Bình luận: Úc hướng dẫn cách chống lại sói chiến của Trung Quốc

Phụng Minh

Sói chiến Trung Quốc (ảnh: Youtube/DKN.TV).

Khi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại một phiên họp quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vào ngày 1/6, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của Trung Quốc trong việc mở rộng “vòng tròn bạn bè trong công luận quốc tế”.

Ông Tập nói: “Đảng phải tập trung vào việc nắm bắt giọng điệu, cởi mở và tự tin cũng như khiêm tốn, phấn đấu xây dựng một hình ảnh đáng tin cậy, đáng mến và đáng kính trọng của Trung Quốc”.

Những bình luận này được lý giải theo nhiều cách, nhưng có một yếu tố rõ ràng là: dư luận quốc tế đã dứt khoát quay mặt với Bắc Kinh.

Điều này thật rõ ràng trong trường hợp của Úc. Cho đến năm 2018, Úc là một nước nổi trội hơn so với các nước phương Tây về sự tích cực đối với Trung Quốc. Hầu như tất cả người dân quốc gia này đều coi Trung Quốc là một đối tác kinh tế chứ không phải một mối đe dọa.

Ba năm sau, Úc vẫn là một quốc gia ngoại hạng trong mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng ở chiều hướng ngược lại. Người dân Úc có quan điểm tiêu cực đối với Trung Quốc vượt qua hầu hết các quốc gia khác.

Theo cuộc thăm dò của Viện Lowy về nhận thức của người Úc với Trung Quốc trong 17 năm qua, thái độ tiêu cực của người dân Úc với Trung Quốc xấu đi ở mức độ chưa từng có, điều này cho thấy một sự thay đổi rất lớn. Niềm tin của quốc gia này vào Trung Quốc đã chạm đáy.

Sau lời kêu gọi của Canberra về một cuộc điều tra độc lập về đại dịch COVID-19, Bắc Kinh đã phát động một chiến dịch cưỡng chế kinh tế đối với 13 ngành xuất khẩu của Úc. Đối thoại chính thức ở cấp cao cũng bị đình chỉ.

Cái gọi là Chiến binh Sói của Trung Quốc đang được Bắc Kinh sử dụng trên toàn cầu. Hiếm khi một tuần trôi qua mà không có một quan chức Trung Quốc hoặc cơ quan truyền thông nhà nước ĐCSTQ nào lên tiếng cáo buộc Canberra vi phạm nhân quyền, các vấn đề phân biệt chủng tộc, cáo buộc tội ác chiến tranh hoặc sự phụ thuộc vào Washington.

Với việc Bắc Kinh từ chối những lời đề nghị của Canberra, mối quan hệ Canberra-Bắc Kinh đang ngày càng xấu đi, trong khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc trong thập niên qua. Trung Quốc từng tiêu thụ 40% hàng xuất khẩu của Úc.

Thay vì nhượng bộ, Thủ tướng Morrison tại phiên họp Nhóm G7 ở Cornwall vào tháng trước, nói rõ với các nhà lãnh đạo khác rằng Trung Quốc đang tìm cách phá hoại nền dân chủ của Úc.

Cuộc thăm dò mới nhất của Viện nghiên cứu Lowy cho thấy chỉ 10% người Úc đặt niềm tin vào ông Tập – thấp hơn 33% so với năm 2018, chỉ trên lãnh đạo Kim Jong Un của Triều Tiên.

Người dân ở xứ sở chuột túi ngày càng lo ngại về các chính sách của Bắc Kinh, trong đó có viễn cảnh xung đột với Đài Loan, các chính sách môi trường, các hoạt động quân sự, hệ thống chính quyền, thậm chí cả đầu tư nước ngoài của 

Năm 2018, 82% người Úc coi Trung Quốc là đối tác kinh tế lớn của Úc. Ngày nay, con số đó là 34%, trong khi 60% coi Trung Quốc là một mối đe dọa an ninh, và chỉ 16% nói rằng họ tin tưởng Bắc Kinh, thấp hơn 30% so với năm 2018.

Related posts