Tin thế giới chiều thứ Hai

Biểu tình nổ ra trên khắp Âu Châu vì các quy định COVID-19 mới nhất

Jack Phillips

Người biểu tình xuống đường phản đối giấy thông hành vaccine và các lệnh phong tỏa gần Ga Victoria ở London hôm 18/12/2021. (Ảnh: Hollie Adams/Getty Images) Tây Dương

Hàng chục ngàn người đã xuống đường trên khắp Âu Châu vào cuối tuần để phản đối các quyết định gần đây của các chính phủ tương ứng của họ trong việc tái áp dụng các quy định và lệnh bắt buộc liên quan đến COVID-19, sau khi ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm.

Hôm 19/12, hàng ngàn người biểu tình ôn hòa đã biểu tình ở trung tâm Brussels lần thứ ba nhằm phản đối các hạn chế COVID-19 do chính phủ áp đặt.

Những người tuần hành — một số người cầm các bích chương ghi “Vùng Tự Do”, “Tôi đã dùng quá đủ liều cho mình”, và “Quá đủ rồi” – đã xuống đường để phản đối các quy định gần đây của chính phủ.

Cuộc biểu tình của Bỉ diễn ra một ngày sau các cuộc biểu tình tương tự ở các thủ đô khác trong đó có Paris và London. Các quốc gia trên khắp Âu Châu đã hành động để tái áp dụng các biện pháp cứng rắn hơn nhằm ngăn chặn một làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới do biến thể Omicron có khả năng lây truyền cao gây ra, trong đó Hà Lan đã dẫn đầu bằng cách áp đặt một lệnh phong tỏa trên toàn quốc.

Kể từ khi biến thể Omicron được phát hiện và đặt tên vào cuối tháng trước, một số ca tử vong đã được ghi nhận, trong khi giới chức ở Nam Phi cho biết hôm 17/12 rằng tỷ lệ nhập viện vì Omicron là khoảng 1/10 so với Delta. Trong tuần qua, Anh Quốc đã xác nhận 7 ca tử vong do Omicron.

Người biểu tình tham gia một cuộc tuần hành phản đối các quy định bắt buộc chích ngừa được áp đặt gần đây ở Bỉ, tại Brussels hôm 19/12/2021. (Ảnh: Nicolas Maeterlinck/Belga/AFP/Getty Images)

Hôm 18/12, hàng ngàn người đã diễn hành qua London để bày tỏ sự bất bình của họ đối với những hạn chế COVID-19 mới nhất. Các đám đông tụ tập gần Quảng trường Quốc hội phản đối giấy thông hành vaccine và các quy định liên quan đến COVID-19 sau khi các bản tin cho biết các biện pháp tiếp theo đang được [chính phủ] cân nhắc.

Theo Cảnh sát Thủ đô, một số cảnh sát đã bị thương nhẹ khi họ cố gắng hộ tống một người điều khiển xe mô tô cảnh sát qua khu vực này.


Người tham gia biểu tình ở Nuremberg, Đức, hôm 19/12/2021. (Ảnh: Leonhard Simon/Getty Images)

Các cuộc biểu tình cũng đã diễn ra ở Vienna cũng như các thành phố khác của Áo hôm 18/12. Theo các bản tin, một số người biểu tình cầm các bảng hiệu có nội dung “Người đang nhốt người, không phải virus”. Các cuộc biểu tình cũng được tổ chức tại các thành phố Klagenfurt, Innsbruck, và Leibnitz của Áo — vài tuần tới trước khi một lệnh bắt buộc chích ngừa toàn quốc có hiệu lực từ tháng 02/2022.

Những người biểu tình chống lệnh bắt buộc và chống phong tỏa cũng đã tụ tập ở Tel Aviv, Israel; Paris; và các thành phố trên khắp nước Đức, bao gồm cả Hamburg và Nuremberg.

