyền địa phương thực hiện những đổi mới táo bạo trong việc giảm chi phí sinh nở, chăm sóc trẻ em và giáo dục để thúc đẩy tăng trưởng dân số.

Theo tờ Reuters, Trung Quốc chỉ ghi nhận 6,77 ca sinh trên 1.000 người vào năm ngoái, đây là con số thấp nhất từng được ghi nhận. Ông Dương lưu ý rằng trước năm 2025 là giai đoạn quan trọng để đẩy nhanh mức sinh trước khi vấn đề sụt giảm dân số vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ông nói: “Các nghiên cứu cho thấy rằng, khi các nước châu Âu triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh sản, tỷ lệ sinh đã ở mức dưới 1,5 (số ca sinh trên một phụ nữ) và tỷ lệ này chỉ bắt đầu phục hồi chậm sau khoảng 10 năm”.

Toàn bộ nội dung của ý kiến đã được truyền thông đại lục The Paper đưa tin vào ngày 9 tháng 2.

Năm 2022 cũng đánh dấu lần suy giảm dân số lớn đầu tiên kể từ khi kết thúc Nạn đói lớn vào năm 1961, khi hàng chục triệu người Trung Quốc đã chết vì đói. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc đã chính thức công bố rằng dân số nước này đã giảm 850.000 người vào năm ngoái.

Cho đến năm 2015, chính phủ Trung Quốc vẫn đang thực hiện chính sách một con nghiêm ngặt để ngăn dân số gia tăng.

Theo tờ SCMP, nhà kinh tế Trung Quốc Ren Zeping đã chỉ ra rằng Trung Quốc đã không giảm giới hạn độ tuổi kết hôn đối với những người có thể kết hôn, đó là 22 đối với nam và 20 đối với nữ. Ông tin rằng giới hạn độ tuổi hiện tại là tàn dư của chính sách một con và nó sẽ cản trở nỗ lực của chính phủ nhằm tăng tỷ lệ sinh.

Về vấn đề này, nhà báo Vương Hạc cho rằng Trung Quốc đã rơi vào vực thẳm dân số. Cuộc khủng hoảng này có tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực của đất nước và có thể giáng một đòn mạnh vào sự phát triển bền vững của dân tộc Trung Hoa.

Mỹ yêu cầu công dân rời khỏi Nga ngay lập tức

Liên Thành

Đại sứ quán Mỹ tại Moskva, Nga. (Ảnh: AP).

Guardian đưa tin, Mỹ đã yêu cầu công dân của mình rời khỏi Nga ngay lập tức do cuộc chiến ở Ukraine và nguy cơ bị các cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ tùy tiện hoặc sách nhiễu.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Mỹ tại Matxcova cho biết: “Công dân Hoa Kỳ cư trú hoặc du lịch tại Nga nên khởi hành ngay lập tức. Tăng cường thận trọng do nguy cơ giam giữ sai trái và đừng đi du lịch đến Nga”, đại sứ quán nói.

Mỹ đã nhiều lần cảnh báo công dân của mình rời khỏi Nga. Lần cuối cùng cảnh báo công khai như vậy là vào tháng 9 sau khi Tổng thống Putin ra lệnh huy động một phần.

Đại sứ quán Mỹ tại Nga cho biết thêm: “Các cơ quan an ninh Nga đã bắt giữ các công dân Mỹ và quấy rối, từ chối đối xử công bằng và minh bạch với họ, đồng thời kết án họ trong các phiên tòa bí mật hoặc không đưa ra bằng chứng đáng tin cậy”.

“Chính quyền Nga tùy tiện thực thi luật pháp địa phương đối với những người hoạt động tôn giáo là công dân Hoa Kỳ và đã mở các cuộc điều tra hình sự đáng ngờ đối với công dân Hoa Kỳ tham gia hoạt động tôn giáo”.

Nga hiện chưa đưa bình luận về thông báo của Đại sứ quán Mỹ.

Mức độ phóng xạ thực phẩm của Trung Quốc cao gấp 16 lần Nhật Bản: Cư dân mạng chế giễu báo cáo của CCTV

Liên Thành

Ảnh minh hoạ.

Mới đây, kênh truyền hình ĐCSTQ CCTV và các phương tiện truyền thông chính thống khác của nước này đã đồng loạt đưa tin chất phóng xạ trong cá rô Nhật Bản vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

Theo CCTV đưa tin, Hiệp hội Hợp tác xã Nghề cá tỉnh Fukushima ngày 7/2 đã thông báo rằng cá vược địa phương đánh bắt ở vùng biển gần tỉnh Fukushima sẽ bị đình chỉ bán ra thị trường, do phát hiện chất phóng xạ cesium vượt quá tiêu chuẩn. Chất phóng xạ Cesium-137 được báo cáo phát hiện trong cá vược ở Fukushima ở mức 85,5 Bg, vượt quá tiêu chuẩn cho phép của Nhật Bản là 50 Bg.

Sau khi báo cáo này được công bố, một số cư dân mạng Weibo đã kiểm tra tiêu chuẩn phóng xạ thực phẩm quốc gia của Trung Quốc và phát hiện ra rằng, mức độ chính thức của 12 loại chất phóng xạ trong thực phẩm của Trung Quốc là rất cao.

Trong số đó, tỷ lệ phóng xạ thực phẩm đối với Cesium-137 cao tới 800 Bg, cao gấp 9 lần so với cá vược bị ô nhiễm đánh bắt ở Fukushima và cao hơn 16 lần so với tiêu chuẩn chính thức của Nhật Bản.

Một cư dân mạng bình luận: “Tôi không quan tâm đến an toàn thực phẩm nước ngoài. Tôi chỉ quan tâm đến thịt, dầu, gạo và rau mà chúng ta ăn và liệu sữa bột của con chúng ta có an toàn hay không. Chúng tôi mổ một con lợn ở đây và bỏ ra 20 nhân dân tệ để mua tem kiểm dịch. Còn việc cho lợn ăn như thế nào thì không ai hỏi. Tất cả các biện pháp cách ly đều dựa trên quy trình này: thanh toán, dán tem và niêm yết. Người Trung Quốc từ lâu đã miễn nhiễm với mọi chất độc rồi!”

Một người khác nói: “Nhiều tiêu chuẩn ở Nhật Bản rất khắt khe, không chỉ cao hơn Trung Quốc mà còn cao hơn nhiều so với Châu Âu và Hoa Kỳ… Chỉ có thể nói rằng trình độ biên tập của CCTV còn quá thấp.”

Related posts