Hoa Kỳ và EU lên kế hoạch trước việc cắt giảm khí đốt của Nga

Ngoại trưởng Antony Blinken vẫy tay chào khi ông rời phi trường Geneva ở Geneva, hôm 21/01/2022. (Ảnh Alex Brandon/AP Photo)

HOA THỊNH ĐỐN – Các quan chức chính phủ Tổng thống Biden cho biết, giới chức Hoa Kỳ và Âu Châu đang phối hợp với các nhà cung cấp khí đốt tự nhiên trên toàn cầu để giảm bớt tác động trong trường hợp Nga cắt giảm nguồn cung cấp năng lượng trong cuộc xung đột [giữa các bên] về vấn đề Ukraine.

Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu đã hứa sẽ dùng đến các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị nếu Nga tiến quân vào Ukraine, nhưng họ cũng lo ngại về việc người dân Âu Châu phải chịu hậu quả dội lại từ bất kỳ lệnh trừng phạt nào như vậy, bao gồm cả việc Nga có khả năng cắt nguồn cấp khí đốt tự nhiên đến Âu Châu vào cao điểm của mùa đông.

Ông Putin đã điều động khoảng 100,000 quân gần biên giới Ukraine trong nhiều tuần, gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao đối với Âu Châu và Hoa Kỳ. Ông đã phủ nhận mọi ý định xâm lược.

Bất kỳ biện pháp nào của Hoa Kỳ và Âu Châu chống lại Nga trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược [thì] “những người khác cũng phải gánh hậu quả, trong đó có cả chúng tôi,” Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết trong một bài diễn thuyết tối hôm thứ Hai (24/01).

Ông Blinken nói: “Tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng. Nhưng chúng tôi đã làm rất nhiều việc để giảm thiểu bất kỳ tác động nào của các lệnh trừng phạt đối với những người … đang áp đặt các lệnh đó, cũng như bất kỳ hành động trả đũa nào mà Nga có thể thực hiện.”

Hôm thứ Ba (25/01), hai quan chức cao cấp của chính phủ Hoa Kỳ đã họp báo riêng với các phóng viên về những nỗ lực mà đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống Biden đang thực hiện nhằm đối phó với bất kỳ phản ứng dây chuyền nào từ các lệnh trừng phạt. Các quan chức đã nói với điều kiện ẩn danh để thảo luận về những suy tính này.

Nếu cần, Âu Châu hy vọng có được các nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên ở Bắc Phi, Trung Đông, Á Châu, và Hoa Kỳ. Theo một trong các quan chức, nỗ lực này có thể đòi hỏi “khối lượng khá nhỏ từ nhiều nguồn” để bù đắp cho sự cắt giảm từ Nga.

Chính phủ Tổng thống Biden đã thừa nhận rằng Tổng thống Vladimir Putin có khả năng nhẫn chịu cao trước những thiệt hại mà các lệnh trừng phạt mang lại đối với nền kinh tế Nga. Nhưng các vị quan chức này cho biết rằng cách tiếp cận “khởi điểm là cứng rắn, sẽ cứng rắn đến cùng” (“start high, stay high”) đối với các hình phạt mà họ đã cảnh báo với người Nga rằng họ sẽ thực hiện trong các cuộc đàm phán có thể ảnh hưởng đến những tính toán của ông Putin.

Một quan chức nói rằng các lệnh trừng phạt có thể thúc đẩy lạm phát ở Nga “ở trong khoảng lỡ cỡ” (khoảng 15-17%) và một cuộc suy thoái kinh tế sâu sắc sẽ không giúp ông Putin “thu phục được lòng dân” Nga, theo vị quan chức thứ hai.

Do The Associated Press thực hiện
Nguyễn Lê biên dịch

Related posts