Cuối tuần qua, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã báo cáo rằng biến thể Omicron của virus corona đã được phát hiện ở 89 quốc gia và các ca nhiễm COVID-19 liên quan đến biến thể này tăng gấp đôi cứ sau 1.5 đến 3 ngày ở các nơi, với sự lây truyền trong cộng đồng chứ không chỉ là lây nhiễm từ những người về từ hải ngoại. WHO không cung cấp bất kỳ dữ liệu nào về số ca nhập viện hoặc tỷ lệ tử vong do chủng virus mới nhất này.

Ông Jack Phillips là một phóng viên tin tức thời sự của The Epoch Times tại New York.

An Nhiên biên dịch

Hồng Kông tổ chức bầu cử cho những người trung thành với Bắc Kinh

Rita Li

Một sĩ quan cảnh sát đứng gác bên ngoài một điểm bỏ phiếu ở Hồng Kông hôm 19/12/2021. (Ảnh: Vincent Yu/AP Photo) Trung Quốc

Hôm 19/12, người dân Hồng Kông đã bỏ phiếu trong cuộc Tổng Tuyển cử của Hội đồng Lập pháp, cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi nhà cầm quyền ở Bắc Kinh thay đổi hệ thống bầu cử để cắt giảm số lượng các nhà lập pháp được bầu trực tiếp và để đánh giá các ứng cử viên.

Hành động đó đã dẫn đến sự giảm nhiệt tình của công chúng trong cuộc bầu cử này.

Khoảng 4.5 triệu cư dân Hồng Kông đủ tư cách bỏ phiếu. Tuy nhiên, cuộc khảo sát mới nhất của Viện Nghiên cứu Dư luận Hồng Kông cho thấy gần 40% số người được hỏi đều cho biết rằng họ không đủ điều kiện để bỏ phiếu, mức thấp nhất trong nhiều thập niên qua.

Văn phòng Đăng ký và Bầu cử thông báo rằng tỷ lệ cử tri đi bầu ở 10 khu vực bầu cử địa lý ở Hồng Kông là khoảng 21% vào lúc 4 giờ 30 phút chiều giờ địa phương hôm 19/12, thấp hơn 31% của cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp trước đó vào năm 2016.

Tỷ lệ này cũng giảm xuống cách xa tỷ lệ cử tri đi bầu 52% vào lúc 4 giờ 30 phút chiều của cuộc bầu cử hội đồng cấp huyện vào năm 2019, sau khi các cuộc biểu tình đòi dân chủ quy mô lớn chống lại sự xâm phạm của chính quyền Trung Quốc đã làm rung chuyển cả thành phố. Lực lượng an ninh sau đó đã dẹp tan phong trào này và thực thi một bộ luật an ninh quốc gia sâu rộng để bịt miệng các nhà hoạt động đối lập.

Cuộc bầu cử năm 2021 chứng kiến đảng đối lập lớn nhất của Hồng Kông, Đảng Dân Chủ, không có ứng cử viên nào, khi chính quyền trung ương của Trung Quốc thúc đẩy bảo đảm quyền lực chính trị nhiều hơn cho những người trung thành với Bắc Kinh ở Hồng Kông.

Năm 2020, chính quyền địa phương đã hoãn lại cuộc bầu cử — vốn sẽ diễn ra vào tháng Chín — lấy lý do nguy cơ về sức khoẻ cộng đồng do đại dịch COVID-19. Nhưng các nhà phê bình ủng hộ dân chủ cho rằng đó là cái cớ để trì hoãn cuộc bỏ phiếu này.

Hồi tháng Ba, cơ quan lập pháp “bù nhìn” (rubber stamp) của Trung Quốc đã chấp thuận các thay đổi bầu cử cho Hồng Kông nhằm ngăn chặn một cách hiệu quả các đại diện dân chủ chiếm giữ các vị trí chủ chốt, trong một nỗ lực mà chỉ có những “người ái quốc” mới được quyền tranh cử và điều hành thành phố này.

Quốc huy Trung Quốc treo trên tường thay thế quốc huy Hồng Kông trước đây tại Phòng Lập pháp ở Hồng Kông hôm 17/12/2021. (Ảnh: Vincent Yu/AP Photo)

Hành động này đã mở rộng số ghế trong hội đồng lập pháp từ 70 ghế lên 90 ghế, với các thành viên của Ủy ban Bầu cử, một cơ quan rất ủng hộ Bắc Kinh chịu trách nhiệm bầu ra lãnh đạo của thành phố này, chiếm 40 ghế trong số đó. Ngoài ra, 30 ghế khác được bầu bởi các nhóm doanh nghiệp được gọi là “các khu vực bầu cử chức năng.”

