TT Zelensky công bố “kế hoạch chiến thắng” của mình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố trước Quốc hội Verkhovna Rada cái mà ông gọi là “kế hoạch chiến thắng”, 16/10/2024 (ảnh cắt từ video trên mạng xã hội)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Thứ Tư trình bày trước Quốc hội điều mà ông gọi là “kế hoạch chiến thắng” mà nội dung chủ yếu là kêu gọi các đồng minh phương Tây tăng cường đầu tư vũ trang và tài chính cho cuộc chiến tranh, cộng với sự đoàn kết và tinh thần hy sinh bất khuất của người của ông thì chiến tranh có khả năng kết thúc vào năm tới.

Những điểm chính của cái gọi là “kế hoạch chiến thắng” của ông Zelensky, trong đó chủ yếu là kêu gọi các đồng minh phương Tây cần làm gì đó cho ông:

– Mời Ukraine gia nhập NATO ngay cả trước khi chiến tranh kết thúc;
– Tiếp tục các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Nga. Cho phép dùng vũ khí tầm xa của NATO tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga. Ukaine cùng với đồng minh tiến hành phá hủy hàng không Nga. Mở rộng việc sử dụng máy bay không người lái và tên lửa của Ukraine. Được phép chia sẻ thông tin tình báo của đối tác.
– Phương Tây triển khai trên đất Ukraine một “gói răn đe phi hạt nhân” trên lãnh thổ Ukraine.
– Phát triển tiềm năng chiến lược và kinh tế của Ukraine và tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Liên bang Nga.
– Sau khi chiến tranh kết thúc, quân đội Ukraine có thể sử dụng kinh nghiệm của mình để tăng cường khả năng phòng thủ của NATO và châu Âu. Đội ngũ Mỹ ở châu Âu có thể được thay thế bởi quân đội Ukraine.

Phương Tây vào cùng đầu tư, khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản của Ukraine

Theo ông Zelensky, điểm thứ hai, thứ ba và thứ tư có các phụ lục bí mật được trình bày cho các đối tác.

Theo ông Zelensky, “kế hoạch” này nếu thành công thì sẽ giúp Ukraine chiến thắng trên chiến trường và ép buộc Nga phải ngồi vào bàn đàm phán như bên thua cuộc. Không thấy ông đề cập tới rằng nếu không đạt được mục đích của “kế hoạch” này thì đất nước Ukraine sẽ trở thành như thế nào.

Trong lúc ông Zelensky phát biểu, có thể thấy một số nghị viên đứng lên vỗ tay. Hiện diện tại sàn Quốc hội, còn có các chính khách, nhà ngoại giao, các vị tướng lãnh.

Hiện nay quân Ukraine đang yếu thế so với Nga. Sau gần 3 năm chiến tranh, 2 phe đều tổn thất nặng nề, và gần 20% lãnh thổ Ukraine đã được Nga sáp nhập.

Cuối tháng trước ông Zelensky đã trình bày cái gọi là “kế hoạch” ấy cho tổng thống Mỹ Joe Biden. Một số điểm chính yếu trong đó (tư cách thành viên NATO, và cho dùng vũ khí tầm xa tấn công lãnh thổ Nga) đã không được ông Biden đồng ý. Đầu tháng này, ông Zelensky lại tiếp tục tới các nước đồng minh (Anh, Đức, Ý, Pháp) để thuyết phục, nhưng cũng chưa có được tiến triển.

Reuters đưa tin rằng Oleksii Honcharenko, một nghị viên Quốc hội, cho rằng kế hoạch này “rất không thực tế” và hầu hết mọi thứ đều đặt trên vai các đồng minh phương Tây. Roman Lozynskyi, một nghị viên của đảng cầm quyền cũng gọi kế hoạch này là “ảo tưởng,” tuy rằng ông ví dụ rằng có những điều ban đầu nghe giống ảo tưởng, nhưng sau lại trở thành sự thật.

Nhật Tân

Related posts