Chém gió lùa gà

Dương Quốc Chính

22-5-2025

Đợt này đang trend đánh mấy cái thực phẩm chức năng, kem dưỡng da… đại khái là fake tính năng, lừa dối khách hàng. Các anh chị em KOLs tham gia PR rất mạnh, buồn cười nhất là chuyện ca sĩ Duy Mạnh xin được cơ quan chức năng gọi đến phạt tiền!

Chắc tại mất ăn mất ngủ, tâm tư vì quá khứ lừa dối khách hàng?! Đã thế lại còn là ca sĩ “yêu nước” bấy lâu nay, nên lại càng tâm tư tợn. Kiểu như em Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên “làm theo lời Bác”, em Quang Linh Vlogs uỷ viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam… toàn anh chị em yêu nước cả!

Thế nên mình hơi ngạc nhiên, là trong bối cảnh đó, anh Hoàng Nam Tiến FPT lại mạnh dạn quảng cáo mấy khóa học, đại khái là dạy đọc sách tốc độ bàn thờ. Ảnh chém, một tháng đọc mấy chục cuốn gì đó. Đợt trước mình xem video, bọn nó dạy đọc sách mà lật trang y như máy đếm tiền ý. Nếu đếm số trang kiểu đó có khi còn nhầm, nói gì đọc sách. Không biết anh Tiến đọc kiểu gì mà thần thánh vãi.

Phát biểu của ông Hoàng Nam Tiến. Ảnh trên mạng

Vẫn biết anh PR bán sách, bán khóa học thôi, nhưng mà không nên thần thánh mấy con AI rồi tốc độ đọc sách như đếm tiền vậy. Làm quá là cũng thành lừa dối khách hàng đó!

Mình cũng là dạng đọc nhiều sách so với đồng bào. Nhưng không bao giờ dám khoe là đọc một tháng hết 1-2 quyển, xấu hổ bỏ mẹ ra. Với mình thì kiến thức vào đầu những gì mới là quan trọng. Đọc một tháng mấy chục cuốn mà chả nhớ mẹ gì, hoặc thằng nào hỏi mấy câu mà tịt, trong khi kiến thức chỉ ở trong mấy cuốn sách đã nhận là đọc rồi, thì chỉ đóng Facebook cho đỡ nhục.

Thế nên với mình tranh luận trên Facebook chính là tạo động cơ để đọc sách/ xem phim tài liệu/ đọc tài liệu web (không nhất thiết là sách chỉ cần cái gì truyền tải kiến thức. Cãi nhau mà ngu, thì khoe đọc thiên kinh vạn quyển vẫn là phét lác, lùa gà.

Thế nên mình chả quan tâm anh Tiến đọc mấy quyển, chỉ hy vọng anh viết về mấy đề tài gai góc chút, có thể là chính trị, lịch sử, thậm chí cả AI (cái anh hay chém), rồi cho anh em vào tranh luận tự do. Nếu anh vẫn đủ trình dẫn dắt đám đông thì anh chả cần khoe một tháng đọc mấy chục quyển làm gì. Bọn gà tự khắc chui vào chuồng cho anh chăn!

Anh Đỗ Cao Bảo, cũng FPT, là một ví dụ điển hình đó! Mình nhiều khi thắc mắc, anh Bảo có phải nhận nhiệm vụ chính trị cho tập đoàn không?!

Để ý chính ra anh chị em hay tỏ ra yêu nước lại hay lùa gà nhất, mà lùa cũng hiệu quả nhất. Nên giờ thấy anh chị em KOLs chém gió yêu nước là phải đề phòng.

Anh em lưu ý là muốn nhờ AI đọc (bản chất là tóm tắt sách) thì phải có file pdf (file text), sách mới làm gì có file.

Mình đã thử bằng con NotebookLM, chắc dạng đỉnh của chóp rồi, nó tóm tắt cũng vớ vẩn thôi, hơn đọc mục lục một tí. Mà đọc tóm tắt kiểu đó chỉ để biết sách đó viết về cái gì chứ chả học được gì từ đó hết.

Với kiểu đọc tóm tắt sách đó thì chỉ để đi mua sách thôi chứ đừng có gọi là đọc sách, đọc thế là làm nhục sách.

Nguồn: Tiếng Dân

Related posts