Số lượng đại biểu được bầu trực tiếp đã giảm từ 35 ghế xuống còn 20 ghế. Năm ghế được bầu từ các ủy viên hội đồng quận đã bị bãi bỏ hoàn toàn.

Hành động này đã làm giảm tỷ lệ số ghế mà cử tri có thể bầu các quan chức từ 50% xuống còn 22%.

Hôm 18/12, Bộ trưởng phụ trách Các vấn đề về Hiến pháp và Đại lục Erick Tsang cho biết các lực lượng ngoại quốc có thể đang cố gắng phá hoại cuộc bầu cử này sau khi các nhà hoạt động ở ngoại quốc kêu gọi tẩy chay cuộc bỏ phiếu này. Theo luật bầu cử mới, việc kích động tẩy chay và bỏ phiếu không hợp lệ có thể dẫn đến ba năm tù và phạt 200,000 dollar Hồng Kông (26,500 USD).

Trước cuộc bầu cử hôm 19/12, những người ủng hộ việc bỏ phiếu trắng trên mạng xã hội đã bị bắt giữ theo luật an ninh quốc gia.

Để khuyến khích cuộc bỏ phiếu này, các nhà chức trách cũng cung cấp phương tiện giao thông công cộng miễn phí vào Ngày Bầu cử.

Cô Rita Li là phóng viên của The Epoch Times, chuyên về các chủ đề liên quan đến Trung Quốc. Cô bắt đầu viết cho ấn bản Hoa ngữ từ năm 2018.

Bản tin có sự đóng góp của The Associated Press
Thanh Tâm biên dịch

Tiết lộ gây sốc về những ngày cuối cùng trong tù của tội phạm ấu dâm Epstein

Nguyên Hương

Jeffrey Epstein và Ghislaine Maxwell Ảnh: Getty Images

Bill Mersey, phạm nhân cùng phòng của kẻ ấu dâm Jeffrey Epstein, đã tiết lộ thông tin gây sốc về những gì Epstein và anh ta trao đổi trong nhà tù ở New York trước khi Epstein tự sát.

Mersey có cơ hội ở cùng phòng giam với Epstein tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan ở Lower Manhattan vì ngoài thời gian thụ án, anh ta còn được huấn luyện để kèm cặp những trường hợp được dự đoán có thể tự sát, theo New York Post ngày 15/12.

BL đưa tin, Mersey quan sát Epstein và nhận thấy rằng ông ta đã tự tử vì rơi vào trạng thái trầm cảm cùng với nhiều vấn đề ông ta phải đối mặt.

Anh ta kể lại: “Một lần, tôi thấy có vết xước ở cổ khi ông ấy bước vào phòng giam. Tôi nghĩ liệu có phải là ông ấy đã cố gắng treo cổ tự sát. Ông ấy không nói chuyện. Anh ấy hoàn toàn im lặng. Tôi thấy ông ấy rất căng thẳng và chán nản. Hoàn toàn mệt mỏi. Ông ấy ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào chiếc giường tầng, nhai thức ăn của tù nhân từ chiếc đĩa xốp”.

Thấy có dấu hiệu không lành, Mersey đã hỏi Epstein xem có chuyện gì không và tại sao ông ấy lại ngồi ở sàn nhà để ăn. Epstein nói vì như thế tiện hơn. Sau đó vào khoảng 10 giờ tối, ông ấy đi ngủ.

Tại thời điểm đó, Epstein bị từ chối bảo lãnh. Ông ta biết rất có thể ông ta phải lãnh án tù chung thân.

Mersey cũng nhận thấy rằng, Epstein cảm thấy rất yếu đuối và không đủ vững vàng để xử lý vấn đề. Ông ấy yêu cầu quyền giám hộ bảo lãnh. Ông ấy đã sợ hãi và không vượt qua được, Mersey cho biết.

