Tin thế giới trưa thứ Hai: Cựu Tư lệnh NATO: “Sự kém cỏi” của quân đội Nga ở Ukraine vượt quá tưởng tượng

Cựu Tư lệnh NATO: “Sự kém cỏi” của quân đội Nga ở Ukraine vượt quá tưởng tượng

Cựu Tư lệnh Đồng minh Tối cao NATO James Stavridis (AP)

Cựu Tư lệnh Đồng minh Tối cao NATO James Stavridis hôm Chủ nhật nói rằng “sự kém cỏi” của quân đội Nga đã vượt quá tưởng tượng trong cuộc xâm lược Ukraine của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Sự kém cỏi của người Nga, điều đã vượt qua những gì tôi từng nghĩ. Đơn giản là họ đã thất bại trong việc cung cấp dịch vụ hậu cần, thất bại trong việc có một kế hoạch tác chiến tử tế, [và] có những đội quân đủ năng lực”, ông Stavridis nói trong chương trình TODAY hôm Chủ nhật trên NBC.

Phát biểu của ông được đưa ra sau một số cuộc tiến công thành công của các lực lượng Ukraine, bao gồm cả cuộc phản công Kharkiv, khiến lực lượng Nga phải tháo chạy khỏi các thành phố quan trọng như Izium vào tuần trước. Điều này cho thấy Moscow đang gặp khó khăn lớn trong cuộc chiến của mình, theo các chuyên gia.

Ukraine cũng đã phát động một cuộc phản công nhằm giành lại các khu vực ở miền nam Kherson, nơi họ đã lấy lại làng Vysokopillia vào đầu tháng này. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai cho biết quân đội đã giành lại quyền kiểm soát khoảng 2.320 dặm vuông lãnh thổ kể từ khi cuộc phản công được phát động hồi đầu tháng 9.

Tư lệnh NATO về hưu đã đưa ra nhận xét tương tự vào tháng 5 khi ông chỉ ra “sự kém cỏi đáng kinh ngạc” của quân đội Nga, lưu ý rằng có nhiều tướng lĩnh Nga đã tử trận như vậy vào cùng một thời điểm kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 2.

“Trong lịch sử hiện đại, không có tình huống nào có thể so sánh được về cái chết của các tướng lĩnh,” ông Stavridis nói vào thời điểm đó. “Chỉ để so sánh ở đây, Hoa Kỳ, trong tất cả các cuộc chiến của chúng ta ở Afghanistan và Iraq … trong ngần ấy năm và tất cả những trận chiến đó, không một vị tướng nào bị thua trong trận chiến thực tế.”

Nga bắt đầu nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine, bao gồm cả việc đánh vào lưới điện của nước này, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm Chủ nhật trong một cuộc họp báo thông tin tình báo.

Hôm thứ Năm, BBC đưa tin rằng Nga đã bắn tên lửa trúng một đập chứa nước gần thành phố Kryvyi Rih của Ukraine, làm ngập lụt các ngôi nhà và khiến các quan chức phải sơ tán một số khu vực. Ông Zelensky nói rằng con đập “không có giá trị quân sự nào cả.” Quân đội Nga gần đây cũng nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện.

Mykhailo Podolyak, cố vấn của Zelensky, nói với hãng tin Interfax hôm thứ Sáu rằng các cuộc tấn công của Nga vào các nhà máy điện sẽ chỉ thúc đẩy các quốc gia phương Tây gửi vũ khí tốt hơn tới Ukraine.

Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ gửi thêm khoản hỗ trợ quân sự trị giá 600 triệu USD cho Ukraine để giúp quân đội tiếp tục các hoạt động phản công. Gói viện trợ quân sự bao gồm vũ khí, đạn dược và thiết bị bổ sung từ kho của Bộ Quốc phòng. Hoa Kỳ đã gửi tổng cộng 15,8 tỷ USD viện trợ quân sự kể từ cuộc xâm lược.

Vào tháng 8, ông Stavridis cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh WABC ở New York rằng ông tin rằng Putin biết “ông ấy đã mắc sai lầm” khi xâm lược Ukraine.

“Trước công chúng, ông ta sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Không bao giờ. Ông ta sẽ tiếp tục duy trì điều viễn tưởng rằng Ukraine được điều hành bởi ‘tân Quốc xã’.” Rõ ràng là nực cười,” ông nói.

Ngân Hà (theo Newsweek)

Tướng hàng đầu của Mỹ quan ngại mạnh mẽ về những gì ông Putin có thể làm tiếp theo

Tướng hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ đã kêu gọi thận trọng khi Nga tiếp tục gặp phải những thất bại lớn trong cuộc xâm lược Ukraine.

Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, hôm Chủ nhật đã có chuyến thăm tới một căn cứ quân sự ở Warsaw, Ba Lan, nơi đang hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực chống lại lực lượng Nga.

