Bộ phim “Unsilenced”: Dùng chính nghĩa để phơi bày sự thật

Linda Jiang

Daniel Davis (do Sam Trammell thủ vai) là một ký giả gan dạ thường trú tại Trung Quốc, đã khám phá ra một bí mật của chế độ [Trung cộng] – cuộc đàn áp bất ngờ đối với Pháp Luân Công. (Ảnh: Flying Cloud Productions)

Bộ phim kể về 8 năm thanh xuân phía sau song sắt của một sinh viên Đại học Thanh Hoa và câu chuyện về một ký giả người Mỹ, chán chường với những dối trá của Trung cộng, đã thâm nhập vào hệ thống giám sát nghiêm ngặt của chế độ này và mang sự thật về với Mỹ Quốc. Câu chuyện đầy gay cấn này đã chiếm trọn trái tim của [khán giả] thế giới và hiện đang được trình chiếu trên màn ảnh rộng. 

Sau rất nhiều năm ghi hình và sản xuất, bộ phim giành giải thưởng ở hạng mục Khán giả bình chọn của Liên hoan phim Austin năm 2021 – “Unsilenced(Tạm dịch: “Lời kêu gọi trong im lặng”) – đã được khởi chiếu từ ngày 21/01 tại những rạp phim chọn lọc trên khắp Hoa Kỳ.

Bộ phim “Unsilenced” dựa trên câu chuyện có thật xoay quanh hai đôi sinh viên Đại học Thanh Hoa và một ký giả Hoa Kỳ thường trú tại Trung Quốc. Mặc dù phải đối mặt với cuộc bức hại tà ác vì đức tin, những người trẻ ấy đã sẵn sàng hy sinh bản thân để phơi bày sự thật trước cộng đồng quốc tế.

Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Leon Lee, người từng đoạt giải thưởng Peabody, và sự tham gia của những ngôi sao điện ảnh – nam diễn viên Sam Trammell, người từng được đề cử giải Tony và cô Anastasia Lin, Hoa hậu Thế giới Canada, cùng bốn gương mặt diễn viên trẻ đến từ Đài Loan.

Trong một cuộc phỏng vấn vào hôm 07/01 với tờ báo The Epoch Times phiên bản tiếng Trung, đạo diễn Lee đã chia sẻ về cuộc hành trình sản xuất bộ phim và những câu chuyện phía sau màn ảnh. 

Ông Lee nói, “Nếu quý vị cho rằng xã hội chúng ta cần thêm nhiều người dám kiên quyết nói lên sự thật, thì bộ phim này cùng với sự lựa chọn của các nhân vật chính sẽ truyền cảm hứng cho quý vị”. 

Liên hoan phim Austin là một trong những Liên hoan phim danh giá đủ điều kiện tham dự giải Oscar và là một sự kiện có tính cạnh tranh cao nhất trong lĩnh vực kịch bản phim. Ban tổ chức cho biết rằng năm nay, Liên hoan phim đã nhận được hơn 6,000 phim gửi đến tham dự. Sau quá trình sàng lọc nghiêm ngặt, 9 hạng mục Giải thưởng của Ban giám khảo và 11 hạng mục Giải thưởng Bình chọn của Khán giả cuối cùng đã hoàn thành, và bộ phim “Unsilenced” là một trong những bộ phim đạt được giải thưởng trong Liên hoan phim. 

Đạo diễn Lee cho biết rằng ông cũng có mặt trong buổi công chiếu bộ phim tại Liên hoan phim Austin và vinh dự được giao lưu với rất nhiều khán giả tại đó. 

Ông cho biết, “Từ những phản hồi của khán giả, tôi có thể cảm nhận được nỗi xúc động sâu thẳm của họ dành cho câu chuyện. Trong một môi trường khắc nghiệt như Trung Quốc, vẫn còn những người đủ dũng khí để đứng lên và nói ra những lời chân thành từ tâm khảm của họ trước những dối trá và áp lực. Cá nhân tôi cho rằng điều này thật đáng ngưỡng mộ”.

Đạo diễn Lee cũng hé lộ một chi tiết trong quá trình ghi hình, rằng đoàn phim đã gặp phải rất nhiều thách thức đến từ chủ đề nhạy cảm của bộ phim. Không thể đến Trung Quốc để quay và dựng bối cảnh, đoàn phim đã phải thực hiện việc ghi hình tại Đài Loan.

“Nhưng ngay cả ở Đài Loan, vì những tác động từ phía Trung Quốc, chúng tôi đã gặp phải vô số những áp lực, cản trở và can nhiễu. Nhiều diễn viên và thành viên trong đoàn phim chúng tôi phải chịu áp lực từ rất nhiều phía. Thực sự thì, trong quá trình làm phim, chúng tôi đã kinh qua chính câu chuyện được đề cập đến trong bộ phim,” đạo diễn Lee hồi tưởng lại quá trình ấy.

“Sau rất nhiều năm làm việc cật lực, từ thời điểm ban đầu là viết được kịch bản, cho đến thời khắc cuối cùng có thể hoàn thiện hậu kỳ và phát hành bộ phim, chúng tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi giờ đây bộ phim đã hiện diện tại nơi này để phục vụ cho công chúng”.

Ông Lee đã xúc động sâu sắc khi được nghe chia sẻ câu chuyện từ chính nhân vật Wang ngoài đời thật (là nhân vật chính trong bộ phim). Ông cảm thấy mình có trách nhiệm phải kể lại câu chuyện của ông Wang. Theo một ý nghĩa nào đó, “chính tinh thần của Wang đã truyền cảm hứng cho tất cả dàn diễn viên và đoàn làm phim chúng tôi,” ông nói. “Nếu anh ấy có thể thực hiện điều đó trong tình cảnh ngặt nghèo như vậy tại Trung Quốc, thì chúng tôi chẳng có lý do gì để bỏ cuộc trong một môi trường tương đối an toàn ở bên ngoài Trung Quốc”.

Mặc dù bộ phim chỉ đề cập [đến câu chuyện] của một nhóm người nhỏ, ông Lee tin rằng bộ phim này có thể truyền tải những thông điệp sâu sắc. Làm thế nào chúng ta có thể giữ kiên định đến cùng khi đối diện với những khó khăn và nghịch cảnh? Những chủ đề như thế luôn phổ biến và có giá trị phổ quát, và hoàn toàn có thể chạm đến trái tim của mọi người. 

Ông cũng đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với dàn diễn viên [của bộ phim]. “Rất nhiều người không hiểu tường tận về nạn vi phạm nhân quyền vẫn còn đang diễn ra tại Trung Quốc. Chỉ những ai thực sự bỏ tâm sức để tìm hiểu về cuộc bức hại mới sẵn lòng tham gia vào bộ phim, và chỉ khi đó thì anh ấy hay cô ấy mới có thể hoàn thành vai diễn [của mình] một cách xuất sắc. Không quan trọng rằng anh ấy xuất hiện trong phim nhiều đến như thế nào, điều quan trọng là việc anh ấy đã dùng hình thức này để nói lên tiếng nói của riêng mình”.

Bộ phim “Unsilenced” sẽ được khởi chiếu từ ngày 21/01 tại các rạp chiếu phim ở 30 thành phố trên khắp Hoa Kỳ. 

Từ ngày 21/01 đến ngày 27/01, khán giả ở khu vực Los Angeles có thể thưởng thức bộ phim “Unsilenced” tại cụm rạp Laemmle Playhouse 7 tại Pasadena, California.

Thiên Minh biên dịch

Related posts