“Nỗi ám ảnh phải ngồi tù liên tục hành hạ ông ấy. Ông ấy phải đặt một chiếc tất tù màu cam lên mắt để ngủ”.

Sau vụ tự sát gây tranh cãi của Epstein, Mersey nói rằng một tù nhân khác đã nghe thấy âm thanh của các tấm khăn trải giường bị rách. Điều này củng cố cho tin tức chính thức rằng anh ta đã tự sát.

Mersey cũng mô tả về môi trường nhà tù: “Tù nhân bị nhốt 2 người trong 1 phòng tù rộng chưa đầy 2 mét vuông. Không có giám mục cũng không có điện thoại”.

Mersey cho biết, anh ta được đào tạo để giải quyết các tù nhân có khả năng tự tử, được trả từ 12 đến 40 xu mỗi giờ phục vụ và mỗi ca là bốn giờ một lần.

Chỉ vài ngày trước khi chết, bất chấp suy đoán của Mersey, Epstein tuyên bố rằng ông ta “không tự tử” và “sẽ không bao giờ”. Các tài liệu chấn động do New York Times thu được cung cấp cái nhìn sâu sắc về trạng thái tinh thần của Epstein trong những ngày cuối cùng của anh ta.

Ngày 8/7/2019, trong một cuộc kiểm tra định kỳ, Epstein nói trước các nhân viên nhà tù và các bác sĩ: “Tại sao các bạn lại nghĩ tôi sẽ tự tử? Tôi sẽ không tự tử, và tôi sẽ không bao giờ như vậy”. Sau đó, ông ta được phát hiện đã chết trong phòng giam của mình.

Thông tin này đang được chia sẻ trong quá trình phiên tòa xét xử bạn gái cũ của Epstein, ‘tú bà’ Ghislaine Maxwell đang diễn ra. Cho đến nay, công tố đã đưa ra 24 nhân chứng trong hơn hai tuần. Trong khi đó, đội bảo vệ của Maxwell sẽ kiểm tra chéo 35 nhân chứng.

Maxwell bị buộc tội với sáu tội danh liên quan đến hành động tham gia và hợp tác với Epstein trong việc lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Maxwell đã không nhận tội.

BBC cho hay, bị cáo 59 tuổi, con gái của một ông trùm truyền thông Anh Robert Maxwell đã quá cố, bị buộc tội môi giới tình dục cùng với tội phạm ấu dâm Jeffrey Epstein đã quá cố đã không nhận tội cho tất cả các cáo buộc, bao gồm một giai đoạn từ năm 1994 đến năm 2004.

Hai tuần đầu tiên của phiên tòa đã nghe lời khai đầy xúc động từ một số nạn nhân được cho là của Epstein và Maxwell.

Nhưng tuần này, các luật sư của Maxwell lập luận rằng những lời khai đó bị ảnh hưởng bởi “sự mất hiệu lực của trí nhớ, sự thao túng và tiền bạc”.

Họ cũng cáo buộc chính phủ cần một vật tế thần cho tội ác của Epstein, người đã tự sát trong tù vào năm 2019.

Nguyên Hương

Bùng phát dịch sốt xuất huyết tại Tây An Trung Quốc

Lý Mộc

Lý Mộc • Thứ hai, 20/12/2021

Tây An tỉnh Thiểm Tây của Trung Quốc đang vào cao điểm của dịch sốt xuất huyết. Cộng đồng mạng Trung Quốc loan tin, các bệnh viện được chỉ định điều trị bệnh sốt xuất huyết đều chật kín chỗ, ngày 18 đã huy động hơn nghìn nhân viên y tế từ nhiều nơi khác đến Tây An hỗ trợ.
Tây An của tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc vào giai đoạn đỉnh cao của dịch bệnh sốt xuất huyết (Nguồn: Chụp màn hình video).

Tờ Thời báo Sức khỏe (thuộc Nhân dân Nhật báo) của nhà nước Trung Quốc ngày 19/12 đưa tin, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Tây An, kể từ khi vào đông đến nay, Tây An đã tiếp nhận nhiều trường hợp bị sốt xuất huyết. Ngày 18/12, WeChat của CDC Tây An cho biết, đây luôn là thành phố có tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết cao nhất từ khi bùng phát dịch. Nguồn lây nhiễm chính là chuột đồng sọc vằn (apodemus agrarius).