Phát biểu sau chuyến thăm, ông Milley nói rằng không thể đoán trước được phản ứng của Moscow đối với những thất bại gần đây và kêu gọi quân đội nâng cao cảnh giác trong bối cảnh tình hình căng thẳng, Reuters đưa tin.

Ông Milley nói: “Cuộc chiến đang diễn ra không suôn sẻ đối với Nga. “Vì vậy, tất cả chúng ta có nhiệm vụ duy trì trạng thái sẵn sàng, cảnh giác cao độ … Khi chiến tranh, bạn không biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.”

Chuyến thăm của ông Milley đến căn cứ không được cho biết tên vì lý do an ninh ở Warsaw liên quan đến việc xem xét các hệ thống phòng thủ khác nhau tại đây, bao gồm cả dàn tên lửa Patriot. Theo Reuters, các tên lửa “sẽ là tuyến phòng thủ cuối cùng” nếu lực lượng Nga tấn công căn cứ và gây ra một cuộc xung đột lớn hơn với Mỹ và các đồng minh NATO.

Trước đó, trong chương trình “60 Minutes” của CBS, Tổng thống Joe Biden đã đưa ra lời cảnh báotới Tổng thống Nga Vladimir Putin chống lại việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

“Đừng. Đừng. Đừng,” Tổng thống nói. “Bạn sẽ thay đổi cục diện chiến tranh không giống như bất cứ điều gì kể từ Thế chiến thứ hai … [Nga] sẽ trở thành một kẻ hiếu chiến trên thế giới hơn bao giờ hết. Và tùy thuộc vào mức độ của những gì họ làm sẽ xác định phản ứng nào sẽ xảy ra.”

Điện Kremlin, đáp lại lời cảnh báo của ông Biden, đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn, với phát ngôn viên Dmitry Peskov nói, “Hãy đọc học thuyết. Mọi thứ đều được viết ở đó.”

Ông Peskov đề cập đến học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó tuyên bố rằng nước này có thể triển khai vũ khí hạt nhân khi đối mặt với “sự xâm lược chống lại Nga hoặc đồng minh của họ bằng cách sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt” hoặc “khi sự tồn tại của nhà nước đang bị đe dọa.”

Gần đây, Nga đã phải chịu một trong những thất bại đáng kể nhất trong cuộc xâm lược Ukraine, khi bị đẩy lùi khỏi một số khu vực quan trọng ở Kharkiv. Trong suốt chiến dịch kéo dài 6 tháng, Nga đã không đạt được nhiều mục tiêu quân sự, trong đó có việc không chiếm được thủ đô Kyiv của Ukraine.

Lê Vy (theo Newsweek)

Thêm 6 chuyến xe buýt chở người nhập cư bất hợp pháp đến thành phố New York

Một chiếc xe buýt chở những người nhập cư bất hợp pháp được gửi từ Texas đến Bến xe buýt Port Authority ở New York vào ngày 10 tháng 8 năm 2022. (Ảnh: AFP)

Theo The Epoch Times đưa tin, thêm sáu xe buýt chở đầy người nhập cư bất hợp pháp đã đến Thành phố New York vào sáng Chủ Nhật (19/08) khi Thị trưởng Đảng Dân Chủ Eric Adams lên án hành động này.

Khi được hỏi trên CNN về việc các thống đốc Đảng Cộng Hòa vận chuyển người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp đến các vùng khác của đất nước, bao gồm cả New York, trong những tháng gần đây, ông Adams tuyên bố họ đang làm “xói mòn các quyền căn bản của con người.”

Là như vậy, tôi nghĩ đó là một thông điệp cho cả nước,” ông Adams nói với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN hôm Chủ Nhật. “Anh thấy đấy, đây là cách họ che đậy những gì mà nhiều người đã thực sự lo ngại về sự xói mòn các quyền căn bản của con người. Chúng ta đang chứng kiến các cuộc khủng hoảng cần sự phối hợp.”

Trong cuộc phỏng vấn, ông Adams không hề đề cập đến các chính sách nhập cư của chính phủ Tổng thống Biden. Những thành viên Đảng Cộng Hòa nói rằng sự thay đổi của Tòa Bạch Ốc về vấn đề nhập cư đã gây ra một làn sóng người nhập cư bất hợp pháp lớn, và họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc vận chuyển những người này đến các vùng khác của đất nước.

Chính phủ, vốn giám sát Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ và cùng với Cục Hải quan và Biên phòng, là tổ chức duy nhất của Hoa Kỳ có khả năng trục xuất người nhập cư. Các thống đốc không có quyền làm như vậy.

Ông Adams xác nhận với CNN rằng thêm sáu xe buýt chở đầy những người nhập cư bất hợp pháp từ Texas đã đến thành phố New York vào sáng Chủ Nhật. Vị thị trưởng này nói rằng thành phố đang phải giải quyết quá nhiều việc cùng lúc và không thể đối phó với dòng người này.

