Hoa Kỳ và Liên minh Ngũ Nhãn đưa ra cảnh báo mới về việc Trung Quốc tuyển mộ cựu phi công quân sự phương Tây

Ryan Morgan

Các chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc đang xuất phát từ boong hàng không mẫu hạm Liêu Ninh trong cuộc tập trận quân sự ở Hoàng Hải, ngoài khơi bờ biển phía đông Trung Quốc vào ngày 23/12/2016. (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Hôm 05/06, cộng đồng tình báo của Hoa Kỳ, Úc, Canada, New Zealand, và Vương quốc Anh đã công bố một bản tin chung, cảnh báo rằng Trung Quốc đang tiếp tục nỗ lực tuyển mộ các quân nhân đang tại ngũ cũng như cựu quân nhân của phương Tây để nâng cao sức mạnh quân sự của mình.

Bản tin chung nói rõ Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đang tích cực sử dụng các công ty tư nhân ở Nam Phi và Trung Quốc làm nơi chiêu mộ các cựu quân nhân người Tây phương, và đặc biệt là các cựu phi công chiến đấu cơ, để đào tạo các phi công của Lực lượng Không quân và Hải quân PLA. Bản tin cảnh báo rằng nỗ lực tuyển mộ này tập trung vào các cựu phi công chiến đấu cơ đến từ Canada, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Úc, Hoa Kỳ, và các quốc gia Tây phương khác.

PLA muốn có kỹ năng và chuyên môn của những cá nhân này để giúp các chiến dịch không quân của họ trở nên hiệu quả hơn đồng thời tiếp thu được kiến thức về chiến thuật, kỹ thuật, và quy trình trên không của phương Tây,” bản tin cảnh báo. “Kiến thức mà PLA tiếp thu được từ nhân tài quân sự phương Tây đe dọa sự an toàn của các tân binh được nhắm đến, đồng đội của họ, và cả an ninh của Hoa Kỳ cùng đồng minh.”

Hoa Kỳ, Úc, Canada, New Zealand, và Vương quốc Anh cùng nhau tạo thành năm quốc gia nói tiếng Anh lớn trên thế giới. Năm quốc gia nói tiếng Anh này cùng nhau thành lập một liên minh tình báo chung có tên là Liên minh Ngũ Nhãn (Five Eyes), viết tắt là FVEY, chuyên tập hợp một số nguồn lực thu thập thông tin tình báo vì lợi ích chung của mình.

Ông Michael C. Casey, giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia (NCSC) thuộc Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ, cho biết: “Bản tin chung ngày hôm nay của các đối tác FVEY cố gắng nêu bật mối đe dọa dai dẳng này và ngăn chặn bất kỳ quân nhân tại ngũ hoặc cựu quân nhân nào của phương Tây có những hành động khiến đồng đội của họ gặp nguy hiểm và làm xói mòn an ninh quốc gia của chúng ta.”

Các đồng minh nhận thấy nỗ lực tuyển mộ bền bỉ của PLA

Trước đây FVEY và các thành viên NATO từng nêu ra những lo ngại về việc Trung Quốc nỗ lực tuyển mộ các cựu phi công quân sự của họ.

Tin tức bắt đầu lan truyền hồi tháng 10/2022 rằng Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh nghi ngờ Trung Quốc đã cố gắng tuyển mộ khoảng 30 cựu phi công phản lực và trực thăng của họ. Vài ngày sau, có tin cho biết Hoa Kỳ nghi ngờ cựu Thủy quân lục chiến Daniel Duggan — người trước đây lái chiếc phản lực tấn công mặt đất cất cánh và hạ cánh thẳng đứng/ngắn AV-8 Harrier (V/STOL) — đang làm việc để huấn luyện các phi công quân sự Trung Quốc. Chính phủ Hoa Kỳ hiện đang tìm cách dẫn độ ông Duggan từ Úc về để đối mặt với việc truy tố tại Hoa Kỳ.