Theo nguồn tin, bệnh sốt xuất huyết hội chứng thận được gọi tắt là sốt xuất huyết, là loại bệnh lây lan qua loài chuột (chuột nâu và chuột đồng sọc vằn) do virus Hanta gây ra. Bệnh này có đặc điểm lâm sàng chủ yếu là sốt, xuất huyết và tổn thương thận.

Cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ một số cảnh báo: “Thời gian gần đây mọi người không nên mua dâu tây cho trẻ em. Năm nay dì tôi không trồng dâu tây, nhưng nghe nói rằng trong nhà kính trồng dâu có rất nhiều chuột đen và mầm bệnh có thể ẩn vào dâu tây làm lây lan sốt xuất huyết. Bệnh sốt xuất huyết ở quận Trường An hiện nay rất nghiêm trọng, đã làm nhiều người chết. Vì vậy, gần đây mọi người không nên mua dâu tây về ăn…”; “Bệnh viện Trường An đã không còn chỗ trống”; “Em gái tôi làm ở tòa nhà trụ sở huyện này, ngày nào cũng ra ngoài bắt chuột”…

Theo tin từ trang tin video Haokan, vào tối ngày 18/12 có hơn nghìn nhân viên y tế ở một số nơi khác đã được huy động đến hỗ trợ Tây An chống lại dịch bệnh, họ đi ngay trong đêm.

2018-12-21 17:09
中国青年网西安12月21日电(记者 代红玉) 12月20日,一学生家长向中国青年网反映,其在西安医学高等专科学校就读的儿子陈斌(化名)感染出血热,经过3天抢救无效,于12月17日死亡。家长认为,儿子患病和宿舍鼠患肆虐有直接关系
死亡学生陈斌(化名)和舍友在宿舍打死的老鼠和床上的老鼠屎 pic.twitter.com/I4HhVkQZ5d

— 小卒 过河 💪抵制流氓集团中共,首先抵制流氓集团中共利用流氓骗子郭文贵伸向西方的魔爪。 (@mnrrfbLiZ2rqA0y) December 21, 2018

Theo CDC Thiểm Tây, sốt xuất huyết tại Trung Quốc xảy ra quanh năm với hai cao điểm về tỷ lệ mắc bệnh: cao điểm vào tháng 10 – tháng 1 năm sau, được gọi là “cao điểm thu đông”; cao điểm thứ hai ngắn hơn từ tháng 4 – tháng 6 (hoặc tháng 5 – 7) gọi là “cao điểm mùa xuân”.

Theo Thời báo Sức khỏe, số trường hợp mắc sốt xuất huyết ở Trung Quốc từ tháng 1 – 8/2020 là 4.359 trường hợp, trong đó số người chết là 21 người; số trường hợp sốt xuất huyết ở Trung Quốc năm 2019 là 9.596 trường hợp, trong đó số người chết là 44, tỷ lệ tử vong trung bình là 0,4%.

Lý Mộc, Vision Times

Siêu bão RAI: Số người Philippines thiệt mạng đã lên ít nhất 146 người

CẬP NHẬT (9:30am): Theo thông tin mới nhất từ Cảnh sát Quốc gia Philippines vào sáng 20/12, số người chết vì bão Rai đã tăng lên 208 người. Ít nhất 239 người bị thương và 52 người mất tích.

Theo số liệu chính thức do Philippines công bố, số người chết vì siêu bão Rai đã lên ít nhất 146 người.

Những ngôi nhà bị phá hủy bởi cơn bão Rey ở khu vực ven biển của tỉnh Bohol miền trung Philippines. Hình chụp vào ngày 17/12/2021 (DAVE RESPONTE / AFP qua Getty Images).