Về phía Texas, thống đốc Abbott đã nói rằng chính quyền của ông cũng như các thị trấn biên giới của Texas đã bị quá tải bởi những người nhập cư bất hợp pháp, và nói thêm rằng tiểu bang không có đủ nguồn lực để giải quyết cho những người này.

Một báo cáo được công bố vào tháng trước từ Liên đoàn Cải cách Nhập cư Mỹ (FAIR) cho thấy trong vòng 18 tháng sau khi ông Biden nhậm chức, hơn 4.9 triệu người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp đã đến Mỹ. Bản báo cáo cũng lưu ý rằng con số đó gần tương đương với toàn bộ dân số của Ireland.

Tuần trước, cả ông Abbott và Thống đốc Đảng Cộng hòa Ron DeSantis đều thu hút sự chú ý khi họ vận chuyển những người nhập cư bất hợp pháp lần lượt đến tư dinh của Phó Tổng thống Kamala Harris ở Washington D.C và đến Martha’s Vineyard.

Ông DeSantis cho rằng quyết định vận chuyển người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp đến hòn đảo của Massachusetts là cần thiết vì Florida không phải là tiểu bang “trú ẩn”. Vài giờ sau, thống đốc tiểu bang Massachusetts đã điều động Lực lượng Vệ binh Quốc gia và vận chuyển khoảng 50 người nhập cư bất hợp pháp đến một căn cứ quân sự ở Cape Cod.

Trong cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình Tân Đường Nhân hôm 15 tháng 9, ông RJ Hauman, Giám đốc Truyền thông và Quan hệ Chính phủ tại Liên đoàn Cải cách Nhập cư Mỹ (FAIR), cho biết những người nhập cư bất hợp pháp đã vượt qua biên giới phía nam kể từ khi Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris nhậm chức đang khiến người đóng thuế Mỹ thiệt hại thêm 20.4 tỷ USD mỗi năm.

Trần Phong

Khủng hoảng thiếu thịt lợn: Trung Quốc phải giải phóng dự trữ lần thứ hai để bình ổn giá

Dịch tả lợn châu Phi khiến nguồn thịt đông lạnh dự trữ của Bắc Kinh bị giảm mạnh, giá thịt lợn tăng mạnh (Ảnh: STR/AFP qua Getty Images)

Trong năm nay, Trung Quốc lần thứ hai đã phải giải phóng thịt lợn dự trữ để bình ổn giá thị trường sau khi giá thịt lợn trong tháng 8 tăng 0,4% so với tháng 7 và khoảng hơn 25% so với đầu năm 2022.

Theo thông tin từ trang Xinhua, China ngày 13/9, chính quyền Bắc Kinh đã ra quyết định giải phóng lượng lớn thịt lợn dự trữ để bình ổn giá cả.

Theo Uỷ ban cải cách và Phát triển Quốc gia (NDRC), đây là lần thứ hai liên tiếp trong năm 2022, chính quyền nước này giải phóng kho dự trữ thịt lợn để bình ổn giá thị trường.

Giá thịt lợn tại Trung Quốc đã tăng 0,4% trong tháng 8/2022 so với tháng 7/2022. Như vậy, trong 8 tháng, giá thịt lợn ở Trung Quốc tăng 25,2% so với đầu năm, theo dữ liệu chính thức cho thấy. Nhưng theo trang web theo dõi về giá thịt lợn, riêng tháng 5/2022, giá thịt lợn ở Trung Quốc đã tăng 56%.

Theo Nikkei Asia, thịt lợn là một trong những mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhóm thực phẩm thuộc chỉ số CPI của Trung Quốc; do vậy, tác động rất lớn tới chỉ số lạm phát của quốc gia này.

NDRC cho biết họ sẽ chú ý theo dõi những thay đổi của thị trường và tăng cường giải phóng thịt lợn nếu cần thiết. Các trang trại lợn được khuyến cáo nên sắp xếp hợp lý và bán lợn với tốc độ bình thường.

Tuy nhiên, các nhà buôn thịt lợn Trung Quốc cảnh báo rằng việc xả kho dự trữ đông lạnh không có tác dụng gì nhiều vì khách hàng thích thịt lợn tươi hơn là thịt lợn đông lạnh. Giá thịt lợn tăng mạnh do phong toả ‘zero-covid’ và thời tiết khiến các nông trại phải giảm đàn.

Theo nhà phân tích Deng Shaorui của Huatai Securities, sự can thiệp của Chính phủ chỉ có thể giải tỏa mối lo về nguồn cung thịt lợn trong ngắn hạn.

Giá thịt lợn sẽ duy trì ở mức cao”, ông Deng nhận định. “Vì thời tiết đã lạnh hơn và mức tiêu thụ thịt lợn theo mùa đã phục hồi, nhu cầu được dự báo sẽ tăng lên trước thềm nghỉ lễ Quốc khánh (1/10)”.

Quang Nhật

Theo Xinhua, China

Related posts