Tháng 06/2023, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã trừng phạt vài công ty — trong đó có Frontier Services Group Ltd. và Học viện Bay Thử nghiệm Nam Phi (TFASA) — vì “cung cấp đào tạo cho phi công quân sự Trung Quốc khi sử dụng các nguồn lực của phương Tây và NATO.”

Tháng 09/2023, Tướng Charles Q. Brown Jr., Tham mưu trưởng Không quân đương thời, đã lần nữa đưa ra một bản ghi nhớ để cảnh báo các phi công Hoa Kỳ về những nỗ lực chiêu mộ của Trung Quốc.

Hồi tháng Hai, Lực lượng Không quân tại châu Âu – Lực lượng Không quân tại châu Phi của Hoa Kỳ (USAFE–AFAFRICA) cho biết họ đã triệu tập một hội nghị ở Ramstein, Đức, để ứng phó với nỗ lực không ngừng của Trung Quốc trong việc tuyển dụng các cựu phi công do Hoa Kỳ và NATO đào tạo.

Bản tin chung mới của FVEY là cảnh báo mới nhất về những nỗ lực tuyển dụng của Trung Quốc.

“Mối đe dọa này tiếp tục tiến triển để đáp lại những cảnh báo của chính phủ phương Tây cho quân nhân và công chúng của họ, vì vậy thông báo này nhằm tiếp tục nêu bật mối đe dọa luôn được điều chỉnh và dai dẳng này,” bản tin mới này viết.

Bản tin mới nói rằng nỗ lực tuyển mộ không phải lúc nào cũng rõ ràng.

“Các mục tiêu có thể được liên lạc trực tiếp bởi những mối quen biết cá nhân trong quân đội và thông qua các bức thư điện tử săn đầu người, hoặc gián tiếp qua các trang mạng chuyên nghiệp và nền tảng việc làm trực tuyến,” một điểm đầu dòng trong bản tin mới viết.

Một điểm khác cảnh báo lời mời làm việc có thể đến từ những công ty tư nhân ở trên khắp thế giới vốn che giấu mối quan hệ của họ với quân đội Trung Quốc.

Bản tin đưa ra những lời cảnh báo cho cựu chiến binh

Bản tin cảnh báo các cựu phi công quân sự phương Tây rằng họ có thể phải đối mặt với nguy cơ pháp lý nếu chọn làm việc cho các chương trình đào tạo liên kết với PLA.

Bản tin mới của FVEY đề cập đến trường hợp của ông Duggan, nói rõ, “Năm 2022, một cựu phi công Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có hợp đồng với TFASA đã bị bắt tại Úc theo một bản cáo trạng của Hoa Kỳ buộc tội ông này vi phạm Đạo luật Kiểm soát Xuất cảng Vũ khí của Hoa Kỳ.”

Ngoài nguy cơ pháp lý, bản tin còn cảnh báo các cựu phi công rằng việc giúp PLA huấn luyện phi công của họ chỉ có thể “làm tăng nguy cơ xung đột trong tương lai bằng cách giảm năng lực răn đe của chúng ta” và rằng những cựu phi công này có thể khiến các đồng nghiệp cũ của họ gặp rủi ro cao hơn trong một tình huống xung đột như vậy trong tương lai.

Bản tin khuyên các cựu quân nhân nên thận trọng khi đăng trên mạng về giấy phép an ninh của mình và các chi tiết khác về chuyên môn quân sự của mình; luôn cập nhật các đánh giá của quân đội, tình báo, và cơ quan chấp pháp về những nỗ lực tuyển mộ của ngoại quốc; và điều tra chi tiết trước khi trả lời những cuộc liên lạc từ các bên không xác định.

Bản tin cũng liệt kê những cách để quân nhân tại ngũ và cựu quân nhân liên lạc với nhà chức trách trong các quân chủng và quốc gia tương ứng của họ nếu họ tin rằng bản thân họ hoặc ai đó mình biết đang là mục tiêu của một nỗ lực tuyển mộ đáng ngờ. Từ NTD NewsCẩm An biên dịch

Related posts