Theo hãng tin AP vào ngày 19/12, Tỉnh trưởng Arthur C. Yap của tỉnh Bohol (miền trung Philippines) cho biết vào ngày Chủ Nhật rằng tỉnh này đang trong tình trạng thảm họa, số người thiệt mạng lên tới 72 người, 10 người mất tích và 13 người bị thương do ảnh hưởng của siêu bão Rai.

Ông Arthur C. Yap cũng nói rằng số người chết có thể tăng lên đáng kể. Do liên lạc bị gián đoạn, chỉ có 33 trong số 48 thị trưởng của tỉnh có thể báo cáo tình hình cho ông. Cơ quan chức năng đang cố gắng xác nhận trường hợp thương vong ở những khu vực chưa được thống kê, sạt lở núi và lũ lụt quy mô lớn có thể khiến số lượng lớn người chết.

Tỉnh Bohol có dân số hơn 1,2 triệu người. Tỉnh trưởng Arthur C. Yap đã đưa ra một tuyên bố trên Facebook, yêu cầu các thị trưởng sử dụng quyền hạn khẩn cấp để đảm bảo rằng mọi người được tiếp cận với thực phẩm và nước uống.

“Rõ ràng, những thiệt hại mà tỉnh Bohol phải gánh chịu là rất lớn và bao trùm”, ông Arthur C. Yap nói.

Chính quyền tỉnh này cho biết khoảng 780.000 người đã bị ảnh hưởng bởi cơn bão và hơn 300.000 cư dân phải sơ tán khỏi nhà của họ.

Ngoài 72 trường hợp người chết mà ông Arthur C. Yap nói thì các cơ quan ứng phó thảm họa, cảnh sát quốc gia và các cơ quan chức năng địa phương khác cũng thông báo có ít nhất 64 trường hợp người chết. Quần đảo Dinagat là một trong những tỉnh đông nam đầu tiên bị ảnh hưởng bởi cơn bão, cơ quan chức năng đã báo cáo thêm 10 người chết, nâng tổng số người chết cho đến nay là 146 người.

Bão Rey đổ bộ Philippines vào thứ Năm tuần trước là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines trong năm nay. Vì con số thương vong vẫn đang được thống kê, các thông tin của các phương tiện truyền thông khác nhau không giống nhau.

Theo Washington Post, hôm Chủ Nhật cảnh sát Philippines cho biết cơn bão đã làm ít nhất 167 người thiệt mạng, 124 người bị thương và 43 người mất tích, nhưng số liệu này chưa được xác nhận độc lập bởi Ủy ban Quản lý Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia (NDRRMC).

Hàng ngàn quân nhân, cảnh sát, lực lượng bảo vệ bờ biển và lính cứu hỏa Philippines đã được triển khai tìm kiếm cứu nạn ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều tàu hải quân đã được điều động để chở nước uống, lương thực và vật tư y tế.

Lý Nguyên

Bolivia: Xung đột bạo lực nổ ra vì chương trình phân phối đất xã hội chủ nghĩa

Autumn Spredemann

Cảnh sát ở Santa Cruz bắt giữ một trong những kẻ bạo loạn bên ngoài văn phòng liên đoàn nông dân hôm 13/12/2021. (Ảnh: Cesar Calani/The Epoch Times)Tây Dương

SANTA CRUZ, Bolivia — Khói thuốc súng và hơi cay đã bay lơ lửng trong không khí hôm 13/12, khi các thành viên đối địch của một liên đoàn nông dân địa phương tham gia vào một cuộc xung đột tàn khốc do chương trình phân phối đất đai miễn phí của Đảng Phong trào vì Chủ nghĩa Xã hội (MAS) cho những người ủng hộ đảng này.

Cảnh sát đã bắt giữ 3 người tham chiến trong khi có 5 người bị thương trong cuộc xung đột.

Trong 15 năm qua, các thành viên ở nông thôn của đảng MAS đã đồng loạt rủ nhau chuyển đến quận lỵ Santa Cruz vì đề nghị cấp đất nông nghiệp miễn phí từ chính phủ, bắt đầu hồi năm 2006 sau khi cựu Tổng thống xã hội chủ nghĩa Evo Morales tuyên bố một “cuộc cách mạng nông nghiệp” và phân bổ 6 triệu mẫu đất cho nông dân nghèo ở địa phương.

Nông dân bắn nhau bằng pháo hoa trong cuộc xung đột bên ngoài văn phòng liên đoàn ở Santa Cruz hôm 13/12/2021. (Ảnh: Cesar Calani/The Epoch Times)

Tuy nhiên, những nông dân địa phương thất vọng ở Santa Cruz đang phản đối vì việc giao đất chủ yếu dành cho những người ủng hộ đảng MAS, những người đang nhập cư từ các quận lỵ khác.

“Những người này [MAS] chỉ giao đất cho những người đến từ phía tây, nhưng đất là ở nơi này. Chúng tôi đang ở nơi này!” nông dân Jorge Parada ở Santa Cruz nói với The Epoch Times.

Ông Parada nói rằng việc phân bổ [đất đai] trong quận lỵ của ông là không công bằng và nếu người của ông (các nông dân đến từ Santa Cruz) đi đến một quận lỵ phía Tây như Cochabamba, chuyện sẽ hoàn toàn khác.

“Họ sẽ không cấp cho chúng tôi bất cứ thứ gì nếu chúng tôi xuất hiện ở đó, nhưng chúng tôi đến từ Santa Cruz và chúng tôi không nhận được gì?”

Nông dân tức giận đã cáo buộc lãnh đạo Liên đoàn Nông dân và Công nhân ở Santa Cruz, ông Marcos Miranda, một người ủng hộ đảng MAS, đã bán đất bất hợp pháp từ chính chương trình này. Ông Miranda đã mất ghế vào tay ông Hebert Justiniano trong một cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi tháng 11/2021, khơi mào cho cuộc xung đột giữa các thành viên cánh tả và cánh hữu của liên đoàn này.

Cảnh sát sử dụng hơi cay để giải tán những kẻ bạo loạn ở Santa Cruz hôm 13/12/2021. (Ảnh: Cesar Calani/The Epoch Times)

Chương trình cấp đất gây tranh chấp bắt nguồn từ những năm 1960, khi chính phủ Bolivia hy vọng phát triển các nguồn tài nguyên đất chưa được khai thác ở vùng nông thôn Santa Cruz – và tăng dân số – bằng cách cung cấp các biện pháp khuyến khích để người dân chuyển đến đó từ các quận lỵ đông dân hơn ở phía Tây. Việc này cũng được coi là một cách để phân phối lại tài sản từ một số ít địa chủ giàu có cho các nhóm nghèo ở địa phương.

“Chúng tôi cảm thấy bị chính phủ phản bội,” ông Rene Vaca nói với The Epoch Times.

Ông Vaca giải thích một trong những điểm bất bình về chương trình đất đai là việc đảng MAS ở La Paz được quyền đưa ra các quyết định.

“Đất đai ở đây đang được cho đi miễn phí. Những quyết định đó cần phải được thực hiện bởi chính quyền [quận lỵ] địa phương,” ông nói.

Chương trình cấp đất xã hội chủ nghĩa này đã đang là chủ đề tranh cãi chính trị trong những tháng gần đây, sau khi một nhóm binh sĩ có vũ trang giành quyền kiểm soát các vùng đất gần thị trấn Guarayos ở Santa Cruz hôm 28/10. Những nông dân tương lai đã dùng súng tấn công các ký giả và cảnh sát khi họ đến đặt câu hỏi về quyền sở hữu của họ đối với những vùng đất này, với đỉnh điểm là một vụ bắt giữ con tin kéo dài bảy giờ.

Dân biểu vùng Chiquitania của Santa Cruz, bà Maria Alvarez, đã lên án vụ việc này trong một phiên họp hôm 03/11, gọi những người nông dân ủng hộ chính phủ xã hội chủ nghĩa tham gia cuộc tấn công là “một lực lượng dân quân có vũ trang” và yêu cầu những kẻ tìm kiếm đất đai nhằm trục lợi lập tức ngừng xâm lược các vùng đất ở Santa Cruz.

Bà Alvarez mô tả họ như một “lực lượng dân quân vũ trang được ngụy trang như những nông dân nghèo.”

An Nhiên biên dịch

Related posts